Thân thể như một sự trả thù

Đăng ký
Vì sao phụ nữ hiện đại tìm đến các phòng tập gym sau cuộc chia tay với người đàn ông.

Mạng xã hội Instagram có đến 50 ngàn thông báo với cụm từ #revengebody. Dịch là "cơ thể trả thù" với ý nghĩa giảm cân để cho ai đó "biết tay nhau". Lý do thông thường là một cuộc chia tay với người đàn ông. Mới đây, nữ diễn viên "La La" Anthony người Mỹ lại làm hồi sinh chủ đề này bằng việc khoe dáng hình gọn gàng sau khi cô ly dị. Các phương tiện truyền thông đã tìm ra không ít nhân vật chịu đổ mồ hôi trong phòng tập, vật lộn với lượng calo trong cơ thể để khiêu khích người cũ và ghi lại nhận định của các nhà tâm lý học về vấn đề này.

Cách đây không lâu người đẹp La La Anthony 38 tuổi vẫn hài lòng với ngoại hình của cô. Tháng 4 năm 2017, nữ ca sĩ chia tay với người chồng là cầu thủ bóng rổ Carmelo Anthony. Ngay sau đó người đẹp có thân hình đẫy đà đã đổ nhiều mồ hôi trong phòng gym ở New York để buộc chồng cũ phải gặm nắm tay vì tiếc rẻ. Kết quả lao động được La La chia sẻ không chỉ với người chồng cũ mà cả 6,5 triệu người dùng theo dõi Instagram của cô.

Публикация от LaLa (@lala) Июл 13 2017 в 2:08 PDT

"Tôi không ngừng nhắc rằng khi mình đẹp, mình sẽ cảm thấy tuyệt vời. Nếu dành nỗ lực cho chính mình thì quan điểm của bạn về bản thân nhìn chung sẽ thay đổi," — La La chia sẻ.

Alley cat 😺

Публикация от LaLa (@lala) Июл 15 2017 в 12:15 PDT

Sau cuộc chia tay, phòng tập trở thành một loại hình liệu pháp tâm lý cho cô. "Khi trong cuộc sống xảy ra điều mà bạn không thể kiểm soát, bạn sẽ muốn lấy lại sự kiểm soát ít nhất là với chính mình. Tôi có thể kiểm soát việc luyện tập, dinh dưỡng, tinh thần," — nữ ca sĩ giải thích.

Những năm gần đây, điều mà Anthony đang làm được gọi là revenge body — quá trình cải thiện ngoại hình của những phụ nữ sau khi chia tay với người đàn ông. Động cơ có thể khác nhau: một số như La La chỉ muốn cảm thấy mình tự tin hơn, có những người lại đặt mục tiêu khiêu khích và buộc người cũ hối tiếc về sự chia tay.

HAPPY BIRTHDAY TO ME!!! 💋🎂💋

Публикация от LaLa (@lala) Июн 25 2017 в 9:09 PDT

Hiện thực trả thù bằng cơ thể

Một người đẹp nổi tiếng khác cũng là ví dụ về tính quyết liệt đấu tranh để có thân thể mảnh mai — Chloe Kardashian năm nay 32 tuổi.

Trong show truyền hình Mỹ Chloe Kardashian luôn là một con vịt xấu xí: cô bị thừa cân và đã thừa nhận dù có khả năng tài chính cô vẫn không tìm được chuyên gia phong cách — họ không thích làm việc với khách hàng có quá nhiều "vấn đề". Cô con út trong gia đình ba chị em thuộc dòng họ lớn không cảm thấy thoải mái với bản thân. Bước ngoặt đến vào năm 2013 khi Chloe chia tay chồng, cầu thủ bóng rổ Lamar Odom. Bị chồng phản bội; Chloe quyết định chữa lành trái tim trong phòng tập gym và đạt được những thành công ấn tượng.

#RevengeBody

Публикация от Khloé (@khloekardashian) Янв 6 2017 в 4:33 PST

Chloe năm 2013 và Chloe hôm nay gần như là hai con người hoàn toàn khác. Ngôi sao truyền hình đã giảm 15 kg, có thân hình khỏe khoắn, gọn gàng.

Kardashian hiện có khoảng 68 triệu người dùng đăng ký theo dõi trên Instagram. Có thể mạnh dạn khẳng định "cơ thể trả thù" khét tiếng nhất trên thế giới thuộc về cô.

Không ai rõ liệu chồng cũ là Lamar Odom có kịp gặm nắm tay. Năm 2015,  nam VĐV này bị 12 cơn đột quỵ khi ở trong nhà chứa và sử dụng ma túy. Chloe cùng gia đình cô đã thăm hỏi động viên cầu thủ bóng rổ.

Chloe không phải người duy nhất trong gia đình Kardashian sở hữu "cơ thể trả thù". Chị gái Courtney của cô bị bạn trai là Scott Disik bội tình cũng thực hành cách lao đầu vào phòng tập để quên đi sự tổn thương và tăng cường lòng tự tin.

Bề ngoài hấp dẫn - sự trả thù tốt nhất?

Quả thực việc chú ý chăm sóc hơn cho bản thân sau một cuộc tình vốn không có gì mới mẻ. Vì vậy, các nhà tâm lý học có khá nhiều thời gian để đánh giá liệu pháp "cơ thể trả thù" là sự khởi đầu lành mạnh và bình thường đến mức nào.

"Đi phòng tập, thay đổi phong cách, chăm giao lưu và cải thiện bản thân là cách tuyệt vời để chấm dứt với tâm trạng tồi tệ," — Deril Kioffi, giáo sư tâm lý học thần kinh tại Đại học Johnson và Wales (RI) nói.

 

 

Ngoài đam mê thể dục, rất nhiều nạn nhân của những người đàn ông ngoại tình còn thay đổi kiểu tóc và màu tóc. Hoặc tìm đến các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, nha sĩ, muốn loại bỏ những nếp nhăn và làm nụ cười đẹp.

Bác sĩ thẩm mỹ và nha sĩ Lindsey Marshall từ Pennsylvania sử dụng thuật ngữ: "Chỉnh hình sau ly dị". Bà cho biết các nữ khách hàng đăng ký hẹn khám trước khi họ sẽ gặp gỡ những người đàn ông khác — chỉ để tăng sự tự tin (và có thể có chút khiêu khích người cũ).

Làm vậy có đúng hay không

"Tôi nghĩ ở đây không có gì là thiếu lành mạnh," — Robi Ludwig, nhà trị liệu tâm lý và tác giả cuốn sách "Độ tuổi tuyệt nhất của bạn là lúc này" nói về "cơ thể trả thù".

Ông giải thích rằng những người vấp phải thất bại trong quan hệ với người khác giới thường hay bỏ qua sự chăm sóc ngoại hình. "Khi họ mở ra chương mới trong cuộc đời mình, một số (kể cả nam giới) bắt đầu suy nghĩ và chăm sóc bản thân theo cách khác để chuẩn bị cho giai đoạn mới mà họ hy vọng là sẽ hiệu quả hơn," — nhà tâm lý học cho biết.

Mặt khác, Ludwig thừa nhận rằng việc khoe ngoại hình mới của mình trong các mạng xã hội không hẳn là đúng.

Nói chung, bác sĩ thiên về khen ngợi những người phụ nữ đã chọn phương pháp tích cực để tồn tại trong giai đoạn sống khó khăn: "Khi cuộc sống của bạn là mớ hỗn loạn, bạn sẽ mong kiểm soát dù là điều gì đó. Nếu bạn kiểm soát được những thứ khiến bạn cảm thấy mình khỏe mạnh, đầy năng lượng sống, có động cơ — thì điều đó là tuyệt vời."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала