Tiết lộ bất ngờ về đại gia lái Lexus biển 6666 lao vào đám tang ở Bình Định

© Ảnh : Nguyên Linh-TTXVNСhiếc xe gây ra tai nạn.
Сhiếc xe gây ra tai nạn.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Sau khi lái xe tông vào đội khênh quan tài, ông Huyện đã mở xe ra ngoài quỳ gối, chắp tay xin lỗi mọi người. Theo tôi được biết, ông Huyện lái ô tô xuống đám tang để viếng đồng thời đi đưa tang", đại diện khu phố Nguyễn Công Trứ cho biết trên Đất Việt.

Xung quanh xôn xao vụ lái xe Lexus biển tứ quý tông vào đội dịch vụ mai táng, ngày 11/4, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện khu phố Nguyễn Công Trứ (phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, người lái xe gây ra tai nạn trên là ông Nguyễn Đức Huyện (ngụ tại địa phương).

Ông Lê Đức Ngạn (Đội dịch vụ tang lễ Lê Văn Thứ), người thoát chết trong vụ tai nạn.  - Sputnik Việt Nam
Kinh hoàng: Xe Lexus biển tứ quý 6666 lao vào đám tang, 3 người chết, nhiều thương vong

Theo người đại diện trên, ông Huyện hiện đang là chủ một khách sạn khá lớn ở TP Quy Nhơn. Trước đây, ông Huyện là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định nhưng hiện nay ông này đã về hưu.

"Sau khi lái xe tông vào đội khênh quan tài, ông Huyện đã mở xe ra ngoài quỳ gối, chắp tay xin lỗi mọi người. Theo tôi được biết, ông Huyện lái ô tô xuống đám tang để viếng đồng thời đi đưa tang", đại diện khu phố Nguyễn Công Trứ cho biết.

Nói về ông Huyện, vị đại diện trên cho rằng, ở địa phương, ông Huyện là người hiền lành, tốt bụng, biết đối nhân xử thế.

Được biết, ngay sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên, ông Huyện đã đến Công an TP Quy Nhơn trình diện. Tại đây, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, ông Huyện có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Ông Lê Đức Ngạn (43 tuổi, ở khu vực 9, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), người nằm trong đội dịch vụ tang lễ cho biết:

"Trước khi xe lao đến, tôi đứng đầu trong đội dịch vụ tang lễ đi khám quan tài. Khi khám quan xong đi ra, tôi đứng vào đội hình thì thấy chiếc xe 7 chỗ đùng đùng lao tới. Tôi lao người về phía trước xô anh Nguyễn Văn Thử (trên 40 tuổi, cùng trong đội) và cả 2 cùng té về phía trước nên thoát nạn".

Trung tá CSGT bị xe đâm khi đứng ven mép Quốc lộ 2 qua Đoan Hùng, Phú Thọ - Sputnik Việt Nam
Tài xế Lexus biển 8888 bị xe tải đâm tử vong, một CSGT bị trọng thương

Như đã đưa tin, vào khoảng 13h ngày 11/4,  trong lúc đội mai táng đang làm lễ tại một đám tang trên đường Nguyễn Công Trứ  thì bất ngờ bị chiếc Lexus 570 BKS 49X-6666 tông vào.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến 4 người chết và 6 người bị thương.

Trong 6 nạn nhân bị thương còn lại được điều trị tại bệnh viện, có 1 người đã bình phục và xin xuất viện, 5 người đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban ATGT tỉnh Bình Định đã tổ chức đoàn thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng, bị thương 2 triệu đồng.

UBND TP Quy Nhơn hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5,4 triệu đồng; người bị thương 2,7 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, người lái xe gây ra tai nạn là chủ một khách sạn lớn ở Quy Nhơn, nhưng chiếc xe Lexus 570 biển số 'tứ quý' lại thuộc một chi nhánh công ty có trụ sở ở tỉnh Lâm Đồng.

© Ảnh : Nguyên Linh-TTXVNChiếc xe gây tai nạn làm 2 người chết, nhiều người bị trọng thương.
Tiết lộ bất ngờ về đại gia lái Lexus biển 6666 lao vào đám tang ở Bình Định - Sputnik Việt Nam
Chiếc xe gây tai nạn làm 2 người chết, nhiều người bị trọng thương.


chiếc Lexus LX 570 này có 8 chỗ ngồi, dung tích 5.663cm3, sản xuất năm 2009.

Theo giấy chứng nhận đăng ký ôtô do Công an tỉnh Lâm Đồng cấp, xe này thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư - địa ốc - ô tô Phương Trang chi nhánh Đà Lạt.

CSGT - Sputnik Việt Nam
Tài xế biển 8888 bị tông chết trên cao tốc: CSGT đúng hay sai luật?

Chiếc xe đã kiểm định 8 lần. Lần kiểm định gần nhất là 28-8-2018, hạn đăng kiểm tới 27-8-2019.

Nhiều người dân ở TP Quy Nhơn cho biết người lái xe gây tai nạn, ông Nguyễn Đức Huyện - nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP PISICO Bình Định CTCP, hiện là chủ một khách sạn lớn trên đường Mai Xuân Thưởng (TP Quy Nhơn) - thường xuyên lái chiếc Lexus này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 12-4, ông Cù Tuấn Nghĩa - phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng - cho biết chiếc xe biển số 49X-6666 vẫn còn hồ sơ tại Lâm Đồng.

"Xe đã mua bán sang nhượng mà vẫn chưa rút hồ sơ, chưa đăng ký lại là sai luật. Tuy nhiên, trong trường hợp xe có biển số đẹp thì có khả năng bên bán và bên mua đã thỏa thuận mua bán "lách luật" bằng hợp đồng ủy quyền. Tức bên bán ủy quyền cho bên mua toàn quyền định đoạt chiếc xe này, bao gồm cả quyền sử dụng, mua bán, cho tặng. Thời hiệu của hợp đồng này do 2 bên thỏa thuận với nhau" - ông Nghĩa nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала