Chống hạn hán: Phù thủy hiến tế trẻ em để cầu mưa

© Fotolia / Xyhạn hán
hạn hán - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Thầy lang và thầy phù thủy ở Uganda hiến tế trẻ em để cầu mưa và thoát khỏi hạn hán, Religion news service viết.

Quốc gia châu Phi đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng nửa thế kỷ, hơn một triệu rưỡi người đang bị đe dọa vì nạn đói. Nhiều người dân địa phương tin rằng thần linh đã mang những cơn mưa đi nơi khác.

Mekong - Sputnik Việt Nam
Hạn hán – Nỗi lo chung

Chỉ riêng trong tháng 9, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 44 người bị tình nghi sát sinh theo nghi lễ. Một trong số họ đã thú nhận tám vụ.

Năm 2015 đã tìm thấy xác của bảy đứa trẻ và sáu người lớn, năm 2016 — tìm thấy xác bảy trẻ em và hai người lớn. Các nạn nhân không có tai, răng, môi và bộ phận sinh dục.

Cảnh sát cho rằng trên thực tế trong nước có nhiều vụ sát sinh để hiến tế, chỉ có điều là không phải là tất cả các vụ đều được phát hiện.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала