Xét hành vi phòng vệ chính đáng của người vợ giết kẻ đột nhập vào nhà

CC0 / Pixabay / Parentingupstream / Bệnh viện
Bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công an tỉnh Long An cho biết, đã củng cố hồ sơ tiến hành xem xét hành vi phòng vệ chính đáng của người phụ nữ này, theo vov.

Liên quan đến vụ đối tượng đột nhập nhà dân, giết người chồng sau đó tấn công người vợ và bị chém tử vong xảy ra tại ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc vào ngày 11/3 vừa qua, chiều 16/4, Công an tỉnh Long An cho biết đã củng cố hồ sơ tiến hành xem xét hành vi phòng vệ chính đáng của người phụ nữ này.

© Ảnh : vovNạn nhân Nguyễn Thị Thúy Hằng
Xét hành vi phòng vệ chính đáng của người vợ giết kẻ đột nhập vào nhà - Sputnik Việt Nam
Nạn nhân Nguyễn Thị Thúy Hằng

Theo Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, quá trình điều tra, đủ cơ sở khẳng định Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1981 - kẻ bị vợ nạn nhân tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng giết, có chủ đích đột nhập vào nhà bằng cửa sau để truy sát người chồng là Võ Tấn Hội vì nợ tiền thua bạc hơn 60 triệu đồng.

Căn cứ bản giám định hiện trường tử thi, dấu vết trên cơ thể, bản giám định kết luận thương tích cho thấy: Sau khi dùng dao chém vào cổ giết chết anh Hội, Trung tiếp tục dùng tay bóp cổ vợ nạn nhân. Bị chống trả quyết liệt, Trung dùng dao đâm vào lưng nhưng lưỡi dao bị gãy, chị Hằng chạy thoát ra ngoài. Trung rượt đuổi theo chém người phụ nữ này 16 vết thương trên người và một vết cắn trên tay.

hacker - Sputnik Việt Nam
Ai sẽ giúp Việt Nam bảo vệ khỏi các mối đe dọa mới?

Quá trình giằng co, Trung cũng bị 21 vết thương trong đó có 2 vết thương làm đứt đốt sống cổ gây tử vong… Đối với chị Hằng, cơ quan chức năng xác định cũng bị thương tích 32%.

“Hướng điều tra tiếp theo phải chờ kết luận giám định 3 con dao tại hiện trường. Xét về điều kiện hoàn cảnh trong đêm tối và bị đối tượng Trung tấn công bất ngờ khi đang ngủ… Hiện Công an tỉnh Long An đang hoàn tất quá trình điều tra để cùng với các lực lượng liên ngành đánh giá việc phòng vệ chính đáng hay vượt quá phòng vệ hay không”- Đại tá Phạm Hữu Châu nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала