Tám công dân Nga và Việt Nam bị bắt giữ ở Cộng hòa Séc

© Flickrtin tặc Nga
tin tặc Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Cảnh sát Séc bắt giữ và buộc tội tám công dân Nga và Việt Nam vì đã đột nhập vào hệ thống đăng ký người nước ngoài, công tố viên Petra Ullrihova nói với các phóng viên vào hôm thứ Ba.

"Những đối tượng này đã bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 9. Hiện nay cảnh sát buộc tội họ vì đã xâm nhập vào hệ thống máy tính và các thiết bị lưu trữ thông tin. Bốn người trong số họ cũng bị buộc tội rửa tiền bằng phương tiện tội phạm. Tất cả tám người hiện đang bị giam giữ", — bà Ullrihova nói.

Công tố viên không cho biết cụ thể, có bao nhiêu công dân Việt Nam bị giam giữ.

Theo bà Ullrikhova, các bị cáo đã can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động của hệ thống đăng ký chuyên cấp giấy phép cho người nước ngoài ở nước cộng hòa, gây ảnh hưởng tới hoạt động của Bộ Ngoại giao.

"Nhờ hành động tội phạm của mình, các bị cáo có thể nhận được vài trăm triệu crown (100 triệu crown tương đương với bốn triệu euro. — Ed.)", bà Ullrihova nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала