Bệnh viện Trưng Vương lên tiếng vụ bệnh nhân nổ súng bắn vào đầu tự sát

© Ảnh : Kênh 14Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương Lê Thanh Chiến trong buổi họp báo sáng 23.12 đã thông tin chính thức vụ bệnh nhân P.Đ.T.D nổ súng bắn vào đầu tự sát tại khoa Cấp cứu.

Bệnh viện Trưng Vương thông tin vụ bệnh nhân nổ súng tự sát ở khoa Cấp cứu

Sáng ngày 23.12, lãnh đạo Bệnh viện Trưng Vương đã có cuộc trao đổi với báo giới, thông tin chính thức vụ bệnh nhân P.Đ.T.D nổ súng tự sát tại khoa Cấp cứu của cơ sở khám chữa bệnh này.

Theo Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương Lê Thanh Chiến cho biết, khoảng 21h ngày 21.12, nam bệnh nhân P.Đ.T.D (41 tuổi, ngụ đường Mễ Cốc, P.15, Q.8) nhập viện tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương vì uống thuốc seduxen (thuốc an thần) với mục đích tự tử.

Thuốc - Sputnik Việt Nam
Bệnh viện Nhi Trung ương thừa nhận dùng thuốc hết hạn cho bệnh nhân

Bệnh nhân D. được cấp cứu, rửa dạ dày cấp cứu, điều trị ổn định rồi chuyển qua khoa Lây nhiễm và chuyển khoa Điều Trị theo yêu cầu của gia đình. Sau đó nam bệnh nhân định nhảy lầu tự tử tuy nhiên có người phát hiện và kịp thời ứng cứu. Người nhà bệnh nhân xin xuất viện trưa 22.12.

Đến 19h42 cùng ngày, bệnh nhân P.Đ.T.D được chuyển đến khoa Cấp cứu trong tình trạng kích động và được các bác sĩ khoa Cấp cứu thăm khám.

Tuy nhiên, bệnh nhân D. đã bất ngờ rút súng tự bắn vào đầu trong khi các bác sĩ vẫn đang thăm khám.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trưng Vương, ngay khi sự việc xảy ra, các y bác sĩ cán bộ trực cấp cứu đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ nội viện trong tình huống cần hỗ trợ khẩn cấp giữa các khoa, đồng thời báo Công an địa phương. Bệnh nhân D. được hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức tích cực- Chống độc.

© Ảnh : Kênh 14Bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương thông tin về vụ việc
Bệnh viện Trưng Vương lên tiếng vụ bệnh nhân nổ súng bắn vào đầu tự sát - Sputnik Việt Nam
Bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương thông tin về vụ việc

Tuy nhiên, bệnh nhân hôn mê và được thông khí bằng máy trợ thở, tình trạng chuyển biến nặng, anh D. nguy kịch và tử vong lúc 3h30 ngày 23.12.

“Sau khi cấp cứu, bệnh nhân được hồi sức tích cực tại Khoa hồi sức tích cực - chống độc, bệnh nhân hôn mê nên được thông khí bằng máy giúp thở. Mặc dù vậy do tình trạng vết thương quá nặng nên bệnh nhân D. đã tử vong vào lúc 3h30 sáng nay”, Giám đốc Bệnh viện xác nhận.

Chấn đoán được các y bác sĩ đưa ra là bệnh nhân P.Đ.T.D bị vết thương xuyên sọ do hỏa khí vùng thái dương do tự sát. Bác sĩ cho biết, vết thương do đạn bắn xuyên sọ, đường đạn đi từ thái dương bên phải sang thái dương trái, gây tổn thương thuỳ trán và vỡ xương hốc mắt bên phải.

chiếc răng - Sputnik Việt Nam
Nha sĩ lập kỷ lục loại bỏ chiếc răng dài nhất lịch sử từ bệnh nhân

Ngoài ra, theo các bác sĩ, anh D. đã bị trầm cảm trước đó. Bệnh viện Trưng Vương có báo cáo nhanh đến Ban Giám đốc Sở Y tế TP.HCM biết và chỉ đạo.

Hiện, thi thể bệnh nhân đang để ở Nhà xác Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM).

“Tôi không biết khẩu súng gì nhưng có thể bệnh nhân cầm khẩu súng nhỏ, ngắn nên không thể phát hiện được. Hiện khẩu súng đó là loại gì thì cơ quan công an đang làm rõ”, ông Lê Thanh Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết.

Theo lãnh đạo bệnh viện, bệnh nhân D. rút súng quá bất ngờ nên các y bác sĩ không phản ứng kịp. Đây là lần đầu tiên tại bệnh viện xảy ra vụ việc như vậy.

Bệnh viện cũng triển khai nhiều phương án đề phòng như phối hợp với lực lượng công an phường và công an quận, đặc biệt là cảnh sát 113, lực lượng bảo vệ bệnh viện, ngăn chặn các hành vi quá khích của người nhà nạn nhân cũng như người ngoài, đồng thời, tăng cường an ninh, đề cao cảnh giác các tình huống tương tự xảy ra trong tương lai.

“Bệnh viện đã có phương án ngăn chặn các hành vi quá khích bằng các biện pháp phối hợp với công an phường, công an quận, công an TP, tăng cường lực lượng bảo vệ. Riêng cửa cấp cứu bệnh viện cũng có nhiều lớp bảo vệ. Tuy nhiên, qua trường hợp này, bệnh viện cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác an ninh”, Giám đốc Lê Thanh Chiến khẳng định.

Bệnh nhân tự sát bằng súng ở Bệnh Viện Trưng Vương do mua đất bị lừa?

Theo tiết lộ của người thân, bệnh nhân D. đã uống khoảng 100 viên thuốc ngủ Seduxen.

Bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Bác sĩ dùng giấy tờ hành nghề giả, làm bệnh nhân tử vong

Người đàn ông nổ súng tự sát tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương đêm qua vốn làm kinh doanh bất động sản. Theo người thân trong gia đình, gần đây, ông D. có biểu hiện bị trầm cảm. Hôm 21.12, ông P.Đ.T.D đã uống khoảng 100 viên thuốc ngủ nhằm mục đích tự tử, tuy nhiên, người nhà đã phát hiện kịp thời đưa đến bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.

“Cách đây vài tháng D. nói có mua mấy lô đất ở Vũng Tàu mà bị người ta lừa mất hơn 3 tỉ mấy, D. buồn lắm. Nhưng D. nói với tôi là không sao, D. còn khỏe nên làm lại từ đầu được”, mẹ bệnh nhân chia sẻ với báo Tuổi Trẻ.

Theo lời bà, không chỉ riêng mình ông D. mà rất nhiều người bạn của ông D. cùng mua chung dự án này và bị lừa mất tiền.

© Ảnh : TTXVN phátCông an phong tỏa hiện trường vụ việc.
Bệnh viện Trưng Vương lên tiếng vụ bệnh nhân nổ súng bắn vào đầu tự sát - Sputnik Việt Nam
Công an phong tỏa hiện trường vụ việc.
“D. nói vượt qua được nhưng tôi thấy sau khi bị lừa thì tinh thần D. xuống hẳn. Nhiều lần tôi khuyên D. đừng nghĩ gì dại dột, ai ngờ…”- bà B. mẹ ông D. buồn bã nói.

Theo lời kể của một nhân chứng, lúc sự việc xảy ra, không ai nghĩ đó là tiếng súng mà cho rằng bình gas phát nổ.

“Lúc đó tôi nghe một tiếng nổ lớn, mới đầu cứ tưởng tiếng bình gas nổ, lát sau mới biết sự việc bệnh nhân nghi nổ súng tự sát ở khoa cấp cứu. Bệnh nhân này bị thương nặng mau chóng được các bác sĩ cấp cứu”, nhân chứng thuật lại.

Công an Q.10 (TP.HCM) cũng xác định người đàn ông có vấn đề về tâm thần và nhiều lần thực hiện đến cùng ý định tự sát trong thời gian ngắn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала