Phó Thủ tướng khen Trung tá CSGT dũng cảm cứu người vụ Mercedes cháy

© Ảnh : Giáo dục và Thời đại Trung tá Vũ Xuân Hà Thái (Đội CSGT số 3, Công an TP Hà Nội).
Trung tá Vũ Xuân Hà Thái (Đội CSGT số 3, Công an TP Hà Nội). - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến vụ tai nạn do va chạm giữa chiếc Mercedes GLC 250 cùng 3 xe máy, 1 xe đạp khiến một người tử vong tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ, Láng Hạ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có thư khen ngợi hành động dũng cảm của Trung tá Vũ Xuân Hà Thái khi liều mình lao vào cứu người.

Phó Thủ tướng biểu dương Trung tá CSGT cứu người vụ xe Mercedes cháy

Ngày 21.11, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có thư biểu dương hành động liều mình cứu người đầy dũng cảm và nhân văn của Trung tá Vũ Xuân Hà Thái.

Trong thư khen ngợi, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định:

“Hành động này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi thực thi nhiệm vụ, là bản chất tốt đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân, mang tính nhân văn cao cả, được dư luận khen ngợi”.
“Tôi biểu dương hành động dũng cảm của Trung tá Vũ Xuân Hà Thái và mong rằng cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội nói riêng và lực lượng Công an Nhân dân nói chung luôn phát huy tốt truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, có nhiều hành động, việc làm tốt hơn để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự an toàn và hạnh phúc của Nhân dân”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 7h20ph sáng nay 20.11. Chiếc xe Mercedes GLC 250 do bà Vũ Thị Hồng cầm lái di chuyển theo hướng Lê Văn Lương đi Láng Hạ. Khi tới giữa cầu Hòa Mục, ôtô này va chạm với 3 xe máy và một xe điện rồi bốc cháy. Vụ tai nạn liên hoàn này đã khiến một cô gái khoảng 25 tuổi tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. - Sputnik Việt Nam
Danh tính nữ tài xế Mercedes đeo giày cao gót gây tai nạn khiến một người chết

Vào thời điểm chiếc xe Mercedes GLC 250 bốc cháy dữ dội, có một nam tài xế Grabbike bị kẹt ở đầu xe.

Vào thời điểm đó, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái, cán bộ Đội CSGT số 3 Công an TP.Hà Nội đang làm nhiệm vụ gần đó chứng kiến sự việc đã nhanh chóng có biện pháp can thiệp kịp thời cứu người bị nạn.

Trung tá Vũ Xuân Hà Thái là người trực tiếp lao vào, kêu gọi người dân hỗ trợ và kéo người bị nạn ra khỏi đám cháy.

“Cảnh tượng lúc đó rất nguy hiểm, khi chân của người đàn ông bị kẹt cứng giữa 2 xe, quần anh ấy bốc cháy dữ dội. Nạn nhân kêu cứu đau đớn mà không thể thoát ra. Được sự hỗ trợ của một người dân, tôi cùng lao vào tìm cách gỡ thật nhanh cho người đàn ông ra khỏi chỗ mắc kẹt”, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái chia sẻ.

Theo vị Trung tá CSGT, lúc lao vào giải cứu nam tài xế Grab, ngọn lửa đã bốc cháy rất dữ dội và kèm theo nhiều tiếng nổ lép bép.

“Thời điểm đó tôi không nghĩ gì khác ngoài việc cứu người và nêu cao trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân. Mặc dù vị trí tai nạn thuộc thuộc Đội CSGT số 7 nhưng đứng trước cảnh tượng khủng khiếp đó và nhìn thấy hình ảnh nam thanh niên chạy Grab bị kẹt trong đám cháy tôi đã liều mình lao vào đưa anh ta ra ngoài trong khi quần anh ta vẫn còn cháy do lửa”, Trung tá Thái chia sẻ.

Phát biểu cảm xúc sau khi nhận lời khen ngợi của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái cho biết, bản thân anh cảm thấy rất vui và tự hào khi đóng góp một phần nhỏ vào việc xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân. Anh cho biết, đây là nguồn động lực và dấu mốc đáng nhớ trong thời gian cống hiến trong ngành.

“Rất tự hào và phấn khởi. Qua đây, mình muốn chia sẻ rằng bất kỳ ai khi gặp người bị nạn cũng có thể giúp đỡ. Một hành động nhỏ đôi khi cứu cả mạng người”, Trung tá Hà Thái nói.

Xác minh danh tính cô gái bị xe Mercedes cán tử vong

Ngày 21.11, Trung tá Trần Văn Hóa, Phó Trưởng Công an Quận Cầu Giấy Hà Nội cho hay, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ Mercedes GLC 250 gây nên.

“Cơ quan công an đang xác minh danh tính nữ nạn nhân tử vong sau va chạm để hoàn thiện hồ sơ”, Trung tá Trần Văn Hóa cho biết.

Theo Công an quận Cầu Giấy, nạn nhân nữ tử vong khoảng 20-25 tuổi, đi xe đạp. Do cô gái này không mang theo giấy tờ tùy thân, thêm nữa, vùng mặt lại bị thương nặng nên khó nhận dạng.

Hiện, thi thể nạn nhân vẫn được bảo quản, đồng thời phía cơ quan chức năng cũng đề nghị người thân của cô gái đến trụ sở công an để làm việc.

Một cán bộ Công an quận Cầu Giấy cho hay, một gia đình ở Hải Dương đã đến trình báo về nghi vấn con gái mình tên là Đỗ Thị Mai Quyên (27 tuổi) có khả năng là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn ở cầu Hòa Mục sáng 20.11.

Phía gia đình khẳng định, Quyên thuê nhà trọ gần khu vực cầu Hòa Mục và mất liên lạc từ hôm tai nạn xảy ra. Công an đã thu thập thông tin dữ liệu liên quan đồng thời hướng dẫn thủ tục giám định AND. Phía cơ quan điều tra hiện vẫn đang xác minh và chưa có kết luận chính thức về danh tính cô gái xấu số.

Theo lời khai ban đầu của bà Vũ Thị Hồng Thái, vào sáng 20.11, bà Thái điều khiển chiếc xe Mercedes GLC 250 di chuyển theo hướng ngã tư Lê Văn Lương- Nguyễn Ngọc Vũ thì có một số phương tiện phía trước, do mất bình tĩnh và đang mang giày cao gót nên đã đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe đam vào b axe máy và một xe đạp gây ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала