Xe khách giường nằm chở 38 người lao xuống vực làm 5 người tử vong

© Ảnh : Cao Nguyên-TTXVNCác lực lượng chức năng được huy động để cấp cứu người bị nạn.
Các lực lượng chức năng được huy động để cấp cứu người bị nạn. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vụ lật xe giường nằm ở Kon Tum khiến hàng chục người bị thương, trong đó có 5 người tử vong. Nguyên nhân được cho là xe khách mất thắng nên lao xuống vực.

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực ở Kon Tum

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum, vào hồi 4h ngày 11/7, tại Km23+850 quốc lộ 14C, thuộc địa bàn xã Rờ Koi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 36B-022.32, chở 38 người, lao xuống vực.

© Ảnh : Cao Nguyên-TTXVNHiện trường vụ tai nạn.
Xe khách giường nằm chở 38 người lao xuống vực làm 5 người tử vong - Sputnik Việt Nam
Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả vụ tai nạn làm 5 người tử vong, hơn 30 nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi. Được biết, 5 nạn nhân tử vong gồm: Hà Đức Dũng (14 tuổi; ở Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa); Lưu Thị Niệm (55 tuổi; chưa xác định địa chỉ); Hà Thị Huyền Diệu (7 tuổi; ở Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa); Bệnh nhân nam khoảng 16 tuổi, chưa xác định địa chỉ; Bệnh nhân nữ khoảng 60 tuổi, chưa xác định địa chỉ.

Các chiến sỹ Cảnh sát giao thông Công an Tp Ninh Bình bám chốt, ứng trực phân luồng giao thông trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. - Sputnik Việt Nam
UBKT tỉnh ủy Nghệ An lên tiếng vụ 3 cán bộ gây tai nạn rồi ‘cắm mặt vào điện thoại’

Theo Trung tá Phạm Xuân Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 705, thời điểm xảy ra vụ tai nạn có sương mù, xe bị rơi xuống vực độ dốc cao cách quốc lộ 14C khoảng 50m nên cán bộ chiến sỹ biên phòng phải đi bộ, phát quang cây cối mới tiếp cận được hiện trường.

Do xe khách gặp nạn bị móp méo nên lực lượng cứu hộ phải dùng gậy gộc, xà beng để cạy, phá cửa. Một số trường hợp phải đợi đến khi có xe cứu hộ đến kéo lật xe bị nạn lên mới cứu được người còn kẹt trong xe và đưa thi thể hành khách tử vong ra ngoài.

Khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, nhiều người bị thương

Nhận được thông tin về vụ việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình đã yêu cầu lãnh đạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo lực lượng tại hiện trường khẩn trương cứu hộ, cứu nạn; ngành Y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương; Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

© Ảnh : Cao Nguyên-TTXVNHiện trường vụ tai nạn.
Xe khách giường nằm chở 38 người lao xuống vực làm 5 người tử vong - Sputnik Việt Nam
Hiện trường vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng giao Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng khẩn trương có mặt tại hiện trường, chuyển lời thăm hỏi, động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời; đồng thời phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Theo lời khai của tài xế, xe khách đi từ Thanh Hóa vào, khi đến huyện Ngọc Hồi thì xe chạy về hướng Quốc lộ 14C thì xe mất thắng, dẫn đến bị lật. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала