Quán bar cháy giữa trung tâm Đà Nẵng được cho là của ông Vũ "nhôm"

© Ảnh : Đinh Văn Nhiều -TTXVNLực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng tham gia dập lửa tại quán Bar Leo Night Club.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng tham gia dập lửa tại quán Bar Leo Night Club. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Địa chỉ quán bar Leo vừa bị cháy sáng nay tại trung tâm Đà Nẵng là một trong số nhà đất thuộc quyền sở hữu của Vũ “nhôm” đang bị cơ quan chức năng điều tra, Lao Động tiết lộ.

Khoảng 8h sáng 11.9, tại nhà số 17 Lê Duẩn, quận Hải Châu (Đà Nẵng) xảy ra cháy lớn khiến nhiều người dân hốt hoảng tháo chạy. Đây là nơi hoạt động của quán bar có tên gọi là Leo Night Club.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ nghe tòa tuyên án. - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo trực tiếp của Vũ "nhôm", Út “trọc” là ai mà để xảy ra sai phạm như vậy?

Đáng nói, số nhà 17 Lê Duẩn là một trong những lô đất được cho là có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ — tức Vũ "nhôm" và đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo hồ sơ báo Lao Động có được, năm 2004, UBND thành phố có quyết định thu hồi khu nhà đất tại 17 Lê Duẩn Đà Nẵng do Cty In Đà Nẵng sử dụng lúc bấy giờ không đúng mục đích để giao cho Cty Quản lý Nhà quản lý. Diện tích khu đất này là 398m2.

Năm 2006, UBND thành phố có công văn xác định giá trị chuyển quyền sử dụng đất tại 17 Lê Duẩn và áp dụng hệ số sinh lợi (HSSL) và chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà bán theo diện công sản.

Hiện trường vụ cháy - Sputnik Việt Nam
Thanh Hóa: Sau tiếng nổ lớn, trụ sở xã bốc cháy ngùn ngụt
Tháng 4.2006, Chủ tịch và các Phó chủ tịch đồng ý áp dụng HSSL để tính giá trị bán nhà công sản tại nhà đất 17 Lê Duẩn với HSSL là 1,6. Giá nhà đất tại 17 Lê Duẩn được xác định lúc đó là gần 9,4 tỷ đồng.

Tháng 7.2016, UBND thành phố tổ chức bán đấu giá 17 Lê Duẩn thì đến tháng 8 cùng năm, Hội đồng bán đấu giá nhà có biên bản về việc bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc cho Cty TNHH Vạn An trúng đấu giá với số tiền là gần 11,2 tỷ đồng.

Nhà đất này được cho là có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ nhưng chưa đủ hồ sơ chứng minh sau khi Công ty TNHH Vạn An (do ông Nguyễn văn Sáu làm Giám đốc) nhận quyền sử dụng.

Nhà đất này sau đó được xây dựng thành một quán bar — vũ trường sôi động nhất trên đường Lê Duẩn, có tên là Leo Night Club. Gần đây, sau khi ông Vũ "nhôm" bị bắt, điều tra, Leo Night Club có dấu hiệu đóng cửa, sửa chữa và xảy ra cháy vào sáng 11.9.

Hiện, nhà đất số 17 Lê Duẩn đang trong số 27 nhà đất công sản liên quan đến Vũ "nhôm" đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала