Một người đàn ông đã bị bắt giữ vì tội giết người gần 50 năm trước

© AP Photo / Matt RourkeПолиция в американском городе Трентон
Полиция в американском городе Трентон - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ một người đàn ông ở bang Florida của Mỹ vì tội giết người dã man đã xảy ra gần 50 năm trước, tờ News & Observer đưa tin, dẫn lời các nhà điều tra.

Tội ác được thực hiện vào tháng 12 năm 1972 tại bang Bắc Carolina, một phụ nữ 33 tuổi đã bị mất tích sau khi bế đứa con trên tay đi đến trường đón đứa con trai lớn. Sau một thời gian dài tìm kiếm, thi thể của Bonnie Neibors đã được tìm thấy trong nhà của những người lao động nhập cư gần thành phố Benson, bên cạnh cô người ta tìm thấy đứa trẻ vẫn còn sống sót.

Người ta lưu ý rằng Cảnh sát trưởng Johnston Steve Bizzell đã bắt đầu lại cuộc điều tra giết người vào năm 2007.

Hôm thứ Hai, các nhân viên thực thi pháp luật bắt ông Larry Joe Scott, 65 tuổi. Ông ta bị buộc tội bắt cóc và giết người. Sau đó, người đàn ông bị dẫn độ về Bắc Carolina.

Sở dĩ việc bắt giữ Scott có thể thực hiện được là nhờ các công nghệ phân tích DNA mới. Các thử nghiệm được thực hiện trước đó, không có kết quả.

"Cuối cùng, tôi đã có thể nói với con trai rằng kẻ giết mẹ mình đã được tìm thấy", - ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала