Du khách Mỹ ở Campuchia bị bắt vì bôi nước bọt lên tiền giấy

© Fotolia / NoppasinwNgôi đền cổ nổi tiếng thế giới Angkor Wat.
Ngôi đền cổ nổi tiếng thế giới Angkor Wat. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một du khách người Mỹ ở Campuchia đã bị bắt vì bôi nước bọt lên tiền giấy.

Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ một du khách 64 tuổi người Mỹ vì để lại một tờ tiền dính nước bọt của mình trên một trong những máy ATM ở thủ đô Phnom Penh.

Theo báo The Telegraph, hành vi của người đàn ông bị một hệ thống giám sát video ghi lại, nhân viên ngân hàng đã gọi cảnh sát và bác sĩ. Trong tình hình đại dịch coronavirus, hành động như vậy của khách du lịch khiến mọi người hoảng sợ, toàn bộ buồng đặt máy ATM đã được khử trùng.

Kẻ vi phạm sau đó bị bắt giữ, là một người Mỹ tên là Lewis Jeffrey Cook. Đồng thời xác định được tờ tiền đó là tiền giả.

Cảnh sát đã đưa người Mỹ đến bệnh viện để xét nghiệm chẩn đoán coronavirus và ma túy. Kết quả xét nghiệm âm tính. Du khách bị giam giữ chờ xét xử.

Cook không mang hộ chiếu theo người, song cảnh sát cho biết người này trong tháng 1 đã nhiều lần đến Campuchia qua sân bay quốc tế Phnom Penh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала