Việc Mỹ trừng phạt Venezuela dẫn đến cái chết của 40 nghìn người dân nước này

© Sputnik / Mikhail Alaeddin / Chuyển đến kho ảnhMột phụ nữ tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ở Caracas
Một phụ nữ tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ở Caracas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington (Sputnik) - Theo nghiên cứu của nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ Jeffrey Sachs, khoảng 40.000 người Venezuela đã chết trong vòng gần hai năm do việc Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt đối với nước này, nhằm thay đổi chế độ chính trị ở đó.

“Lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm mục đích phá hủy nền kinh tế Venezuela và do đó dẫn đến sự thay đổi chế độ. Đây là chính sách vô dụng, tàn nhẫn, bất hợp pháp và thất bại, gây thiệt hại lớn cho người dân Venezuela... Trong số các hậu quả trừng phạt kinh tế quy mô lớn do chính quyền (Tổng thống Donald) Trump áp đặt từ tháng 8/2017, hơn 40 nghìn người đã chết”, - bài báo khoa học được xuất bản bởi Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị Hoa Kỳ cho biết.

Nghiên cứu lưu ý rằng biện pháp trừng phạt từ Mỹ đã làm giảm khả năng tiếp cận thực phẩm và thuốc men của người dân, đồng thời làm tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Theo báo cáo, khoảng 80.000 người bị nhiễm HIV đã không được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút kể từ năm 2017, trong khi một số lượng lớn bốn triệu người mắc bệnh tiểu đường và tăng huyết áp không thể nhận insulin và thuốc tim mạch. Ngoài ra, cần lưu ý rằng hàng chục ngàn người Venezuela có thể phải chịu đựng điều này trong tương lai.

Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela đã tiếp diễn trong thời gian dài. Nó trầm trọng hơn bởi những lệnh trừng phạt tài chính và kinh tế đối với đất nướ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала