Vì sao phi công Nga lão luyện bất ngờ bị rơi dù ở Yên Bái?

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhDù lượn
Dù lượn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải, Yên Bái lên tiếng về nguyên nhân vụ tai nạn rơi dù tại khu đèo Khau Phạ, xã Cao Phạ của phi công người Nga vốn được cho là giàu kinh nghiệm và lão luyện với bộ môn dù lượn.

Trước đó, hôm 30/5, phi công người Nga trong khi thực hiện trình diễn dù lượn đã bất ngờ bị rơi từ độ cao 20m xuống vực tại khu đèo Khau Phạ, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái trong khuôn khổ chương trình Festival “Bay trên mùa nước đổ năm 2020” tại Việt Nam.

Nguyên nhân khiến phi công Nga rơi dù lượn ở Yên Bái

Ngày 3/6, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái đã cung cấp cho báo chí một số thông tin nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn bất ngờ của phi công lão luyện người Nga khi trình diễn dù lượn ở khu vực đèo Khau Phạ trong chương trình khai mạc lễ hội du lịch do địa phương tổ chức.

Dù lượn trên bầu trời - Sputnik Việt Nam
Phi công Nga bất ngờ bị rơi dù khi đang trình diễn ở Việt Nam

Theo bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Căng Chải, đồng thời cũng là Trưởng ban Lễ hội Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2020 được tổ chức tại xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải cho biết, vụ tai nạn trong quá trình trình diễn dù lượn xảy ra vào chiều 30/5.

Theo bà Xuyến, nạn nhân bị thương nhẹ ở vùng lưng, không nguy hiểm đến tính mạng và hiện đang được điều trị ở Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Theo lời lãnh đạo huyện Mù Căng Chải, sức khỏe của nam phi công người Nga gặp nạn khi nhảy dù lượn tại Festival đang phục hồi tốt, không có gì đáng lo ngại.

“Nam phi công này đã hồi phục, sức khỏe ổn định. Sau khi gặp tai nạn nam phi công bị ảnh hưởng một đốt sống nhẹ, điều trị khoảng một tuần có thể ra viện”, vị lãnh đạo huyện Mù Căng Chải cho hay.

Còn thông tin từ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái Triệu Bích Ngọc cho biết, phi công gặp sự cố tên là Evgeny Mikhailovich (sinh năm 1995, quốc tịch Nga), hiện làm việc tại Công ty Du lịch Mũi Né.

Bà Bích cho hay, nguyên nhân sự cố rơi dù là do lỗi kỹ thuật bay vào vùng không khí bị nhiễu động, phi công không xử lý tốt nên đã bị rơi và bị chấn thương nhẹ ở phần lưng. Phi công này đã được mua bảo hiểm an toàn bay.

Lý giải thêm về nguyên nhân vì sao một phi công được cho là dày dạn kinh nghiệm và rất lão luyện trong môn thể thao dù lượn lại bất ngờ bị rơi dù, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Căng Chải nhấn mạnh, đây là môn thể thao mạo hiểm nên rủi ro là điều khó tránh.

“Chúng tôi bắt đầu tổ chức bay dù lượn từ năm 2013 và năm nào cũng có sự cố nhỏ. Đa số chỉ là những tai nạn như trẹo chân do tiếp đất sai hay đụng vào đá. Từ trước tới nay, chúng tôi chưa ghi nhận sự cố đáng tiếc nào”, bà Lương Thị Xuyến khẳng định.

Thông tin thêm về nam phi công người Nga vừa gặp nạn và nguyên nhân vụ việc, bà Luyến cho biết, trước khi tham gia bay dù tại lễ hội, phi công này là một người lão luyện, đã bay dù tại nhiều nơi ở Việt Nam.

“Sự cố xảy ra vì anh này bay vào vùng nhiễu động gió khiến dù bị xoắn. Thường thì những người bay trước sẽ bay chếch sang trái, đúng luồng gió, nhưng không hiểu sao anh này lại điều khiển dù sang phải nên gặp sự cố”, lãnh đạo huyện Mù Căng Chải khẳng định.

Phó Chủ tịch huyện Lương Thị Xuyến nêu rõ, sự việc nam phi công gặp tai nạn là ngoài ý muốn, đây là do lỗi kỹ thuật của người bay và ảnh hưởng của thời tiết.

“Nam phi công bay ngược chiều nên bị xoắn dây dẫn đến vừa cất cánh dù đã bị rơi xuống”, vị lãnh đạo nói.

Phó Chủ tịch huyện Mù Căng Chải cũng nhấn mạnh, trước khi tham gia bay dù lượn, phi công đã ký giấy cam kết chấp nhận rủi ro và mua bảo hiểm. Hiện tại nạn nhân đã được thanh toán tiền bảo hiểm sau sự cố.

Đồng thời, theo quy định của Festival, việc nhảy dù trong lễ hội do địa phương tổ chức đều có quy trình kiểm tra an toàn, rà soát, hướng dẫn kỹ thuật bay trước khi nhảy, chỉ khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện thì mới cho phép các phi công và du khách bay.

Theo đó, trước khi trình diễn, sẽ có đội ngũ riêng khoảng 4,5 người kiểm tra kỹ càng dù, thiết bị liên quan rồi mới cho du khách bay. Xuyên suốt quá trình tổ chức địa phương cũng bố trí đầy đủ xe cứu thương, nhân viên y tế, đoàn thanh niên túc trực để ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Theo chia sẻ của lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, khu vực từ điểm bay tới nơi hạ dù cách nhau khoảng 10km, nên Ban tổ chức cũng đã bố trí khoảng 10 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ, đồng thời giúp chở các phi công di chuyển xung quanh các địa điểm thuận lợi hơn.

Theo Phó Chủ tịch Lương Thị Xuyến, vụ việc của phi công người Nga là rất đáng tiếc. Ban tổ chức đã tiến hành kiểm duyệt việc bay của những người tham gia một cách kỹ lưỡng hơn, đảm bảo người tham gia phải đủ số giờ bay dù trên bầu trời, chứ không phải chỉ mới bay hoặc chưa bay bao giờ mà được tham gia việc lượn dù. Đảm bảo tốt nhất các tiêu chuẩn an toàn bay dù lượn.

Vụ phi công Nga rơi dù ở đèo Khau Phạ, Yên Bái

Sáng 30/5 tại đèo Khau Phạ tổ chức phát động chương trình hưởng ứng “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Tổng Cục Du lịch phát động trước đó và khai mạc Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2020.

Người chơi dù lượn quay hình cú va chạm của mình từ độ cao 1,5 km - Sputnik Việt Nam
Người chơi dù lượn quay hình cú va chạm của mình từ độ cao 1,5 km

Được biết, mỗi năm trên địa bàn tỉnh Yên Bái tổ chức hai Festival bay dù lượn là “Bay trên mùa nước đổ” và “Bay trên mùa vàng”.

Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2020 được tổ chức tại xã Cao Phạ (Mù Cang Chải) nhằm kích cầu, tăng cường quảng bá du lịch Yên Bái đến du khách, diễn ra vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, từ 30/5 – 15/7 nhằm hưởng ứng phong trào Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam được Tổng Cục Du lịch phát động trước đó.

Theo lãnh đạo địa phương, Festival dù lượn năm 2020 bao gồm 2 nội dung là trình diễn dù lượn và tổ chức bay đôi giữa các phi công và du khách.

Sự kiện du lịch đặc biệt này thu hút hàng trăm phi công trong và ngoài nước đến từ Câu lạc bộ Dù lượn VietWings Yên Bái phối hợp với các câu lạc bộ dù lượn trong nước và quốc tế thực hiện, nhằm tạo cơ hội cho du khách, những người ưa mạ hiểm được trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của thung lũng Lìm Mông dưới chân đèo Khau Phạ, Mù Căng Chải, Yên Bái.

Liên quan đến vụ việc nam phi công người Nga bị rơi dù lượn dẫn đến bị thương tại khu vực đèo Khau Phạ, lãnh đạo địa phương khẳng định, sau khi đưa chiếc dù lên độ cao khoảng 20 m, nam phi công người Nga đã điều khiển dù lượn sai hướng, sai kỹ thuật, khiến bản thân và chiếc dù rơi xuống đất. Ban Tổ chức và nhân chứng chứng kiến sự việc hết sức sợ hãi, lo lắng.

“Khi phi công là người Nga thực hiện bay, vừa cất dù được vài giây thì gặp vùng không khí bị nhiễu động nên đã bị rơi xuống đất”, lãnh đạo huyện Mù Căng Chải cho hay.

Evgeny Mikhailovich là một phi công chuyên nghiệp, tham gia cùng Câu lạc bộ dù lượn Vietwings nhiều năm và thường có mặt tại các Festival dù lượn tại Mù Cang Chải. Đến thời điểm xảy ra vụ việc, Evgeny Mikhailovich đã có hơn 100 giờ bay an toàn.

“Ngoài ra, thời tiết nhiễu động cũng khiến một phi công và du khách (bay đôi) bị bong gân chân khi hạ cánh”, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải thông tin thêm cho biết.

Vũ điệu của dù lượn trên nền cực quang phương Bắc - Sputnik Việt Nam
Vũ điệu của dù lượn trên nền cực quang phương Bắc
Chiều 2/6, ông Vàng A Chái, Chủ tịch UBND xã Cao Phạ (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) thông tin cho biết, lễ hội dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2020 được rất đông du khách quan tâm, nhiều người chơi trước đó đều an toàn và phấn khích, tới lượt nam phi công người Nga nhảy thì gặp tai nạn.

“Nam phi công nhảy không đúng kỹ thuật, không đi theo hướng gió. Nhẽ ra phải hướng dù sang phía gió thổi lên, nhưng người này lại hướng dù sang bên gió thổi xuống khiến chiếc dù bị mất kiểm soát, cả người và dù rơi từ độ cao khoảng 20 m. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện”, Chủ tịch xã Cao Phạ Vàng A Chái cho biết.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái Triệu Bích Ngọc thông tin cho biết, Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” là một trong các hoạt động thường niên của tỉnh Yên Bái. Câu lạc bộ dù lượn Vietwings đã được Bộ Quốc phòng cấp phép bay tại khu vực đèo Khau Phạ. Mỗi lần tổ chức bay, Câu lạc bộ đều có ê-kíp kỹ thuật chuyên nghiệp, ê-kíp y tế được mời là hai bác sỹ tuyến Trung ương.

Sau sự việc này, tỉnh Yên Bái và huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, hướng dẫn kỹ thuật bay, chỉ khi đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn thì mới cho phép pho công và du khách bay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала