Ở Ấn Độ khỉ đã đánh cắp mẫu máu của những người có thể mang mầm bệnh COVID-19

© Ảnh : Pixabay / Robbie RossMacaque cho thấy lưỡi
Macaque cho thấy lưỡi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Một số con khỉ ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã tấn công một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm khi người này đang mang mẫu máu của bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19 đến phòng thí nghiệm. Lũ khỉ đã lấy trộm ba xét nghiệm và bỏ trốn, tờ báo India Today đưa tin.

Khỉ tấn công trợ lý phòng thí nghiệm đang mang mẫu xét nghiệm tìm coronavirus

Vụ việc xảy ra vào thứ Sáu tại Đại học Y Meerut ở Uttar Pradesh. Các bác sĩ sợ rằng nếu trong mẫu máu có coronavirus thì nó có thể truyền sang khỉ. Các bác sĩ cũng lưu ý rằng những con khỉ trước đó đã đánh cắp nhiều thứ khác nhau từ trung tâm này.

con khỉ  - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học từ Hoa Kỳ và Anh đã thử nghiệm vắc-xin từ COVID-19 trên khỉ

Video xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ cho thấy cảnh một con khỉ đang nhai bộ dụng cụ lấy mẫu.

Cảnh sát bang xác nhận rằng những con khỉ đã đánh cắp mẫu máu từ những người có khả năng nhiễm COVID-19, và cả ngay sau khi vụ việc đã được thông báo cho sở lâm nghiệp, người ta vẫn không bắt khỉ.

Nhà chức trách Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra về vụ việc.

Vào ngày 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố rằng bùng phát nhiễm coronavirus chủng mới là đại dịch COVID-19. Theo dữ liệu mới nhất của WHO, gần 5,6 triệu trường hợp mắc bệnh đã được ghi nhận trên thế giới, hơn 350 nghìn người đã chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала