Cảnh sát Mỹ định còng tay một đứa trẻ 8 tuổi

© Fotolia / Guzel StudioCòng tay trên quốc kỳ Mỹ
Còng tay trên quốc kỳ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vụ việc cảnh sát bắt giữ và định còng tay một đứa trẻ 8 tuổi xảy ra tại bang Florida của Mỹ. Tin đăng trên báo Miami Herald.

Lưu ý rằng vụ việc xảy ra từ năm 2018 ở một trường tiểu học. Các nhân viên thực thi pháp luật đã được triệu đến cơ sở giáo dục này sau khi có một học sinh đấm vào ngực giáo viên.

Cảnh sát tới và định còng tay đứa bé đang khóc, như đã thấy trong một đoạn video được báo đăng tải.

Ngoài ra, cảnh sát nói với đứa trẻ rằng nó sẽ bị tống vào tù. Tờ báo lưu ý rằng đứa trẻ bị cáo buộc đã có hành động phạm tội, hiện chưa rõ vụ việc đã được xử lý ra sao.

​Ông Benjamin Crump, luật sư của gia đình công dân Mỹ gốc Phi George Floyd, người đã chết hồi cuối tháng 5 khi bị cảnh sát khống chế ở Minneapolis, cũng lưu ý đến vụ việc này.

"Thật đáng kinh ngạc! Cảnh sát Key West đã sử dụng chiến thuật “giáo dục bằng cách dọa nạt” đối với một cậu bé 8 tuổi có nhu cầu đặc biệt”, - luật sư Crump viết trên Twitter.

Luật sư chỉ ra rằng cảnh sát cho việc còng tay và đưa một đứa trẻ cao khoảng một mét đến nhà tù dành cho người lớn là phù hợp.

“Thằng bé quá nhỏ đến nỗi chiếc còng tay đã rơi khỏi cổ tay nó”, -ông Crump nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала