Người đàn ông bị đâm và cứa cổ tử vong lúc rạng sáng

© Fotolia / ShowcakeCon dao
Con dao - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khi đôi vợ chồng mở cửa thì nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế người vợ. Ông B hốt hoảng hô hoán thì bị đối tượng dùng dao đâm và cắt cổ khiến gục tại chỗ rồi tẩu thoát, theo danviet.

Theo Tổ Quốc: Ngày 22.1, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra truy xét nam thanh niên dùng dao đâm và cứa cổ ông Ng.V.B (SN 1967, ngụ huyện Hóc Môn) gây tử vong.

Theo đó, rạng sáng 20.1, ông B cùng vợ là bà N.T.V (SN 1967, ngụ huyện Hóc Môn) đang ngủ ở căn nhà của gia đình ở ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Đôi vợ chồng nghe tiếng người gọi cửa nên dậy và mở cửa đi ra thì phát hiện 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đứng trước cổng.

Khi 2 vợ chồng đi ra, nam thanh niên nhờ sửa giùm điện thoại. Đôi vợ chồng mở cửa thì nam thanh niên rút dao khống chế bà V, ông B hoảng sợ hô hoán thì bị thanh niên dùng dao đâm vào người. Chưa dừng lại, đối tượng dùng dao cứa cổ ông B khiến nạn nhân nằm bất động. 

Theo Tuổi Trẻ: Sau khi gây án, thanh niên này yêu cầu bà V mở cửa cổng nhà và nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Hoảng sợ, bà V kêu cứu người dân xung quanh. Người dân chạy qua kiểm tra thì ông B đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Hóc Môn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала