Thái Bình: Truy bắt anh rể dâm ô với em họ của vợ

© Depositphotos.com / Ryanking999cô gái khóc
cô gái khóc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt người đàn ông 47 tuổi là nghi phạm có hành vi dâm ô bé gái 9 tuổi, theo baodansinh.

Chiều 2/5, trao đổi với PV, ông Lý Văn Bá -Chủ tịch xã Chương Dương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ  dâm ô trẻ em.

 Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị C. SN 2010, con của chị T. trú tại xã Chương Dương, đang là học sinh lớp 3 và là em họ của vợ đối tượng tình nghi.

Thông tin về vụ việc chủ tịch xã Chương Dương, huyện Đông Hưng cho biết: Vào trung tuần tháng 5, ban Công an xã Chương Dương có tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị  N. T. T sinh năm 1978 về việc cháu C. Là con gái của chị bị một đối tượng thực hiện hành vi dâm ô ngay tại nhà.

Còng tay - Sputnik Việt Nam
Bắt tạm giam cậu nuôi dâm ô cháu gái 9 tuổi ở Kiên Giang

Theo nội dung trình báo của gia đình và xác minh từ cơ quan công an, thì nghi phạm liên quan đến vụ việc được xác định là đối tượng Bùi Đình Phiếu (SN 1972, trú tại thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương). Đối tượng Bùi Đình Phiếu chính là anh họ về phía vợ của nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi dâm ô và biết đã bị bại lộ, nghi phạm Phiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện tại, Công an huyện Đông Hưng đang phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức lực lượng tiến hành truy bắt Bùi Đình Phiếu để điều tra, làm rõ các tình tiết, xử lý theo luật định.

Cô gái khóc - Sputnik Việt Nam
Khởi tố, bắt giam phụ huynh dâm ô 6 học sinh lớp 1

Về phía gia đình bị hại, cũng đã phối hợp với cơ quan công an đưa cháu C. đi giám định, kết quả cho thấy phần kín của cháu chưa bị tổn thương.

Hội phụ nữ của xã sau khi nắm bắt được sự việc cũng đã nhiều lần tìm đến nhà chị T là mẹ của cháu C. để an ủi động viên. Theo bà Lại Thị Hường-Chủ tịch Hội phụ nữ xã Chương Dương cho biết: “Ban đầu gia đình chị T. cũng né tránh, đóng cổng nhiều lần không tiếp xúc với cán bộ của hội. Nhưng bằng sự kiên trì và động viên qua điện thoại, nên cán bộ của hội cũng đã gặp gỡ và tiếp xúc được với mẹ của nạn nhân”.

Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 3/6, trao đổi với PV qua đt ông Vũ Văn Trí – Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đông Hưng (LĐ-TB&XH) cho biết: Ngày 22/5, khi phòng biết được thông tin, tôi đã yêu cầu UBND xã Chương Dương báo cáo vụ việc và ngay lập tức phòng LĐ-TB&XH đã cử cán bộ về xã để xác minh sự việc cũng như thăm hỏi, an ủi, động viên và đưa ra những biện pháp để trợ giúp pháp lý.

 Về phía nạn nhân hiện nay tâm lý của cháu C. cũng đã ổn định hơn trước, về phía đối tượng nghi vấn hiện nay đang bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan Công an đang làm các biện pháp nghiệp vụ để triệu tập đối tượng đến để làm rõ theo đơn tố giác. Do vậy trước mắt phòng LĐ-TB&XH cũng chỉ nắm được sự việc theo như báo cáo của UBND xã Chương Dương và theo như trình báo của gia đình nạn nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала