Khởi tố, bắt giam “ông trùm” từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh cho vay nặng lãi

© Ảnh : Lê Tân/Thanh NiênCông an bắt các đối tượng tại phường Trần Tất Văn
Công an bắt các đối tượng tại phường Trần Tất Văn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đối tượng Nguyễn Duy Khôi (SN 1977, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh khởi tố và bắt giam về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, Infonet cập nhật.

Ngày 18/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra — Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Khôi (SN 1977, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Phan Anh Minh - Sputnik Việt Nam
Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về xã hội đen cho vay nặng lãi

Bị can Khôi được xác định là người cầm đầu trong ổ nhóm "tín dụng đen" tại số  nhà 138A đường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, sau khi bắt giữ các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" tại cơ sở số 407 đường Trần Phú, Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục triển khai lực lượng tổ chức khám xét cơ sở dịch vụ tài chính tại số 138A đường Nguyễn Du, thuộc phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh.

Tại đây, Cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Khôi (SN 1977, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, là người cầm đầu); Đỗ Văn Thành (SN 1998), Lê Hùng Mạnh (SN 1988); Vũ Văn Dũng (SN 1992), đều trú tại An Đông, An Dương, TP Hải Phòng và Nguyễn Thị Phương (SN 1987, trú tại xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh), là các nhân viên của cơ sở này.

© Ảnh : InfonetLực lượng công an đang khám xét và làm việc với đối tượng Nguyễn Duy Khôi.
Lực lượng công an đang khám xét và làm việc với đối tượng Nguyễn Duy Khôi. - Sputnik Việt Nam
Lực lượng công an đang khám xét và làm việc với đối tượng Nguyễn Duy Khôi.

Hiện trường vụ trọng án. - Sputnik Việt Nam
Bắt ăn phân: Vay tín dụng đen bị tra tấn đến chết như thời 'trung cổ'
Trước đó, vào đầu năm 2018, Nguyễn Duy Khôi cùng đàn em từ Hải Phòng vào TP Hà Tĩnh hoạt động cho vay tài chính dưới hình thức ngụy trang cho thuê xe tự lái.

Đối tượng thường cho khách hàng vay từ 3 triệu đồng đến 50 triệu đồng, trường hợp đặc biệt cho vay đến 100 triệu đồng với kỳ hạn 30 đến 50 ngày và mức lãi suất từ 3 nghìn đến 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала