Sự thật clip hai sư cô đánh, chửi nhau ở chùa An Cảnh - Hưng Yên

© Sputnik / Alexandr Vilf / Chuyển đến kho ảnhngôi chùa
ngôi chùa  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh hai sư cô có hành vi đánh chửi nhau trong một ngôi chùa, Trí Thức Trẻ phản ánh.

Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại cảnh một sư cô mặc áo màu lam đã liên tục xưng mày, tao rồi chửi bới với ngôn từ tục tĩu một sư cô khác mặc áo màu nâu. Tiếp đó, sư cô mặc áo màu nâu đã dùng cây roi, tay đánh lại sư cô mặc áo màu lam.

Kung Fu - Sputnik Việt Nam
Nhóm sư chùa cầm ghế và tô đánh nhau trong thiền viện ở Đồng Nai (Video)

Thời điểm video quay vào buổi tối và có một số người dân chứng kiến, tuy nhiên không thấy ai vào can ngăn hành vi này. Khi một người đàn ông đi xe máy vào có lời can ngăn nhưng hai sư cô vẫn không dừng lại mà tiếp tục có hành vi đánh, chửi nhau.

Thông tin từ người đưa đoạn clip này lên mạng cho rằng, sự việc trên xảy ra tại chùa An Cảnh (xã Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên).

Trao đổi với PV vào sáng 16/4, Đại đức Thích Thanh Quang, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, Ban trị sự và chính quyền địa phương đã xuống chùa An Cảnh, nơi được cho diễn ra sự việc trên xác minh cụ thể.

Qua làm việc, Ban trị sự, chính quyền địa phương xác định, đoạn clip trên đã được quay từ lâu và không phải xảy ra tại chùa An Cảnh (Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên).

Các nhà sư Thiếu Lâm ở khu Chinatown ngày 23 tháng 2 năm 2015 London, Anh - Sputnik Việt Nam
Sự thật về clip “các sư thầy đánh nhau dữ dội” tại thiền viện Phước Sơn

Tại buổi làm việc, Ban Trị sự đã làm rõ, sư cô mặc áo nâu trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội trước đây ở Quảng Ninh và hiện tại, mới về đi lại tại chùa An Cảnh.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, sư cô này chưa được Ban Trị sự Phật giáo huyện hay tỉnh bổ nhiệm làm trụ trì chùa An Cảnh. Nguyên nhân do sư cô mới chỉ được 4 tuổi hạ trong khi theo quy định của Giáo hội phải đủ 5 tuổi hạ mới được bổ nhiệm trụ trì chùa.

"Qua làm việc, chúng tôi xác định, sư cô áo này không phải thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên mà mới chỉ tạm thời qua lại ở chùa An Cảnh.

Trong khi sư cô đang đi lại ở chùa không hiểu vì lý do gì đoạn clip được quay từ trước đó, ở một ngôi chùa nơi khác liên quan đến nhà sư này bị lọt ra, đăng tải lên mạng xã hội", Đại đức Thích Thanh Quang thông tin.

Cặp vợ chồng - Sputnik Việt Nam
Công an làm việc với sư thầy bị tố quan hệ với nhiều nữ Phật tử, "hành sự" ngay tại chùa

Phó Ban Thường trực Ban Trị sự PGVN tỉnh Hưng Yên cho biết thêm, đã báo cáo lên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về sự việc để thông tin đến các cơ quan truyền thông khi cần.

Ông Nguyễn Duy Định, Chủ tịch UBND xã Bình Kiều (Khoái Châu, Hưng Yên) cũng xác nhận, công an xã đã xuống làm việc và xác định, đoạn clip quay cảnh 2 sư cô đánh nhau không phải xảy ra tại chùa An Cảnh.

Đối với sư cô mặc áo nâu trong đoạn clip, lãnh đạo UBND xã cho hay, nhà sư này mới về chùa An Cảnh để xin, xem xét bổ nhiệm làm trụ trì nhưng chưa được.

Hiện lãnh đạo xã đã lập biên bản buổi làm việc và báo cáo các cơ quan chức năng xem xét, có hướng xử lý cụ thể.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала