Hai thượng úy công an tử vong trong đêm

© Ảnh : soha.vnCông an khám nghiệm hiện trường một vụ tai nạn trước đó. Ảnh minh họa.
Công an khám nghiệm hiện trường một vụ tai nạn trước đó. Ảnh minh họa. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vụ tai nạn giao thông bất ngờ khiến hai Thượng úy Công an thuộc Trung Đoàn Cảnh sát Cơ động E25-Bộ Công an tử vong.

Ngày 12/8, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ tai nạn liên quan đến cái chết của hai Thượng úy công an rạng sáng ngày 10/8.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: 41 người tử vong vì tai nạn giao thông trong hai ngày nghỉ lễ

Theo cơ quan điều tra, khoảng 1h ngày 10/8, 2 Thượng úy điều khiển xe máy mang BKS: 71B1-984.09 lưu thông theo hướng Long Thành đi ngã tư Vũng Tàu. Khi đi tới Km 11, quốc lộ 51, tổ 2, khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ va quẹt vào dải phân cách bê tông. Có thể do trời tối nên hai thượng úy công an không quan sát rõ đoạn đường di chuyển.

Danh tính hai nạn nhân được công an TP.Biên Hòa xác nhận chính là: Thượng úy Đào Văn Khá (Sinh năm 1987) và Lê Văn Việt (sinh năm 1991). Đây là hai chiến sĩ mang cấp bậc Thượng úy, công tác tại Trung Đoàn Cảnh sát Cơ động E25-Bộ Công an.

Khi được người dân phát hiện, thượng úy Kha đã tử vong. Còn đồng chí Lê Văn Việt nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng qua đời ngay sau đó vì vết thương quá nặng.

Sau khi nhận được tin báo, công an TP.Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng phục vụ công tác điều tra. Bước đầu xác nhận, nguyên nhân do người điều khiển xe máy 71B1-984.09 thiếu chú ý quan sát, va vào dải phân cách bê-tông, tự ngã dẫn đến tai nạn.

Hiện công an vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала