Tử hình kẻ xúc phạm quốc kỳ đâm chết Đại úy Công an

© Ảnh : Thanh NhànBị cáo Minh và Giàu tại tòa
Bị cáo Minh và Giàu tại tòa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hai anh em Đặng Ngọc Minh, Đặng Ngọc Giàu ở Cần Thơ là những kẻ có nhiều tiền án tiền sự nên thù ghét lực lượng Công an, dù không có mâu thuẫn gì với Đại úy Nguyễn Thanh Hải, cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, Quận Ninh Kiều nhưng cũng đã vô cớ đâm nạn nhân tử vong.

Tòa án nhân dân Cần Thơ hôm nay cũng đã tuyên án tử hình Đặng Ngọc Minh và chung thân đối với Đặng Ngọc Giàu về tội Giết người.

Đâm Đại úy Công an tử vong: Hai anh em lĩnh án, kẻ tử hình, người chung thân

Hiện trường vụ tai nạn - Sputnik Việt Nam
Cán bộ Công an Hải Phòng tông chết người đã ra đầu thú
Ngày 23 tháng 4, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Cần Thơ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án Giết người xảy ra chiều 30 Tết Canh Tý 2020 (tức 24 tháng 1 năm 2020).

Hai bị cáo trong vụ án này là hai anh em ruột Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, cùng ngụ đường Bùi Thị Xuân, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) đều bị cáo buộc tội danh “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án là Đại úy Nguyễn Thanh Hải, Cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Sau khi nghiên cứu tài liệu của cơ quan tố tụng cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX xác định đủ căn cứ kết luận hành vi phạm tội “Giết người” đối với hai bị cáo Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu.

Dù kết luận giám định pháp y cho thấy, hai anh em Minh và Giàu bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần, nhưng cả hai đều có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

HĐXX nhận định giữa các bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn hay va chạm gì. Các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, ngông cuồng, coi thường pháp luật, tạo ra cảnh đau thương, mất mát cho gia đình bị hại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Sputnik Việt Nam
Vụ đổ bê tông xác chết ở Bình Dương: Công an thực nghiệm hiện trường

HĐXX cũng nhận định, Đặng Ngọc Minh trực tiếp đâm Đại úy Hải nên phải chịu trách nhiệm chính. Em trai Đặng Ngọc Giàu không trực tiếp gây ra cái chết cho đại úy Hải nhưng vây hãm bị hại để Minh hành động nên Tòa tuyên phạt Đặng Ngọc Minh mức án cao nhất là tử hình, còn Đặng Ngọc Giàu phải chịu án tù chung thân.

Về trách nhiệm dan sự, HĐXX cũng tuyên phạt hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 200 triệu đồng chi phí mai tháng và tổn thất tinh thần, đồng thời cấp dưỡng cho hai người con của Đại úy Hải 10 triệu đồng/ tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Vụ án kẻ có tiền án xúc phạm quốc kỳ đâm tử vong Đại úy Công an ở Cần Thơ

Theo Cáo trạng của VKSND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu đều là những kẻ có nhiều tiền án, tiền sự. Đối tượng Minh có một tiền án về tội xúc phạm quốc kỳ, bị tuyên phạt 9 năm tù giam, còn Giàu có một tiền án 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Phiên tòa xét xử hai cựu công an Cần Thơ - Sputnik Việt Nam
Hai cựu công an Cần Thơ đánh chết người lĩnh 16 năm tù

Sau khi chấp hành án phạt tù, cả 2 không ăn năn hối cải, nhiều lần vi phạm trật tự tại địa phương nên bị Công an phường Thới Bình xử phạt vi phạm hành chính. Tích giận lâu ngày, hai anh em Giàu và Minh trở nên thù ghét lực lượng công an.

Vụ sát hại Đại úy Nguyễn Thanh Hải gây rúng động dư luận Cần Thơ do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Khoảng 15h40 ngày 24 tháng 1, khi hai anh em Minh và Giàu thấy Đại úy Nguyễn Thanh Hải, cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều, khóa trái cửa nhà, chuẩn bị đi đến khu đường hoa nghệ thuật, Giàu liền lấy cây dao mác dài tự chế (55cm) đi về phía Đại úy Hải và lớn tiếng thách thức.

Đặng Ngọc Minh cũng đi từ nhà sang, giật cây dao mác từ em trai Đặng Ngọc Giàu nên lưỡi dao tuột ra ngoài. Minh cầm lưỡi dao đâm liên tiếp vào người Đại úy Hải, Giàu cầm cán gỗ lao vào người cán bộ công an đánh tới tấp.

Đại úy Hải bỏ chạy thì bị cả hai anh em đuổi theo. Minh còn cầm lưỡi dao tiếp tục đuổi đánh và đâm gục cán bộ công an. Đặng Ngọc Giàu cầm cán gỗ đánh nạn nhân cho đến khi bất tỉnh mới chịu buông tha.

Được biết, dù người dân đưa Đại úy Nguyễn Thanh Hải đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Hải đã tử vong. Giàu bị bắt ngay tại hiện trường. Minh mang hung khí đến Công an đầu thú.

Đại úy Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1984 ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, trong gia đình giàu truyền thống cách mạng.

treo cổ tự tử  - Sputnik Việt Nam
Phát hiện công an viên chết trong tư thế treo cổ

Theo đại diện Công an thành phố Cần Thơ, trong suốt thời gian công tác trong lực lượng công an, Đại úy Nguyễn Thanh Hải luôn nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của cấp trên, thể hiện phẩm chất cao qúy của người chiến sĩ công an nhân dân, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, tận tuỵ trong công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành công an và lãnh đạo cấp trên giao.

Được biết, vợ Đại úy Hải, chị Châu Kiều Loan cũng là Phó trưởng Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều.

Hôm 25/1, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có quyết định thăng cấp bậc hàm cho Đại úy Nguyễn Thanh Hải lên thành “Thiếu tá”. Đồng thời, Bộ Công an hỗ trợ gia đình liệt sĩ Hải 100 triệu đồng, Công an Cần Thơ hỗ trợ 50 triệu đồng giúp đỡ gia quyến vượt qua nỗi mất mát lớn này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала