Vụ 2 người bị giết ở Yên Bái: Nghi phạm đã treo cổ tự tử

© Flickr / Lwp KommunikációCon dao
Con dao - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tiền Phong dẫn bình luận của Cơ quan chức năng huyện Văn Yên cho biết, nghi phạm gây án chiều 28/4, tại xã An Bình (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) làm hai người chết đã treo cổ tự tử.

Liên quan tới vụ Nguyễn Văn Mạc dùng dao đâm 2 người tử vong do tranh chấp đất đai,  ông Hoàng Anh Bình - Trưởng công an xã An Bình, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), trong khi Cơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp điều tra và truy bắt hung thủ thì 9h15 sáng nay (29/4) nghi phạm đã treo cổ tự vẫn.

Bình Dương: Bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án khiến 3 người trong cùng một nhà bị tử vong - Sputnik Việt Nam
Vụ thảm án Bình Dương: Hành vi tàn độc của hung thủ sát hại 3 người trong cùng gia đình

Trước đó như báo Tiền Phong phản ánh, khoảng 15h ngày 28/4, tại thôn Trung Tâm, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến Đặng Xuân Xuyên (SN 1975) và Đặng Thị Nhung (SN 1980) tử vong. Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Mạc (SN 1968). Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào thời điểm trên, trong khi đang trông coi bãi đất ở thôn Trung Tâm (xã An Bình) hộ chị gái Đặng Thị Xuân (SN 1973), Xuyên và Nhung bị đối tượng Nguyễn Văn Mạc dùng dao chém. Hậu quả Xuyên tử vong tại chỗ còn Nhung tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu.

Chân dung nghi phạm Mạc được cộng đồng mạng chia sẻ

Được biết Nguyễn Văn Mạc là chồng cũ của chị Đặng Thị Xuân. Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định do mâu thuẫn, tranh chấp đất đai giữa đối tượng Mạc và gia đình chị Xuân.

Bình Dương khẩn trương điều tra vụ trọng án 3 người chết trong một nhà - Sputnik Việt Nam
Thảm sát ở Bình Dương: 3 người trong một gia đình bị sát hại

Trao đổi riêng với phóng viên Dân trí, một cán bộ điều tra công an huyện Văn Yên cho biết:

“Theo tài liệu thu thập được, trước đây, khi vợ chồng M. mới lấy nhau, gia đình bên vợ có cho 2 vợ chồng 1 mảnh đất để làm nhà sinh sống. Nhưng sau khi Nguyễn Văn M. đi tù về, ly dị với bà X., mảnh đất của hai vợ chồng trở thành khu đất tranh chấp. Đỉnh điểm dẫn tới sự việc đau lòng như ngày hôm nay”.

Trog khi đó, nghi can Nguyễn Văn M. là đối tượng từng có tiền án tiền sự, vừa đi tù 17 năm về các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Ngoài ra, trong thời gian thi hành án, Nguyễn Văn M. còn đánh chết 1 người trong trại giam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала