Quảng Bình chi 2,2 tỷ mua cặp da tặng đại biểu: Dân còn nghèo, sao lại chơi sang?

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhPhiên họp của Duma Quốc gia Liên bang Nga
Phiên họp của Duma Quốc gia Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vụ Quảng Bình muốn vung hơn 2,2 tỷ đồng mua cặp da tặng khoảng 600 đại biểu, khách mời dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đang gây xôn xao dư luận. Đặc biệt, toàn bộ số tiền trên đều lấy từ ngân sách nhà nước của tỉnh.

Bí thư Quảng Bình Vũ Đại Thắng cho biết, Tỉnh ủy đang xem xét lại việc chi 2,2 tỷ mua cặp da tặng đại biểu, đồng thời giảm tối đa các khoản chi tiêu không cần thiết, trong khi dịch bệnh Covid-19, đời sống nhân dân còn khó khăn, cần tiết kiệm.

Bí thư Quảng Bình lên tiếng về việc chi 2,2 tỷ đồng mua cặp tặng đại biểu

Ngày 27/8, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc tỉnh Quảng Bình chi hơn 2,2 tỷ đồng để mua cặp đựng tài liệu cho khách mời và đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Theo ông Vũ Đại Thắng, tỉnh đã 2 lần phê duyệt mua 2 loại cặp đựng tài liệu với hai mức giá khác nhau.

Ngày 6/8, Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm cặp đựng tài liệu khách mời trong tỉnh dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII được Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình ký duyệt.

Tỉnh Bình Định - Sputnik Việt Nam
Huyện nghèo Vĩnh Thạnh chơi lớn với tượng đài 48 tỷ: Sai lịch sử, chưa hợp lòng dân?

Cụ thể, dự toán mua 200 cặp đựng tài liệu, mỗi chiếc cặp trị giá hơn 3,5 triệu đồng. Tổng chi phí là hơn 720 triệu đồng, bao gồm cả chi phí tư vấn lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ.

Đến ngày 21/8, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp tục phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu mua sắm cặp đựng tài liệu cho khoảng 400 đại biểu dự Đại hội.

Lần này, giá trị mỗi cặp da là gần 3,7 triệu đồng. Cặp đựng tài liệu cho đại biểu là cặp xách tay chất liệu da, màu đen hiệu LADODA, được giới thiệu là sản xuất trong nước, số lượng 400 cái, tổng chi phí gần 1,5 tỷ đồng.

Như vậy, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình dự kiến tặng cho khoảng 400 đại biểu và 200 khách mời số cặp da có tổng giá trị là hơn 2,2 tỷ đồng. Tất cả đều được chi từ nguồn ngân sách tỉnh và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Căn cứ vào Tờ trình và Công văn của Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang đã ký quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm “Cặp đựng tài liệu đại biểu” của Văn phòng Tỉnh ủy.

Về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng cho biết, ông đã nhận được thông tin phản ánh về quà tặng đại biểu, khách mời tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII.

“Tỉnh ủy sẽ xem xét lại việc này trên tinh thần tiết giảm tối đa các khoản chi không cần thiết, đặc biệt trong thời gian cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, kinh tế có những khó khăn nên rất cần tiết kiệm”, Bí thư Quảng Bình cho hay.

Quầy thịt trong một khu phố cổ Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Nói thẳng: 'Khi dân thì gian, cán bộ thì dối trên lừa dưới', bao giờ Việt Nam thoát nghèo?
Ông Thắng cho biết, việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ đảm bảo trang trọng, đúng các mục tiêu, yêu cầu nhưng trên tinh thần hết sức tiết kiệm, không hình thức phô trương, tập trung xây dựng các định hướng, kế hoạch, chương trình phát triển của địa phương trong giai đoạn tới.

“Hiện nay, các đại hội cấp trên cơ sở đã cắt giảm nhiều nội dung như văn nghệ, liên hoan, tặng hoa. Đến đại hội tỉnh Đảng bộ, những thứ mang tính chất hình thức không đi vào trọng tâm thì chúng tôi sẽ nghiên cứu và tiết giảm tối đa, đảm bảo việc tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XVII đi vào trọng tâm, trọng điểm, thực chất chứ không phải chú trọng hào nhoáng, bề nổi", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Quảng Bình hủy chi 2,2 tỷ đồng mua cặp da tặng đại biểu và khách mời Đại hội

Trước phát biểu trả lời báo chí của Bí thư Quảng Bình Vũ Đại Thắng thì trong 27/8, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Bình Phan Mạnh Hùng xác nhận đơn vị này đã thẩm định gói thầu mua cặp đựng tài liệu tặng đại biểu, đồng thời cho biết Sở đưa ra mức giá này căn cứ vào giá thị trường của sản phẩm.

Ông Hùng cũng cho hay, theo dự kiến, tổng chi phí chi cho việc mua cặp cho cả 600 người gồm đại biểu và khách mời là hơn 2,2 tỷ đồng. Số tiền này đã bao gồm cả chi phí tư vấn lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ, được trích từ nguồn ngân sách tỉnh

Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng khẳng định chủ trương của Quảng Bình là tiết kiệm trong đại hội Đảng các cấp.

Tỉnh Bình Định. - Sputnik Việt Nam
Huyện nghèo ở Bình Định xây tượng đài 48 tỷ đồng: Chủ tịch huyện nói gì?

Tức trong lần Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 này, sẽ cắt giảm tối đa những nội dung mang tính hình thức. Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, phải không phô trương, hào nhoáng mà cần phải thực hiện tinh thần tiết kiệm, phù hợp với tình hình của địa phương.

“Chủ trương của tỉnh là trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh tỉnh sẽ phải tiết kiệm. Nhiều hạng mục trong các đại hội cấp cơ sở đã được lược bỏ để tiết kiệm. Đại hội Đảng của tỉnh cũng sẽ tiết kiệm”, ông Thắng nêu rõ.

Quảng Bình còn nghèo, thiếu tiền ngân sách, sao lại xài sang thế?

Còn nhớ, đầu tháng 7/2020, tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình “than thở” rằng địa phương hiện rất khó khăn, cần Chính phủ hỗ trợ thêm kinh phí để chi trả các đối tượng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Lúc ấy, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc thực hiện gói an sinh xã hội, địa phương này mới đáp ứng được khoảng một nửa các đối tượng. Lĩnh vực đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết cũng còn thiếu.

Trước đó, từ tháng 5/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, tổng số đối tượng trong tỉnh dự kiến được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ là hơn 230 nghìn người, với tổng kinh phí hơn 400 tỷ đồng.

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình. - Sputnik Việt Nam
Bí thư Quảng Bình: “Cán bộ mắc sai phạm phải bị giáng chức“
Cụ thể, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình Nguyễn Trường Sơn cho hay, địa phương thiếu nguồn kinh phí hỗ trợ, nên tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương trước mắt ưu tiên hoàn thành danh sách ba nhóm: người có công, người đang hưởng trợ cấp xã hội, hộ nghèo và cận nghèo để cấp phát tiền trong tuần sau.

“Do số tiền hỗ trợ còn lại khá lớn, trong khi nguồn ngân sách tỉnh không đáp ứng được nên phải chờ Chính phủ cấp”, ông Sơn nói.

Ấy vậy mà, mới đây, tỉnh đã muốn chi 2,2 tỷ đồng chỉ để mua cặp da tặng đại biểu, khách mời dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh, trong khi nhiều người dân còn đang mong đợi tiền hỗ trợ.

Sau tuyên bố của Bí thư tỉnh ủy Vũ Đại Thắng, đến chiều tối ngày hôm nay, 27/8, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình Phan Thanh Cường khẳng định cho hay, Tỉnh ủy Quảng Bình đang tiến hành các thủ tục hủy bỏ quyết định về gói thầu mua cặp đựng tài liệu trị giá hơn 2.2 tỷ.

“Như tinh thần của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, trao đổi xung quanh buổi gặp mặt lúc sáng, qua phản ánh của báo chí. Sau khi nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định hủy bỏ toàn bộ các gói thầu về việc chi tiền mua cặp đựng tài liệu cho đại biểu và khách mời”, ông Phan Thanh Cường khẳng định.

Ông Cường cũng nhấn mạnh, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ cân nhắc kỹ và thực hiện các thủ tục mua sắm cặp đựng tài liệu với mức giá phù hợp, thấp hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала