Ấn Độ tuyên bố về vụ 20 thủy thủ tàu chở dầu bị bắt cóc ở vùng biển Nigeria

© AFP 2023 / Mohamed DahirHải tặc vũ trang Somalia theo dõi đường chân trời, Somalia
Hải tặc vũ trang Somalia theo dõi đường chân trời, Somalia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Người phát ngôn cho biết, Có ít nhất 20 thủy thủ Ấn Độ đã bị bắt cóc hôm Chủ nhật khi hải tặc tấn công tàu chở dầu Duke ở vùng biển Nigeria, - ông Ravish Kumar đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố.

Sự cố ở bờ biển châu Phi

«Chúng tôi lo ngại về vụ bắt cóc 20 thành viên thuỷ thủ đoàn của tàu Ấn Độ «Duke», xảy ra vào ngày 15 tháng 12 ở ngoài khơi bờ biển phía tây châu Phi. Đây đã là vụ thứ ba thuộc loại này trong khu vực nói trên, mà đối tượng thiệt hại là công dân Ấn Độ», - ông Kumar nói với các nhà báo. 

Theo lời nhà ngoại giao, chính giới New Delhi thông qua đại sứ quán Ấn Độ ở Abuja đang duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền Nigeria trong tương quan vụ việc này. 

«Sự an toàn của các con tin là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi tiếp tục hiệp lực chặt chẽ với cả chính quyền và những đối tượng khác về những vụ việc gần đây», - quan chức ngoại giao nói thêm.

Hải tặc ngoài khơi Nigeria

Hải tặc ở vịnh Guinea khét tiếng với những vụ cướp khắp vùng ngoài khơi bờ biển tây châu Phi. Bọn cướp biển ở vịnh Guinea thường là cấu trúc tội phạm có vũ trang tốt, sử dụng phương pháp bạo lực để bắt cóc và cướp các sản phẩm dầu mỏ. 

Tổ chức «Đại dương không có cướp biển» (Oceans Beyond Piracy) của Mỹ vào năm 2016 đã công bố vịnh Guinea là nơi nguy hiểm nhất trên Trái đất đối với các thủy thủ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала