Bệnh viện Trung ương Huế lên tiếng việc kỷ luật tài xế chở thi hài bệnh nhân Covid-19

© Ảnh : Lê Thúy Hằng - TTXVNDiễn tập sát khuẩn xe cấp cứu chở người nghi mắc bệnh COVID-19.
Diễn tập sát khuẩn xe cấp cứu chở người nghi mắc bệnh COVID-19. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trên mạng xã hội Việt Nam đang lan truyền loạt video và hình ảnh xúc động về việc tài xế chở thi hài bệnh nhân Covid-19 tử vong (bệnh nhân số 431) đi hỏa táng, đã dừng lại để người nhà bái lạy, tiễn biệt lần cuối.

Tuy nhiên, hiện đang xuất hiện tin đồn về việc tài xế và nhân viên y tế bị kỷ luật vì vi phạm quy định phòng chống dịch gây xôn xao dư luận. Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế nói gì về tin đồn kỷ luật lái xe và nhân viên y tế chở thi hài bệnh nhân Covid-19 này?

Kỷ luật tài xế chở thi hài bệnh nhân Covid-19: Bệnh viện Trung ương Huế lên tiếng

Ngày 13/8, một lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã lên tiếng bình luận về tin đồn lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc nhân viên y tế và lái xe chở thi hài bệnh nhân Covid-19 đã tử vong trước đó (ca bệnh số 431) đưa đi hỏa táng có dừng lại ngang đường để người thân bái lạy, tiễn biệt lần cuối.

Đo kiểm tra thân nhiệt và làm thủ tục tiếp nhận hành khách về từ Đà Nẵng, tại khu cách ly tập trung Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam kêu gọi hiến huyết tương, cử bác sĩ giỏi nhất vào điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

Trao đổi với báo chí về thông tin này, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định, hoàn toàn không có chuyện bệnh viện kỷ luật tài xế và nhân viên y tế đưa bệnh nhân mắc SARS-CoV-2 đã qua đời đi hỏa táng tại Đà Nẵng.

“Có đâu, cái này vào trong khuôn viên của khu hoả táng rồi và vẫn đảm bảo phòng dịch. Hiện tại Ban giám đốc bệnh viện không có ý kiến gì về việc xử lý lái xe và nhân viên y tế như tin đồn trên mạng”, vị lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế nêu rõ.

Cụ thể, trưa nay, BS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 xác nhận sự việc, đồng thời phủ nhận chuyện kỷ luật lái xe cũng như nhân viên y tế.

Theo BS. Nguyễn Thanh Xuân, tuân thủ đúng quy định của Bộ Y tế, thi hài bệnh nhân 431 đã được Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 xử lý theo đúng tinh thần của công văn số 495/BYT-MT năm 232020 và tuân thủ nghiêm quy trình hướng dẫn về phòng dịch.

Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định, trong quá trình bệnh nhân Covid-19 nằm điều trị tại cơ sở này cũng như cho đến khi người này tử vong, bệnh viện đều thông tin cụ thể cho người nhà biết, làm đủ thủ tục xác nhận thi hài, báo tử theo quy định.

Về video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tài xế dừng xe cho người nhà lạy từ biệt người quá cố, BS. Xuân khẳng định, lúc này xe chở thi hài bệnh nhân 431 đã đi vào trong khuôn viên của nhà hỏa táng và tài xế dừng xe lại để chờ làm thủ tục trước khi đưa thi hài vào hỏa táng.

Việc trên mạng xã hội lan truyền những clip hình ảnh tài xế có dừng trên đường cho người nhà lạy từ biệt người quá cố đó là do khi đến nhà tang lễ xe cũng phải dừng để chờ làm thủ tục trước khi đưa thi hài vào hỏa táng.

“Việc người nhà biết thông tin và đến chờ ở đây để lạy từ biệt người thân là một nghĩa cử đạo lý thiêng liêng của gia đình, không phải do lái xe của bệnh viện tự ý tổ chức, nên trong việc này lái xe và nhân viên y tế không có sai sót gì”, đại diện Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nhấn mạnh.

Thêm vào đó, khi người nhà biết thông tin và đến lạy từ biệt thì tất cả đều có mặc áo quần bảo hộ và đứng cách xa thi hài ở khoảng cách an toàn.

Vụ tài xế dừng xe cho người nhà tiễn biệt bệnh nhân Covid-19 tử vong

Trước đó, trên Facebook lan truyền video và hình ảnh một xe cấp cứu mang BKS tỉnh Thừa Thiên – Huế được cho là chở thi hài bệnh nhân Covid-19 đã tử vong (ca bệnh số 431) đi hỏa táng.

Theo những gì có thể thấy trên video, trong quá trình đưa thi hài đến khu hoả táng, lái xe và nhân viên y tế đã dừng xe để người thân bệnh nhân 431 tiến hành lễ bái, tiễn biệt người đã khuất từ khoảng cách khá xa (hơn 2 mét) và có trang bị đồ bảo hộ y tế đầy đủ.

Hôm qua và hôm nay, cộng đồng mạng Việt Nam vẫn chia sẻ chóng mặt đoạn clip, hình ảnh này. Nhiều người xúc động, đồng tình với cách ứng xử nhân văn của tài xế khi dừng xe lại cho người nhà từ biệt lần cuối và người nhà cũng quỳ bái từ xa để đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch.

Tuy nhiên, cũng ý kiến cho rằng tài xế và nhân viên y tế đưa thi hài bệnh nhân đi hỏa táng nhưng dừng lại là vi phạm quy định phòng chống dịch.

Cùng với video clip và hình ảnh, trên mạng xã hội còn xuất hiện cả tin đồn lái xe và nhân viên y tế trên đã bị kỷ luật. Tuy nhiên, như đã nêu trên, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 đã khẳng định tin đồn kỷ luật là thất thiệt, không chính xác.

Một hành khách nhỏ tuổi tại khu cách ly tập trung Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng Việt Nam làm việc với chuyên gia Cuba về sản xuất vắc-xin chống Covid-19?

Về trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 số 431 tử vong, trước đó, Bộ Y tế đã thông tin cụ thể. Theo đó, đây là ca tử vong thứ 17 tại Việt Nam có liên quan đến coronavirus.

Nam bệnh nhân 431 là người đàn ông 55 tuổi, ở Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, có tiền sử đái tháo đường type 1, suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp.

Từ ngày 26/7 - 30/7, bệnh nhân nhập viện được điều trị và cách ly tại khoa Nội thận - Nội Tiết, Bệnh viện Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm ngày 26/7. Ngày 27/7, bệnh nhân có kết quả dương tính với coronavirus.

Ngày 31/7, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm cách ly và điều trị Covid-19 – Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, được chẩn đoán: Viêm phổi nặng do Covid-19, trên bệnh nhân đái tháo đường type I, suy thận mạn tính giai đoạn cuối.

Từ ngày 31/7 – 4/8, bệnh nhân hôn mê, thở máy, thiếu máu được truyền máu và lọc máu liên tục, được điều trị hồi sức tích cực, thở máy xâm nhập. Đến tối ngày 4/8, bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, xẹp phổi hai đáy, phù toàn thân, viêm mô tế bào hoại tử - loạn dưỡng vùng cánh tay phải.

Trong các ngày từ 6/8 -10/8, bệnh nhân mê sâu, yếu tứ chi, nhịp tim nhanh, huyết áp dao động thấp. Ngày 10/8, bệnh nhân bắt đầu sốt cao liên tục. Ngày 11/8, 03:00 bệnh nhân có ngưng tim, được hồi sức tim phổi hiệu quả. Ngày 12/8, 0h00, bệnh trở nặng, mạch rời rạc, huyết áp tụt kẹp, sau 30 phút bệnh nhân ngừng tim hoàn toàn đến 0h30 thì bệnh nhân tử vong.

“Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là viêm phổi nặng do Covid-19, trên bệnh nhân đái tháo đường type 1, suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng”, Bộ Y tế kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала