Án mạng 3 người tử vong ở Điện Biên: Đâm chết bố mẹ người tình rồi tự sát

© Ảnh : TTXVN phátCác lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.
Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra ở Điện Biên. Công an huyện Mường Chà lên tiếng xác nhận, vụ trọng án làm ba người tử vong ở xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Được biết, Sùng A Chu chính là người có quan hệ bất chính với cháu Hờ Thị H (con anh Hờ A Páo) dẫn đến có thai. Do mâu thuẫn giữa hai bên, ngày 28/5, Sùng A Chu tìm đến nhà và dùng dao chém vào đầu chị Giàng Thị Sính khiến nạn nhân gục xuống tử vong. Anh Hờ A Páo chồng chí Sính lao vào can ngăn cũng bị Sùng A Chu đâm vào bụng. Nghi phạm sau đó đã đâm vào cổ tự sát.

Án mạng vì mâu thuẫn thuẫn tình cảm ở Điện Biên

Khoảng 6h sáng ngày 28/5, Công an huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên nhận được tin báo từ Công an xã Mường Tùng về vụ án mạng tải bản Huối chá khiến ba người tử vong.

Súng kíp đi săn - Sputnik Việt Nam
Điện Biên: Đi săn, bố bắn chết con vì tưởng là thú rừng

Nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng, Công an huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) đã huy động lực lượng nhanh chóng xuống hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ thảm án đau lòng này.

Khám nghiệm tại hiện trường, Cơ quan điều tra xác định có 3 nạn nhân tử vong trên khoảng sân trước ngôi nhà gồm: Sùng A Chu, sinh năm 1965, Giàng Thị Sính, sinh năm 1985 và Hờ A Páo, sinh năm 1982 cùng trú tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng.

Cả ba thi thể đều nằm ở trước nhà, ngay khoảng sân bên cạnh ngôi nhà gỗ.

Nguyên nhân ban đầu vụ án mạng làm ba người chết ở Điện Biên

Theo thông tin điều tra ban đầu công an huyện Mường Chà cho biết, do mâu thuẫn cá nhân, Sùng A Chu (sinh năm 1965) trú tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã đem theo một con dao tìm đến nhà chị Giàng Thị Sính (sinh năm 1985) trú tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà.

Tội phạm - Sputnik Việt Nam
Sát hại bạn gái nhí rồi tự tử: Đang chơi cùng em

Sau khi tìm đến nhà, Chu xông vào dùng dao chém liên tiếp vào đầu chị Giàng Thị Sính. Thấy vợ bị chém anh Hờ A Páo (sinh năm 1982) lao vào can ngăn thì bị Sùng A Chu đâm hai nhát vào bụng dẫn đến tử vong.

Chị Giàng Thị Sính sau khi vùng chạy được 20m thì gục xuống và tử vong. Sau khi giết 2 người, Chu lấy dao tự đâm vào cổ mình tự sát.

Kết quả điều tra ban đầu cũng cho biết, nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng đau lòng này là do Sùng A Chu có quan hệ bất chính với cháu Hờ Thị H (sinh năm 2005) con nuôi của vợ chồng anh Páo và chị Sính.

Hậu quả cháu H có thai. Từ đó gia đình anh Páo, chị Sính với nghi phạm Chu thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Đồng thời, gần đây, do nghi ngờ bị gia đình chị Sính tố giác trước cơ quan pháp luật nên Chu đã ra tay sát hại vợ chồng anh Hờ A Páo và chị Giàng Thị Sính.

Ngay sau khi nắm được vụ việc, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cùng các Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Mường Chà và tỉnh Điện Biên tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала