Vụ 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc: Sẽ khởi tố vụ án hình sự

© Ảnh : Báo Sức Khỏe Cộng ĐồngÔng Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều nay (17/9), Công an TP. Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo công bố thông tin ban đầu vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc tối 16/9 tại Công viên nước Hồ Tây, theo thông tin từ Báo Chính phủ Việt Nam.

Chủ trì cuộc họp báo có ông Trần Xuân Hà, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP; ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ; ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH&TT.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Công an Hà Nội thông tin vụ 7 người tử vong sau lễ hội âm nhạc (Video)

Các nạn nhân đều dương tính với ma túy

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, thông tin: Khoảng 23h10 ngày 16/9, Công an Quận nhận được tin báo từ Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 về việc tiếp nhận 2 trường hợp đến cấp cứu là Hoàng Nhật Minh (ngụ tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội) và Tống Xuân Bình (ngụ quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) trong tình trạng tim ngừng đập, các bác sĩ đã cứu chữa nhưng không qua khỏi. Qua tìm hiểu, các bác sĩ biết 2 thanh niên tham gia vào lễ hội âm nhạc đêm 16/9.

Kết quả sơ bộ ban đầu, các nạn nhân đều dương tính với ma túy, hiện cơ quan đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra có phát hiện bóng cười, tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự.

Công viên nước Hồ Tây - Sputnik Việt Nam
Cô gái bị sốc: "Vài người có biểu hiện lạ, rồi khoảng 4 người ngất xỉu"
Sau phần thông tin báo cáo sơ bộ vụ việc, báo giới đặt các câu hỏi: Ma túy mà những thanh niên sử dụng là loại ma túy gì? Đã xác định ai mua? Những nạn nhân đã tử vong có cùng nhóm không?

Ông Viện cho biết, hiện có 7 nạn nhân đã tử vong, số còn lại đang hôn mê, hiện công an vẫn đang điều tra loại ma túy là loại gì, ai mua, ai đưa vào… Tất cả những vấn đề này cần qua quá trình điều tra mới công bố được. "7 nạn nhân có cùng nhóm không, hiện cũng chưa có cơ sở để kết luận", ông Viện nói.

"Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả cơ quan công an sẽ có báo cáo sớm nhất".

Trả lời câu hỏi sau vụ việc này Công an Thành phố có mở chiến dịch truy quét thuốc lắc, ma túy không, ông Viện cho biết phòng chống ma túy là công việc thường xuyên, xuyên suốt, đây chỉ là vụ việc đột xuất.

Trách nhiệm sẽ được cơ quan chức năng làm rõ

Công viên nước Hồ tây - Sputnik Việt Nam
7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây, nghi do sốc thuốc
Thông tin tại buổi họp báo về việc cấp phép cho Công ty Kết nối Á Châu tổ chức đêm nhạc hội, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội, cho biết đơn vị này đã tổ chức nhiều chương trình âm nhạc điện tử có DJ biểu diễn ở Hà Nội. Tất cả các chương trình này đều diễn ra tốt đẹp, công ty chưa từng bị xử phạt hành chính.

Chương trình biểu diễn nhạc không lời do 4 DJ nước ngoài biểu diễn. 4 người này hoạt động biểu diễn hoạt động âm nhạc điện tử được UBND Thành phố cấp giấy phép cho Công ty Kết nối Á Châu mời biểu diễn.

Sau văn bản này, Sở VH&TT đã cấp phép tổ chức biểu diễn trong chương trình Đại nhạc hội mùa thu tại Công viên Hồ Tây. Giấy phép được gửi cho các đơn vị liên quan như Phòng VH&TT quận Tây Hồ, Thanh tra Sở. Toàn bộ quy trình cấp phép đúng quy định pháp luật.

Về câu hỏi có bao nhiêu người tham gia đêm nhạc hội, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn trả lời: Địa điểm biểu diễn đêm nhạc hội có bán vé nên sẽ yêu cầu công viên nước báo cáo lại số người tham dự. "Với vai trò địa phương, chúng tôi đã giám sát chặt chẽ. Chúng tôi chỉ phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Về việc mang ma túy vào đêm nhạc hội để sử dụng, trách nhiệm người liên quan sẽ được cơ quan chức năng làm rõ", ông Tuấn nói.

Trong khi đó, số lượng người tham dự mà Công ty TNHH kết nối Á Châu (đơn vị tổ chức) đăng ký, được Sở VH&TT Hà Nội cấp giấy phép tổ chức, là khoảng 5.000.

Danh tính 7 nạn nhân tử vong:

Hoàng Nhật Minh (sinh năm 1990, Hà Nội),

Tống Xuân Bình (1989, Hải Phòng),

Nguyễn Hoàng Dương (1991, Hà Nội),

Nguyễn Thị Tuyết (1996, Sơn La),

Nguyễn Thu Hương (1996, Hà Nội),

Hoàng Thanh Tùng (1992, Hà Nội),

Nguyễn Trường Chinh (Cao Bằng).

5 nạn nhân đang cấp cứu:

Nguyễn Cảnh Vũ (2000, Hà Nội),

Bùi Văn Hiển (1995, Hải Phòng),

Trần Thị Tâm (1999, sinh viên),

Nguyễn Việt Linh (1991, Hà Nội),

Cáp Duy Anh (1994, ở Hà Nội).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала