Kẻ nổ súng giết 4 người ở sới bạc Củ Chi là công an nghĩa vụ?

© Ảnh : Thanh Niên/Đậu Tiến ĐạtLực lượng cảnh sát, công an triển khai lực lượng vây bắt nghi can nổ súng tại Củ Chi
Lực lượng cảnh sát, công an triển khai lực lượng vây bắt nghi can nổ súng tại Củ Chi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo nguồn tin xác nhận, kẻ nổ súng khiến 4 người tử vong ở sới bạc xã Tân Thuận Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM ngày 29.1 là công an nghĩa vụ, công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11, TP.HCM.

Danh tính kẻ nổ súng giết 4 người ở sới bạc Củ Chi

Ngày 29.1 tức ngày mùng 5 Tết Âm lịch, một vụ giết người nghiêm trọng xảy ra tại sới bạc xã Tân Thuận Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM khiến 4 người tử vong. Tất cả các nạn nhân đều là nam giới.

Đến khoảng 17h45 chiều cùng ngày, cơ quan công an đã đưa thi thể bốn nạn nhân rời khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Theo các nguồn tin xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã tung toàn bộ lực lượng truy bắt kẻ nổ súng tại sới bạc làm chết bốn người ở xã Tân Thuận Đông, huyện Củ Chi trong chiều mùng 5 Tết.

Lực lượng chức năng cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời cũng xác định được danh tính nghi can gây ra vụ nổ súng là đối tượng L.Q.Tuấn (sinh năm 1987, ngụ tại TP.HCM) và đã phân bổ lực lượng truy bắt đối tượng.

© Ảnh : Vietnamnet Nghi can Lê Quốc Tuấn
Kẻ nổ súng giết 4 người ở sới bạc Củ Chi là công an nghĩa vụ? - Sputnik Việt Nam
Nghi can Lê Quốc Tuấn

VOV dẫn nguồn tin cho biết, nghi phạm Tuấn là công an nghĩa vụ tại TP.HCM, hiện đang công tác tại Nhà giam giữ quận 11. Khu vực xảy ra án mạng là sới bạc, đá gà và là sới tài xỉu. Các nạn nhân bị Tuấn giết đều cùng đối tượng tham gia đánh bạc.

Theo kết quả sơ bộ ban đầu, Tuấn một mình gây án, sau khi bắn 4 người, hắn đã bỏ trốn mang theo khẩu súng được cho là súng AK, nổ chiếc xe máy màu đỏ rời khỏi hiện trường. Theo ghi nhận bằng camera an ninh, Tuấn mặc quần short, áo khoác đen, chạy xe tay ga mang biển số 59Y2-30198.

© Ảnh : Anh Minh/VNExpressNghi can sau khi gây án cầm súng AK rời khỏi hiện trường
Kẻ nổ súng giết 4 người ở sới bạc Củ Chi là công an nghĩa vụ? - Sputnik Việt Nam
Nghi can sau khi gây án cầm súng AK rời khỏi hiện trường

Công an TP.HCM đã thông báo cho nhiều đơn vị chốt chặn, truy bắt và cảnh báo đối tượng có vũ khí và cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên Tuấn đã nhanh chóng bị bắt khu vực cầu Tham Lương, quận 12.

Xuất hiện thông tin về động cơ gây án của nghi phạm Tuấn có thể là do trong lúc chơi đá gà bị xử ép nên nổi giận, gây ra vụ việc. Theo lời kể của những người có mặt ở hiện trường khi án mạng xảy ra, Tuấn có biểu hiện say xỉn, đồng thời hắn tự nói với một số người rằng sẽ đến đồn công an huyện để tự thú hành vi giết người.

Vụ nổ súng tại sới bạc Củ Chi làm 4 người chết

Khoảng 14h ngày 29.1.2020 tức ngày mùng 5 Tết Âm lịch tại sới bạc nằm sau chuồng bò tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM xảy ra vụ nổ súng khiến 4 người chết.

Theo lời kể, nghi can mang theo khẩu súng giống khẩu AK đến sới bạc đá gà ăn tiền ở đường 121, ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chiều ngày 29.1.

Nghi phạm Lý Văn Sắn.  - Sputnik Việt Nam
Kẻ nổ súng ở Lạng Sơn khiến 7 người thương vong đã tự sát
Sau đó hắn nã súng vào đám đông đang có mặt tại sới bạc khiến mọi người hoảng loạn tháo chạy, còn 4 người nằm gục tại hiện trường, máu chảy loang lổ xung quanh và sau đó tử vong tại chỗ.

Ngoài 4 nạn nhân tử vong, có nguồn tin xác nhận một người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và một con bò sữa chết sau khi trúng đạn.

Người dân địa phương ở đây cho biết, sới bạc này đã hoạt động từ lâu nhưng không bị cơ quan công an xử lý hay kiểm soát. Người dân dịp tết thường tập trung ở đây để đánh bạc, đá gà.

Trong quá trình rà soát hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và niêm phong chiếc xe máy cùng túi đạn được cho là của nghi can Tuấn.

Công an huyện Củ Chi, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала