Có vụ cháy trên máy bay khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trên đường đến Thái Lan

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhÔng Shinzo Abe
Ông Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một đám cháy nhỏ xảy ra trong cabin của Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe, trên đường tới Thái Lan để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), theo NHK và Kyodo.

Lò nướng bắt lửa

NHK và Kyodo cho hay, vào lúc 15:00 giờ địa phương, ở phần sau chiếc máy bay Boeing 777-300ER của chính phủ, chiếc lò nướng đã bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, không có ai bị thương trong vụ việc.

Như Kyodo đã làm rõ, chiếc máy bay mà thủ tướng Abe đã bay được đưa vào hoạt động kể từ tháng Tư. 

Động cơ Sukhoi Superjet 100 - Sputnik Việt Nam
Các nhân chứng quay video về vụ cháy động cơ của một chiếc máy bay ở Seoul

Ông Abe đã bay từ sân bay Haneda (Tokyo) lúc 13:41 (11:41 giờ Hà Nội) tới Thái Lan để tham dự các cuộc họp thượng đỉnh như một phần của Hội nghị cấp cao ASEAN.

Các trường hợp khác của máy bay chính phủ

Hồi tháng Tư, trên tàu Konrad Adenauer mà Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas có mặt, đã không thể tự đỗ tại sân bay New York do bánh xe bị hỏng. Khi đó, do sự cố, ông Maas buộc phải bỏ lỡ khai mạc cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hồi tháng Năm, một chiếc ô tô đã đâm vào máy bay Bombardier Global 5000 của Thủ tướng Đức Angela Merkel tại sân bay ở thành phố Dortmund của Đức. Trong vụ va chạm, máy bay không di chuyển và Thủ tướng không ở trên máy bay. Sau đó, bà Merkel phải trở về Berlin trên một chiếc máy bay khác của chính phủ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала