Giám đốc Công an TP.HCM thông tin về việc vây bắt kẻ xả súng ở Củ Chi

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNCông an phong tỏa, truy bắt đối tượng Tuấn trên địa bàn huyện Củ Chi
Công an phong tỏa, truy bắt đối tượng Tuấn trên địa bàn huyện Củ Chi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trao đổi với báo giới, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM cho biết đã báo cáo đầy đủ với cấp trên về tình hình vụ xả súng làm chết 5 người ở Củ Chi (TP. HCM) liên quan Lê Quốc Tuấn. Hiện công tác điều tra, truy nã đối tượng vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Diễn biến tình hình vụ vây bắt Lê Quốc Tuấn, kẻ xả súng ở Củ Chi

Sáng 31-1, Công an TP HCM vẫn đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, lực lượng cảnh sát cơ động để khoanh vùng, truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM). Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã với Lê Quốc Tuấn.

“Hiện lực lượng công an vẫn tổ chức truy bắt và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh và nhiều tỉnh thành để truy lùng. Chúng tôi đang điều tra và đã báo cáo đầy đủ với cấp trên. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết sau khi có kết quả điều tra sơ bộ đến người dân”, Trung tướng Lê Đông Phong thông tin.

Theo Công an TP HCM, ngay sau khi xảy ra sự việc, Bộ Công an có công điện khẩn gửi công an các tỉnh, thành yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế phối hợp truy bắt tội phạm với đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.

Trong diễn biến liên quan, Công an Thị xã Bến Cát (Bình Dương) thông báo, có thể đối tượng Lê Quốc Tuấn đã bơi qua sông từ Củ Chi (TP HCM) để sang Bình Dương, đồng thời yêu cầu người dân nếu phát hiện phải báo công an, không được tự ý vây bắt vì đối tượng có thể có hung khí nguy hiểm.

Về nhân thân của đối tượng Lê Quốc Tuấn, có nguồn tin cho biết, Tuấn tốt nghiệp THPT vào năm 2009. Sau đó, Tuấn được vào hàng ngũ lính nghĩa vụ. Từ năm 2009 đến 2012, Tuấn tham gia lực lượng dẫn giải tư pháp, có nhiệm vụ đưa phạm nhân từ Trại Tạm giam Chí Hòa đến TAND TP HCM để xét xử trong các vụ án hình sự.

Từ 2012 đến 2015, Tuấn trúng tuyển bậc Trung cấp công an nhân dân và được cử đi học. Từ 2015 đến ngày gây án, Lê Quốc Tuấn công tác tại Nhà Tạm giữ Công an quận 11.

14h30 chiều 29.1.2020, Lê Quốc Tuấn cùng với Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) mang theo súng AK báng xếp đến điểm đánh bạc  khu vực vườn nhãn xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi). Tại đây, Lê Quốc Tuấn bất ngờ bắn vào đám đông khiến 4 nạn nhân gồm Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) tử vong tại chỗ.

Nạn nhân thứ năm bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là anh Trần Văn Thạnh (33 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), hiện đã qua cơn nguy kịch.

Gây án xong, Tuấn lấy một chiếc SH của người chơi bạc rồi bỏ trốn cùng khẩu AK. Trên đường đi, Tuấn đã dùng súng uy hiếp rồi cướp một xe Nouvo khác.

© Ảnh : Anh Minh/VNExpressNghi can sau khi gây án cầm súng AK rời khỏi hiện trường
Giám đốc Công an TP.HCM thông tin về việc vây bắt kẻ xả súng ở Củ Chi - Sputnik Việt Nam
Nghi can sau khi gây án cầm súng AK rời khỏi hiện trường

Vào đêm 29.1, cũng trên địa bàn huyện Củ Chi, người dân nghe tiếng súng nổ ở khu vực cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP HCM. Khi đến nơi, nhiều người tá hỏa phát hiện anh Vũ Chí T. (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) đã tử vong, xe máy và tài sản bị cướp. Tại hiện trường, công an thu được một số vỏ đạn.

Liên quan đến vụ nổ súng ở khu vực cầu Bến Nẩy, người dân địa phương cho biết trước khi nổ súng khiến anh T. tử vong, kẻ sát nhân đã bắn bể kính chiếu hậu của một cặp vợ chồng đi xe tay ga hiệu Vision. May mắn là hai vợ chồng đã kịp thời chạy thoát.

Ngoài ra, người dân còn cho biết kẻ cướp đã dùng súng bắn vào ôtô lưu thông trên đường khiến hai người trên xe bị thương nhẹ, đang được điều trị tại bệnh viện. Những thông tin này đang được Công an TP HCM làm rõ.

Tối 30.1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã phát đi thông báo truy nã đối tượng Lê Quốc Tuấn (33 tuổi).

“Vào các ngày 29 và 30.01.2020, tại đường số 121 thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, công an TP.HCM cho biết trong thông báo truy nã.

Công an TP.HCM khẳng định, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 30.01.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

© Ảnh : Thành Chung - TTXVN Công an phong tỏa, truy bắt đối tượng Tuấn trên địa bàn huyện Củ Chi
Giám đốc Công an TP.HCM thông tin về việc vây bắt kẻ xả súng ở Củ Chi - Sputnik Việt Nam
Công an phong tỏa, truy bắt đối tượng Tuấn trên địa bàn huyện Củ Chi

Để nhanh chóng giúp cơ quan điều tra bắt được tên tội phạm giết người đặc biệt nguy hiểm, Công an TP.HCM công bố đặc điểm nhận dạng hung thủ như sau: Lê Quốc Tuấn: cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng báng xếp. Đặc điểm vật chứng cần truy tìm: xe máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, BS: 59Y2-301.98; xe máy hiệu Wave màu xanh BS: 59X2-595.12.

Để nhanh chóng, kịp thời truy bắt đối tượng, Công an TPHCM đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan công an, Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất, hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.Hồ Chí Minh, số điện thoại: 069.3187.414 và 0909.626.363).

Hiện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TP.Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đang tổ chức các biện pháp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu, Công an TP.HCM yêu cầu người dân đề cao cảnh giác.

Đồng thời, Công an TP HCM kêu gọi Lê Quốc Tuấn ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Vụ Củ Chi: Quân đội tham gia hỗ trợ, nghi can có thể không còn tại vị trí vây ráp

Sáng nay (31.1), lực lượng chức năng tiếp tục huy động lực lượng truy lùng kẻ gây án khiến 5 người tử vong. Cảnh sát cơ động được bố trí dày đặc trên đường 472. Xe bọc thép được tăng cường và đại diện quân đội đã xuất hiện tại hiện trường.

Đến 11h ngày 31.1, tất cả người dân trong khu vực bị mời ra phía ngoài. Một số người có nhà phía trong đường 472 muốn chạy vào phải được sự cho phép. Cảnh sát đưa khiên chống đạn chắn lối vào bên trong.

Suốt đêm 30.1 đến rạng sáng nay, tình hình vẫn hết sức căng thẳng. Lực lượng cảnh sát cơ động vẫn túc trực với khí giới đầy đủ tại khu vực cánh đồng ấp Bốn Phú, xã Trung An.

Công an phong tỏa nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Trung An, nơi nghi đối tượng đang lẩn trốn. Ảnh  - Sputnik Việt Nam
Truy nã Lê Quốc Tuấn, kẻ nổ súng khiến 5 người tử vong ở Củ Chi
Khoảng 23h48 đêm 30.1, có tiếng nổ lớn vang lên nên các lực lượng đã chuyển sang trạng thái chiến đấu, lùng sục nguồn phát ra tiếng nổ.

Địa bàn huyện Củ Chi nói chung, xã Trung An nói riêng được coi là rộng lớn với nhiều rừng cây, chủ yếu là cao su, cây keo… um tùm, rậm rạp. Điều này đã gây cản trở lớn cho cuộc truy tìm, vây ráp đối tượng.

Sau hơn 24 tiếng đồng hồ truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, lực lượng chức năng vẫn chưa đạt được kết quả.

Trung tướng Lê Đông Phong - giám đốc Công an TP.HCM và Thiếu tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng Bộ Công an đã chia sẻ với báo giới về các khả năng truy bắt tiếp theo.

"Đến thời điểm này, không loại trừ nghi can không còn ở khu vực đó nữa", tướng Xô nhận định. Theo ông, thời gian vây bắt cũng là khá dài, Công an TP cũng đã phát lệnh truy nã đối tượng Lê Quốc Tuấn trên toàn quốc.

Đồng quan điểm với tướng Xô, Giám đốc Công an TP. HCM cũng cho rằng, có khả năng nghi can không còn ở vị trí bao vây.

“Hướng xử lý tiếp theo là Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp với công an các tỉnh lân cận để truy tìm nghi can", tướng Phong cho biết.

Về việc vẫn giữ lực lượng bố trí khu vực vây ráp nhưng có xu hướng giảm, trung tướng Lê Đông Phong cho hay “các khả năng và các biện pháp nghiệp vụ vẫn đang được công an TP.HCM triển khai”.

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNCông an phong tỏa, truy bắt đối tượng Tuấn trên địa bàn huyện Củ Chi
Giám đốc Công an TP.HCM thông tin về việc vây bắt kẻ xả súng ở Củ Chi - Sputnik Việt Nam
Công an phong tỏa, truy bắt đối tượng Tuấn trên địa bàn huyện Củ Chi

Nhiều ý kiến nhận định, có các khả năng đối tượng đã trốn sang tỉnh Bình Dương hoặc Tây Ninh, vì vị trí của xã Trung An nằm giáp ranh hai tỉnh kia. Thậm chí, không loại trừ khả năng Tuấn đã tự tử và rơi xuống kênh rạch trong khu vực bị bao vây, khiến chó nghiệp vụ cùng lực lượng không tìm ra được.

Chuyên gia về tội phạm: Lê Quốc Tuấn dễ tự sát, khó ra đầu thú

Bình luận về động cơ gây an, nguyên nhân chạy trốn và hành động tiếp theo có thể của tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm Lê Quốc Tuấn, người gây ra vụ xả súng khiến 5 người chết ở Củ Chi, chuyên gia tâm lý tội phạm Đoàn Văn Báu nhận định, nghi can có khả năng tự sát rất cao, đầu thú có lẽ không phải lựa chọn của hung thủ.

“Theo tôi, sau khi gây án nổ súng vào sòng bạc tại vườn nhãn, thuộc đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi làm 4 người chết và 1 người bị thương, nghi phạm Lê Quốc Tuấn hoàn toàn nhận thức được tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do thời gian cấp bách Tuấn không đủ thời gian để bình tâm suy nghĩ, lựa chọn mà hành động theo bản năng, diễn biến sau đó là trốn chạy”, VNN dẫn phân tích của chuyên gia Đoàn Văn Báu cho hay.
© Ảnh : Vietnamnet Nghi can Lê Quốc Tuấn
Giám đốc Công an TP.HCM thông tin về việc vây bắt kẻ xả súng ở Củ Chi - Sputnik Việt Nam
Nghi can Lê Quốc Tuấn

Theo nhà tâm lý tội phạm học, việc Lê Quốc Tuấn liên tục gây án, sẵn sàng giết người để trốn chạy, tức trong diễn biến tâm lý của loại tội phạm này, quá trình trốn chạy, Lê Quốc Tuấn cũng có khoảng thời gian để suy nghĩ nhưng chỉ là thoáng qua, với sự tự tin vào bản lĩnh của mình.

Đặc biệt, theo nhận định của ông Đoàn Văn Báu, nghi phạm gây ra vụ xả súng ở Củ Chi rất có thể đã tự tin rằng, hắn cũng có bản lĩnh, có thể thoát được, bất chấp mọi hậu quả và theo đó, sẽ quyết chạy trốn đến cùng.

“Trong thời gian này, nếu bình tâm, nghi phạm Tuấn sẽ suy nghĩ về hành động phạm tội, về người thân, những hậu quả đối với người thân. Trong thời gian trốn chạy vừa qua, theo tôi rất ít khả năng nghi phạm Tuấn liên hệ với người thân vì sợ lộ tung tích”, chuyên gia tâm lý tội phạm nhận xét.

Tuy nhiên theo ông Đoàn Văn Báu, có thể tình trạng kéo dài sẽ dẫn đến việc gia tăng nhu cầu giao tiếp với người thân vì nghi phạm ngày càng căng thẳng khi cố tìm mọi cách trốn vòng vây của lực lượng chức năng.

“Đặc biệt, khi xác định không còn lối thoát, khả năng nghi phạm Tuấn tự sát là rất cao, khả năng nghi phạm đầu thú là cực thấp”, chuyên gia Đoàn Văn Báu cho hay.
“Tôi cho rằng, nếu lực lượng lùng sục, vây bắt xác định chưa đúng phạm vi ẩn náu của nghi phạm Tuấn thì điều đó rất nguy hiểm. Khi đó sẽ làm cho Tuấn thêm tin tưởng vào bản lĩnh của mình. Hắn sẽ chưa nghĩ đến chuyện tự sát”, ông Báu cho biết thêm.

Theo phân tích của chuyên gia, nếu Tuấn thoát khỏi vòng vây thì hắn càng củng cố niềm tin vào bản lĩnh cá nhân của mình, rằng mình tài giỏi, thoát được hàng trăm cảnh sát, chó nghiệp vụ, flycam…làm cho quá trình đấu tranh động cơ ra đầu thú, tự sát sẽ chậm hơn. Theo ông Báu, lúc này Tuấn sẽ tiếp tục trốn chạy, manh động hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала