Bé gái 10 tuổi sinh con mà không biết

© Fotolia / Kaspars GrinvaldsMột phụ nữ mang thai
Một phụ nữ mang thai - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bé gái 10 tuổi từ Ấn Độ đã sinh một em bé sau khi bị hãm hiếp. Cha mẹ thuyết phục cô bé rằng cô sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật vì vấn đề với dạ dày, theo kênh truyền hình NDTV.

Cô gái khóc - Sputnik Việt Nam
Sốc: Hội đồng trưởng lão Pakistan ra quyết định hãm hiếp em gái để trả thù anh trai
Suốt mấy tháng liền, bé gái đã bị lạm dụng tình dục, có lẽ do người chú ruột. Vào tháng Bảy, cha mẹ đưa  bé gái đến bệnh viện vì cô kêu đau bụng. Các bác sĩ xác định rằng bé gái đã mang thai 30 tuần.

Tòa án Tối cao không cho phép cô bé phá thai, bởi vì, theo các bác sĩ, nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo India Today, cha mẹ đã nói với con gái rằng trong dạ dày của cô có viên đá cần phải lấy ra.

Bé gái đã sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh bằng phương pháp mổ tại bệnh viện ở Chandigarh. Cha cô yêu cầu nhân viên bệnh viện giúp đỡ tìm người nhận nuôi đứa trẻ sơ sinh.

Người chú của bé gái đã bị bắt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала