Thông tin chính thức vụ hàng loạt mộ liệt sĩ không có hài cốt, chỉ toàn đất đá

© Ảnh : Vũ Hoàng Giang - TTXVNĐoàn công tác làm việc với ông Tống Văn Minh, nguyên Phó Chỉ huy Công trường Thủy lợi Tân Minh, Bắc Kạn - người đã chứng kiến và an táng 13 đồng đội đã hi sinh
Đoàn công tác làm việc với ông Tống Văn Minh, nguyên Phó Chỉ huy Công trường Thủy lợi Tân Minh, Bắc Kạn - người đã chứng kiến và an táng 13 đồng đội đã hi sinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến vụ việc hàng loạt mộ liệt sĩ tại Bắc Kạn không có hài cốt, chỉ toàn đất đá, đến cả tiểu sành, vật dụng tùy táng bắt buộc phải có khi quy tập hài cốt liệt sĩ ở dưới những ngôi mộ này cũng không có, ngày 5.12, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có thông tin chính thức.

13 mộ liệt sĩ không hài cốt ở Bắc Kạn: Lập tổ công tác tìm kiếm thông tin

Sau khi xuất hiện thông tin về vụ việc hàng loạt mộ liệt sĩ tại Bắc Kạn không có hài cốt, chỉ toàn đất đá do báo chí phản ánh, ngày 3.12, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ngay lập tức có công văn số 5189/LĐTBXH- VP yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Kạn, Cục Người có công phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn vào cuộc xác minh thông tin vụ việc gây xôn xao dư luận này.

Ngày 5.12, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã thông tin về báo cáo của các cơ quan liên quan. Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Kạn cho biết, qua khai quật 14 ngôi mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phủ Thông mới (Bắc Kạn), phát hiện 13/14 ngôi mộ không có cốt và tiểu. Chỉ có 1/14 ngôi mộ có hài cốt.

Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Kạn sẽ lập tổ công tác để tìm kiếm thông tin từ những nhân chứng còn sống.

Báo cáo do ông Dương Bằng Giang, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Kạn gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp nhiều thông tin quan trọng.

Lực lượng công binh Bộ Tư lệnh tham gia khảo sát khu vực mộ tập thể tại sân bay Tân Sơn Nhất. - Sputnik Việt Nam
Phát hiện di vật của các liệt sĩ ở Tân Sơn Nhất
Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, về thông tin quy tập, ngày 9.8.1968, đập hồ Tân Minh (xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới) bị vỡ, 13 chiến sĩ Thanh niên xung phong thuộc Đại đội 933, Đội 92 Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước Bắc Thái đã hy sinh do bị nước cuốn trôi khi đang làm nhiệm vụ đắp đập theo huy động của cấp có thẩm quyền.

Với những dữ liệu, thông tin thu thập được, 13 chiến sĩ thanh niên xung phong được chôn cất ban đầu tại đồi Nà Cóc, thôn Quan Làng, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Sau đó được lực lượng chức năng quy tập lần 1 vào nghĩa trang liệt sĩ Phủ Thông (cũ) trước năm 1980 (hiện nay không tìm thấy hồ sơ quy tập).

Sang đến năm 1990, 13 mộ liệt sĩ được quy tập, di chuyển lần 2 từ nghĩa trang liệt sĩ cũ sang nghĩa trang liệt sĩ mới nhưng trong quá trình an táng đã làm mất thông tin (hiện nay không tìm thấy hồ sơ quy tập), sau khi nghĩa trang liệt sĩ Phủ Thông cũ được UBND tỉnh Bắc Thái nâng cấp, mở rộng, khánh thành và hoạt động (nghĩa trang mới).

Trên sơ đồ Nghĩa trang liệt sĩ Phủ Thông mới do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Thái lập ngày 10.9.1990 có ghi số mộ liệt sĩ chống Mỹ từ số 97 đến 110.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Kạn, sau khi tìm hiểu được thông tin về số mộ liệt sĩ trên thì được biết, đây là là mộ liệt sĩ Thanh niên xung phong hy sinh tại hồ Tân Minh, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

13/14 mộ liệt sĩ không có hài cốt ở Bắc Kạn

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, sơ đồ mộ Nghĩa trang liệt sĩ tại khu C có 14 mộ liệt sĩ chưa biết tên và để xác định danh tính hài cốt cho 13 liệt sĩ thanh niên xung phong, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã xin ý kiến của Cục Người có công khai quật toàn bộ 14 mộ này.

Sau được Cục Người có công có văn bản đồng ý, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã lập kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai quật mộ theo đúng quy định.

Chiến tranh ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
"Anh đi nhé, em đừng buồn": Người liệt sĩ tiên đoán trước cái chết của mình
Kết quả được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết chỉ 1/14 ngôi mộ có hài cốt, còn lại 13 ngôi mộ không chứa cốt hay tiểu. Đây thực sự là điều rất đau lòng đối với thân nhân các liệt sĩ khi phát hiện ra rằng, bên dưới những ngôi mộ mà gia đình vẫn thăm viếng, thờ cũng trong Nghĩa trang lại không hề có hài cốt, chỉ toàn đất với đá.

Cụ thể báo cáo của Sở cho biết như sau:

“Ngôi mộ số 97,98,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110: Không có cốt (có túi nilon trong có đất), không có tiểu. Ngôi mộ số 99: còn nguyên cốt, nguyên hàm, xương mủn đen, có tiểu. Ngay cả đến tiểu sành, một vật dụng tùy táng bắt buộc phải có khi quy tập hài cốt liệt sĩ ở dưới những ngôi mộ này cũng không có”, văn bản nêu rõ.

Theo đó, chỉ một mẫu hài cốt liệt sĩ lấy tại ngôi mộ số 99 (gồm 13 răng) và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã bàn giao số răng này cùng mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ cho giám định viên chuyển về Cục Người có công - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện việc giám định theo quy định.

Sở cũng cho biết, mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ cho xét nghiệm ADN sẽ được hoàn trả lại sau khi thực hiện xong quy trình xét nghiệm ADN.

Thu thập thông tin từ nhân chứng sống về 13 mộ liệt sĩ không có hài cốt

Trên cơ sở nội dung sự việc, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bạch Thông hợp đồng khai quật, sửa chữa vỏ mộ sau khi lấy mẫu sinh phẩm theo quy định.

14 ngôi mộ đã được sửa lại theo hình mẫu ban đầu, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết. Riêng với mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại mộ số 99, Sở sẽ tiến hành hoàn mẫu vào phần mộ sau khi Cục Người có công hoàn trả.

Tượng đài Chiến thắng ở Bắc Kạn đổ - Sputnik Việt Nam
Bắc Kạn chính thức lý giải vì sao vụ tượng đài 12 tỷ vừa xây 2 năm đã bị đổ
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác nhằm thu thập thông tin các đợt quy tập, di chuyển hài cốt liệt sĩ từ các nhân chứng còn sống trong lực lượng quy tập trước đó. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ tìm và tra cứu hồ sơ liên quan lưu trữ tại tỉnh Bắc Kạn, huyện Bạch Thông cũng như làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên để tra cứu hồ sơ lưu trữ liên quan đến quá trình quy tập mộ liệt sĩ thanh niên xung phong.

“Đồng thời, tìm kiếm các hồ sơ lưu trữ tại tỉnh, huyện Bạch Thông và làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên để tra cứu hồ sơ lưu trữ liên quan đến quá trình quy tập các mộ liệt sĩ thanh niên xung phong. Sau khi thu thập thông tin, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện những công việc tiếp theo”, công văn do Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Kạn Dương Bằng Giang ký có đoạn.
Vụ mộ liệt sĩ không hài cốt ở Bắc Kạn: Kiến nghị điều tra làm rõ dấu hiệu tội phạm nếu có

Chiều 4.12, Ban chỉ đạo Người có công tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức cuộc họp để bàn bạc, tìm giải pháp, xác minh làm rõ vụ 13 mộ liệt sĩ thanh niên xung phong không có hài cốt ở tỉnh này. Phát biểu tại cuộc họp, ông Phùng Đức Giang (Ban chỉ huy Quân sự tỉnh) cho biết, khi quy tập hài cốt liệt sĩ, mọi người đều làm hết trách nhiệm, cho đến khi nào gia đình liệt sĩ bảo dừng mới dừng, và không bao giờ có chuyện tắc trách như vậy.

“Để làm rõ chúng ta nên tổ chức kiểm tra lại, khai quật lại vị trí đầu tiên xem còn gì không, tiếp đến là vị trí nghĩa trang cũ. Để bảo đảm cho giải quyết vấn đề này, khó khăn thì vẫn phải làm. Phải bàn cách để hỏi ý kiến của những người dân sống quanh đó. Đó là trách nhiệm của thế hệ sau”, Tuổi trẻ dẫn phát biểu của ông Giang bày tỏ.
© Ảnh : Vũ Hoàng Giang - TTXVN Chiều 04/12/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp Ban Chỉ đạo thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng tỉnh Bắc Kạn.
Thông tin chính thức vụ hàng loạt mộ liệt sĩ không có hài cốt, chỉ toàn đất đá - Sputnik Việt Nam
Chiều 04/12/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp Ban Chỉ đạo thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng tỉnh Bắc Kạn.

Đại diện Công an tỉnh Bắc Kạn cho rằng, cần phải điều tra xem có dấu hiệu tội phạm trong vụ việc này hay không. Theo đó, phải lần theo dấu vết từng lần quy tập, làm rõ vụ việc để ổn định dư luận xã hội, ổn định tâm lý cho gia đình, người thân các liệt sĩ.

Để vụ việc sớm được giải quyết dứt điểm, thỏa đáng, sau khi lắng nghe các đề xuất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng đã yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu thành lập tổ công tác, khẩn trương thực hiện tìm kiếm toàn bộ nhân chứng còn sống đã tham gia nhiệm vụ cứu nạn, truy điệu, an táng cho tới các đợt quy tập lần một và lần hai, đồng thời tiến hành tìm kiếm, thu thập, tra cứu hồ sơ tư liệu liên quan ở tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên.

“Trường hợp cần thiết, tiến hành khai quật lại khu an táng lần đầu và cả kiểm tra lại các vị trí đã di dời sau quy tập lần hai. Các đơn vị liên quan phải thực hiện khẩn trương, chính xác, tìm lại hài cốt của những liệt sĩ có công với nước, thỏa ước nguyện của gia đình thân nhân các liệt sĩ”, ông Hưng chỉ đạo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала