Sư trụ trì, tiến sĩ Phật học, dụ dỗ thiếu nữ chưa 16 tuổi vào nhà nghỉ để hiếp dâm?

CC0 / ptksgc / Сô gái
 Сô gái - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan chức năng nhận được thông tin tố cáo từ một bé gái sinh năm 2005 đã bị ông Toàn dụ dỗ vào một nhà nghỉ tại P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều để hiếp dâm, báo Thanh Niên phản ánh.

Chiều 10.7, trao đổi với báo chí qua điện thoại, một lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) VN tỉnh Đồng Tháp xác nhận, Ban Trị sự GHPG VN tỉnh Đồng Tháp đã rút quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hội Khánh (xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh) đối với ông Huỳnh Minh Toàn (42 tuổi, ngụ, xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Cặp vợ chồng - Sputnik Việt Nam
Công an làm việc với sư thầy bị tố quan hệ với nhiều nữ Phật tử, "hành sự" ngay tại chùa

Cũng theo lãnh đạo Ban trị sự GHPG VN tỉnh Đồng Tháp, vào tuần trước, cán bộ Công an TP.Cần Thơ đã đến Ban trị sự xác minh và thông báo với giáo hội về việc ông Toàn có liên quan đến vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại một nhà trọ tại Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ và đang bị tạm giam để điều tra làm rõ.

Đồng thời, Ban trị sự cũng đã gửi văn bản thông báo đến T.Ư GHPG VN để tiếp tục có hình thức xử lý tiếp theo quy định của GHPG VN.

Ông Toàn là tiến sĩ Phật học, được đào tạo từ nước ngoài, thường đi thuyết giảng cho phật tử tại nhiều ngôi chùa lớn. Đến tháng 10.2018, ông Toàn được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Hội Khánh (xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, thời hạn 2 năm).

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, ngày 27.6, ông Toàn dẫn một đoàn phật tử đến hành hương tại TP.Cần Thơ. Đến rạng sáng ngày 28.6 thì cơ quan chức năng nhận được thông tin tố cáo từ một bé gái sinh năm 2005 (trong đoàn hành hương) đã bị ông Toàn dụ dỗ vào một nhà nghỉ tại P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều để hiếp dâm. Sau khi được mời về làm việc, ông Toàn đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ khởi tố để tiếp tục làm rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала