TP.HCM ra văn bản khẩn về quản lý cơ sở bảo trợ xã hội

© Ảnh : sohanewsTrung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM
Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 3/12, thực hiện chỉ đạo của Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung, Phó chủ tịch UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP về vấn đề quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn, theo báo Zing.

© Ảnh : baodansinhÔng Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM
TP.HCM ra văn bản khẩn về quản lý cơ sở bảo trợ xã hội - Sputnik Việt Nam
Ông Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM
Theo đó, UBND TP chỉ đạo sở tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc TP, không để phát sinh tình hình, vụ việc phức tạp gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân.

Trước đó, nhiều bé gái dưới 16 tuổi tố cáo bị ông Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM trụ sở tại quận Bình Thạnh, dâm ô. Người đàn ông này bị cáo buộc sờ, bóp ngực, đụng chạm vùng kín các bé gái và yêu cầu các nạn nhân chạm vào bộ phận nhạy cảm của mình.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh thông tin về việc khởi tố Nguyễn Tiến Dũng. - Sputnik Việt Nam
Vụ dâm ô ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội: Phải xử lý thích đáng, không thể dung thứ
Bước đầu, ông Dũng thừa nhận có hành vi sờ ngực, vùng kín của các bé gái. Ông Dũng đã bị Công an Bình Thạnh bắt khẩn cấp chiều 17/11. VKSND TP đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người đàn ông này.

Ngày 25/11, Sở LĐTBXH đã có văn bản báo cáo gửi UBND TP.HCM về việc xử lý gần 20 người liên quan vụ dâm ô tại trung tâm hỗ trợ xã hội, trong đó có: Phó giám đốc Sở LĐTBXH Trần Ngọc Sơn, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Nguyễn Thành Phụng và Ban lãnh đạo cùng nhiều cá nhân tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM... Theo đó, dự kiến việc kiểm điểm sẽ hoàn tất trước ngày 20/12.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала