Một người Nhật phát tài nhờ bán bánh mì kẹp thịt "đã cứu Trump khỏi chết đói"

© Fotolia / Zoryanchikbánh mì kẹp thịt
bánh mì kẹp thịt - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chủ nhân quán Munch's Burger Shack ở Tokyo, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đầu tháng Mười Một, đã phát tài nhờ bán bánh mì kẹp thịt "Bữa trưa Trump" gồm một bánh cheeseburger với bắp cải và khoai tây chiên.

Đây là những gì mà nhà lãnh đạo Mỹ đã đặt mua trong chuyến thăm Đất nước mặt trời mọc, theo Yahoo!.

Món Hamburger - Sputnik Việt Nam
Nhân viên an ninh mang bánh mì kẹp McDonalds đến cho Trump để "cứu đói "Tổng thống Mỹ
Theo chủ nhân Munch's Burger Shack, ông Yutaka Yanagisawa, sau chuyến thăm của Trump, khách ăn tại quán của ông tăng lên gấp đôi.

"Mọi người đều muốn thử món ăn ưa thích của tổng thống Mỹ", ông Yanagisawa nói.

Bữa trưa của Trump có giá 12 đô la, bao gồm một suất salad và một bánh mì nóng kẹp thịt bò, rau, phô mai tan chảy.

Chủ quán kể rằng Trump đã ăn bánh tại Munch's Burger Shack, bắt tay anh và nói rằng rất ngon.

Theo Yanagisawa, đối với anh đây là một vinh dự lớn. Người Nhật chia sẻ kế hoạch sẽ mở một nhà hàng ở New York.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала