Vụ thảm sát 5 người ở Thái Nguyên: Công an bắt khẩn cấp Hoàng Văn Chín

© Ảnh : TTXVN phátLực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án.
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đối tượng ngáo đá Hoàng Văn Chín, kẻ gây ra vụ thảm sát khiến ít nhất 5 người tử vong đã bị cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ.

Đã bắt được kẻ thảm sát 5 người ở Thái Nguyên

Sáng 26.12, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra án mạng kinh hoàng, vụ thảm sát do đối tượng nghi ngáo đá gây ra, khiến ít nhất 5 người tử vong.

Những thông tin mới nhất liên quan vụ 5 người bị sát hại ở Thái Nguyên, Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên sáng 26.12 thông tin cho biết: Vào lúc 10h5p ngày 26.12, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Hoàng Văn Chín (sinh năm 1976, trú xóm Lương Bình 2), nghi can gây ra vụ thảm sát 5 người tại Thái Nguyên. Đối tượng Hoàng Văn Chín bị Công an bắt khi đang lẩn trốn trên đồi gần địa phương.

© Ảnh : TTXVN phátLực lượng chức năng bắt đối tượng Hoàng Văn Chín.
Vụ thảm sát 5 người ở Thái Nguyên: Công an bắt khẩn cấp Hoàng Văn Chín - Sputnik Việt Nam
Lực lượng chức năng bắt đối tượng Hoàng Văn Chín.

Liên quan đến vụ việc đối tượng nghi ngáo đá, chém tử vong ít nhất 5 người ở Thái Nguyên, sáng 26.12, ông Âu Văn Được, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên xác nhận và thông tin cho biết, nghi can không phải ai xa lạ.

“Số người bị đối tượng Hoàng Văn Chín chém là 6 người nhưng có 5 người đã tử vong còn một người vẫn đang được cấp cứu. Nguyên nhân xảy ra sự việc thì hiện cơ quan chức năng đang làm rõ”, ông Được cho hay.

Bị cáo Đông bật khóc khi trả lời câu hỏi của HĐXX về quá trình sát hại các nạn nhân - Sputnik Việt Nam
Vụ thảm sát Đan Phượng: Tử hình Nguyễn Văn Đông
Được biết, trong số các nạn nhân còn có cả người thân của kẻ ngáo đá và cán bộ xã (một cặp vợ chồng là cán bộ tư pháp xã Sơn Phú).

Chủ tịch UBND huyện Định Hóa, Hoàng Văn Sơn cũng xác nhận sự việc và khẳng định nghi phạm gây ra cái chết cho 5 người là Hoàng Văn Chín, trú xóm Lương Bình 2.

Chủ tịch UBND huyện Định Hóa Hoàng Văn Sơn thông tin thêm: ngoài vợ của Chín thì có 3 nạn nhân trong số những người bị chém trên đã tử vong tại chỗ, hai người được đưa đi viện cấp cứu. Sau đó có thêm một nạn nhân tử vong tại bệnh viện, hiện còn ông Lường Văn Hoàng đang nguy kịch.

Vụ thảm sát 5 người ở Thái Nguyên

Vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra rạng sáng 26.12 tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Khoảng 5h sáng nay, Hoàng Văn Chín đã dùng dao đâm vợ mình là chị Ma Thị Hường khiến chị tử vong tại chỗ. Một số người dân gần nhà đến can ngăn cũng bị đối tượng nghi ngáo đá chém tử vong.

Tòa án - Sputnik Việt Nam
Vụ thảm sát tại Bình Dương: Hôm nay bị cáo hầu tòa

Những nạn nhân xấu số này là: Lường Văn Bánh (sinh năm 1974), anh rể của Chín; anh Hoàng Văn Luận (sinh năm 1975), chị Trần Thị Hường (sinh năm 1984), anh Hoàng Văn Nam (sinh năm 1994).

Riêng anh Lường Văn Hoàng (sinh năm 1966, bị trọng thương). Tất cả các nạn nhân cùng trú xóm Lương Bình 2. Hiện anh Hoàng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng bị thương rất nặng.

Chính quyền địa phương và người dân cho hay, sau khi gây án, Hoàng Văn Chín đã bỏ trốn. Về nguyên nhân gây ra sự việc đau lòng này, cơ quan công an cho biết, là do mâu thuẫn vợ chồng. Đối tượng Hoàng Văn Chín sử dụng ma túy đá, bị ảo giác nên không kiểm soát được hành vi.

Sau khi chém vợ tử vong, Chín ra khỏi nhà và trên đường tháo chạy hắn đã sát hại và gây thương tích cho những nạn nhân trên.

Theo hồ sơ quản lý của Công an và chính quyền xã Sơn Phú, đối tượng Hoàng Văn Chín là kẻ nghiện ma túy nhiều năm nay.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và các lực lượng phối hợp truy bắt đối tượng, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала