Phó trưởng phòng thuộc Ban Quản lý khu Thủ Thiêm tử vong: Tự vẫn vì trầm cảm?

© Ảnh : Văn Châu/VietnamnetNgười dân đến dự buổi họp về Thủ Thiêm
Người dân đến dự buổi họp về Thủ Thiêm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ban Quản lý khu Thủ Thiêm xác nhận nạn nhân trong vụ nhảy lầu tử vong phát hiện sáng 28.1 là cán bộ của ban này và 'có dấu hiệu trầm cảm', Thanh Niên thông tin.

Nạn nhân là ông N.M.L (43 tuổi), Phó trưởng phòng Quản lý Quy hoạch — Kiến trúc thuộc Ban quản lý khu Thủ Thiêm.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM - Sputnik Việt Nam
Ai khiến Thủ Thiêm ra nông nỗi này?

Theo báo cáo của Ban Quản lý khu Thủ Thiêm, ông L. làm việc tại Ban Quản lý khu Thủ Thiêm từ năm 2007, đến năm 2016 thì được bổ nhiệm là Phó trưởng phòng Quản lý Quy hoạch — Kiến trúc.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 12.2018, ông L. đột nhiên nộp đơn xin từ chức vì lý do "không đảm bảo được áp lực công việc được giao và khả năng lãnh đạo chưa trọn vẹn, chưa hoàn thành công việc".

Bên cạnh đó, ông L. còn cho biết vì lý do gia đình nên bản thân gặp nhiều áp lực.

Sau khi nhận được đơn từ chức, lãnh đạo Ban quản lý khu Thủ Thiêm đã bàn bạc và cho ông L. nghỉ phép 28 ngày để giải tỏa áp lực công việc và ổn định sức khỏe.

Tuy nhiên, đến sáng 28.1, ông L. đến cơ quan và xảy ra sự việc.

Người dân Thủ Thiêm - Sputnik Việt Nam
"Mong bà con Thủ Thiêm rộng lòng tha thứ cho chính quyền"
Cũng trong báo cáo nhanh về vụ việc của Ban Quản lý khu Thủ Thiêm, việc ông L. rơi từ tầng 9, tử vong được ban quản lý nhận định là "tự vẫn vì bị trầm cảm trong thời gian dài", chủ yếu bị áp lực từ cuộc sống gia đình.

Như đã đưa tin, trưa 28.1, người dân sống gần trụ sở Ban Quản lý dự án khu Thủ Thiêm (nằm trên đường Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM) bất ngờ nghe tiếng động mạnh.

Khi người dân chạy ra xem thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới đất, đã tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала