Việt Nam xét xử vụ án Đồng Tâm: Bộ Công an nêu lý do đưa quân vào thôn Hoành trong đêm

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNCác bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm nay ngày 7/9, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án Giết người, chống người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội khiến 3 chiến sĩ Công an TP.Hà Nội tử vong.

HĐXX bác đề nghị triệu tập Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Tội ác Tổ đồng thuận của nhóm ông Lê Đình Kình, Lê Đình Công và đồng phạm là không thể phủ nhận.

Trả lời báo chí về nguyên nhân phải đưa lực lượng Công an đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm ngay trong đêm, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn Phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an cho rằng nhóm của ông Lê Đình Kình đã mượn danh nghĩa Đảng viên, lo cho dân để âm mưu và có hành động chống lại chính quyền, Đảng và Nhà nước.

Xét xử vụ Giết người ở Đồng Tâm liên quan Tổ đồng thuận ông Lê Đình Kình

Sáng 7/9, các bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ diễn ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã có mặt tại TAND TP Hà Nội vào khoảng 6h30 để tham dự phiên xét xử sơ thẩm. An ninh tại phiên tòa được thắt chặt tối đa. Đến 9h sáng, phiên xét xử chính thức bắt đầu.

Như trước đó, Sputnik Việt Nam đã thông tin, TAND TP.Hà Nội cho biết, phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 10 ngày. Hội đồng xét xử sẽ bao gồm 5 thành viên. Trong đó, có hai thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân.

Thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh án Tòa Hình sự, TAND TP.Hà Nội, người từng xét xử cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son trong đại án Mobifone mua AVG làm chủ tọa phiên tòa hôm nay.

© Ảnh : TTXVNThẩm phán Trương Việt Toàn - Phó Chánh Tòa hình sự, Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội làm Chủ tọa
Việt Nam xét xử vụ án Đồng Tâm: Bộ Công an nêu lý do đưa quân vào thôn Hoành trong đêm - Sputnik Việt Nam
Thẩm phán Trương Việt Toàn - Phó Chánh Tòa hình sự, Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội làm Chủ tọa

Hai Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội được phân công giữ quyền công tố tại phiên tòa xử các bị cáo trong vụ án Đồng Tâm gây chấn động dư luận Việt Nam thời gian qua.

Tại phiên tòa, có đại diện UBND xã Đồng Tâm, đại diện UBND huyện Mỹ Đức và đại diện ba gia đình các chiến sĩ bị sát hại trong vụ án.

Đúng như thông báo của TAND Hà Nội, có 33 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 29 bị cáo tại phiên tòa ngày 7/9.

Đáng chú ý, trong phần thủ tục trước khi bắt đầu phiên tòa, một số luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị TAND Hà Nội triệu tập các nhân chứng, trong đó có Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung (người không ít lần tham gia đối thoại với dân Đồng Tâm liên quan tranh chấp đất quốc phòng), đại diện Công an Thành phố Hà Nội và nhân thân của các bị cáo Lê Đình Kình, Lê Đình Công.

Tuy nhiên, Chủ tọa Trương Việt Toàn và HĐXX đã bác bỏ kiến nghị này.

“Xét thấy ông Nguyễn Đức Chung không liên quan đến vụ án nên việc triệu tập là không cần thiết”, HĐXX nêu rõ.

Sau thời gian tạm nghỉ để hội ý, HĐXX thông báo cho hay, do trời mưa, tắc đường nên đại diện Công an TP Hà Nội đến muộn.

Sau đó, đại diện Công an TP Hà Nội cũng đã có mặt tại tòa. Về kiến nghị cho phép nhân thân của các bị cáo có mặt tại tòa, HĐXX cho rằng không cần thiết vì các bị cáo đều đã đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, không cần người giám hộ trong quá trình xét xử.

Theo kết luận điều tra ngày 5/6/2020 của Công an TP.Hà Nội, đây là nhóm người đã trực tiếp dùng vũ lực chống đối lực lượng chức năng, hậu quả khiến 3 chiến sĩ hi sinh gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (sinh năm 1972) Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (sinh năm 1993) cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3 - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội); Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (sinh năm 1992), Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trong vụ án này, có 25 bị can bị truy tố về tội “Giết người” trong vụ đổ xăng thiêu chết ba chiến sĩ công an Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng gồm có Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trình Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung theo Quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm a, d, n, o – Bộ Luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 12-20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

© Ảnh : TTXVNCác bị cáo tại phiên tòa
Việt Nam xét xử vụ án Đồng Tâm: Bộ Công an nêu lý do đưa quân vào thôn Hoành trong đêm - Sputnik Việt Nam
Các bị cáo tại phiên tòa

Trong khi đó, bốn bị can còn lại gồm: Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị truy tố về tội Chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330, khoản 2, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 2-7 năm tù.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội ngày 25/6 đã ra cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chống người thi hành công vụ, đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Vụ án Đồng Tâm: Tranh chấp đất quốc phòng

Theo cáo trạng công bố của Công an Hà Nội, mặc dù biết rõ đất cánh đồng Sênh ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) là đất quốc phòng đã được Thanh tra thành phố Hà Nội và Thanh tra Chính phủ kết luận, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội và Trung ương đã tổ chức đối thoại với nhân dân xã Đồng Tâm để người dân hiểu và yêu cầu nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật, nhưng từ năm 2013, Lê Đình Kình (sinh năm 1936, trú tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) đã cùng Lê Đình Công, Nguyễn Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển và một số đối tượng tại địa bản xã Đồng Tâm đã thành lập “Tổ đồng thuận” với mục đích chiếm lại đất đồng Sênh chia nhau.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNBị cáo Lê Đình Công khai báo trước Hội đồng xét xử
Việt Nam xét xử vụ án Đồng Tâm: Bộ Công an nêu lý do đưa quân vào thôn Hoành trong đêm - Sputnik Việt Nam
Bị cáo Lê Đình Công khai báo trước Hội đồng xét xử

Trong vụ án này, cựu bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm từ năm 1981-1982 Lê Đình Kình cũng bị xác định là chủ mưu.

Theo cáo trạng, ông Lê Đình Kình cùng các đối tượng thường xuyên lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân khiếu kiện phức tạp về việc quản lý, sử dụng đất của chính quyền xã Đồng Tâm, sử dụng mạng xã hội tuyên truyền đất đồng Sênh là của xã Đồng Tâm, đồng thời kêu gọi người dân xã Đồng Tâm “đấu tranh để giữ đất”, khuyến khích họ tham gia khiếu kiện.

VKSND TP. Hà Nội cho biết, từ năm 2017 đến đầu năm 2020, ông Lê Đình Kình đã chỉ đạo “Tổ đồng thuận” và nhiều đối tượng khác gây ra nhiều vụ việc từng gây bất lợi cho chính quyền và thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Việt Nam nêu quan điểm vụ Đồng Tâm

Điển hình như vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 1/3/2017 và ngày 7/3/2017 tại thôn Hoành, vụ bắt giữ người trái pháp luật, cố ý làm hư hỏng tài sản ngày 15/4/2017 tại thôn Hoành. Sau đó là vụ gây rối ngày 28/6/2018 tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân xã Đồng Tâm khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 làm cuộc họp phải dừng lại, vụ gây rối ngày 15/4/2018 tại Nhà văn hóa thôn Hoành khi Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm tổ chức Chương trình khám bệnh, phát thuốc cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật, vụ gây rối ngày 3/12/2018 tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm khi đang diễn ra Hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức tiếp xúc cử tri.

Ngoài ra, còn có vụ lăng mạ, chửi bới, đe dọa ông Trịnh Văn Hòa (sinh năm 1962, trú tại xóm 4, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) xảy ra ngày 1/4/2018 với lý do ông Hòa nhận tiền hỗ trợ đi di dời đồng Sênh, vụ gây rối ngày 26/11/2019 tại Phòng tiếp dân Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm.

Cáo trạng của cơ quan tố tụng khẳng định, khi biết thông tin Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) triển khai bảo vệ lực lượng thi công xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn trên đất đồng Sênh, Lê Đình Kình đã cùng với Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Quốc Tiến, Đào Thị Kim, Lê Đình Quang, Bùi Văn Tiến, Lê Đình Uy, Trần Thị La, Lê Thị Loan, Mai Thị Phần, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Lụa và Nguyễn Thị Bét góp tiền mua 10 quả lựu đạn, mua xăng làm 85 chai bom xăng, mua khoảng 10 tuýp sắt có gắn dao bầu và liềm, nhặt gạch đá, làm bùi nhùi, mua pháo nhằm tấn công lực lượng chức năng. Tất cả đưa về tập kích ở nhà ông Kình.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNCác bị cáo tại phiên tòa
Việt Nam xét xử vụ án Đồng Tâm: Bộ Công an nêu lý do đưa quân vào thôn Hoành trong đêm - Sputnik Việt Nam
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo kết luận điều tra, ngày 2/1/2020 hình ảnh về các chiến sĩ công an tập luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ ở Đồng Tâm đã bị lộ ra ngoài. Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1990, Hòa Thạch, Quốc Oai - em họ của bị can Lê Đình Quang) gửi video về hình ảnh các chiến sĩ tập luyện cho Lê Đình Quang qua Zalo. Quang biết đây là tài liệu mật nên đã đưa video cho Lê Đình Công xem rồi xóa tài khoản Zalo để tránh bị phát hiện.

Ông Lê Đình Kình cùng với Công, Hiển, Tuyển tổ chức quay video, ghi hình trực tiếp và đăng tải các video clip trên mạng xã hội, mạng Internet, đồng thời nhóm này tuyên bố nếu cơ quan công an đưa lực lượng đến Đồng Tâm thì sẽ tiêu diệt từ 300 người đến 500 người.

Ngay trong đầu tháng 1/2020, khi biết lực lượng Công an thành phố Hà Nội sẽ về xã Đồng Tâm, ông Lê Đình Kình đã cùng nhiều đối tượng tổ chức họp tại nhà Kình vào các ngày 6, 7 và 8/1/2020 để chỉ đạo chống đối, sát hại lực lượng công an.

Chiều 8/1/2020, theo chỉ đạo của ông Kình, Lê Đình Công đã yêu cầu đồng bọn mang các hung khí gồm tuýp sắt có gắn dao bầu, gắn liềm, bom xăng, các bao chứa gạch đá tập trung tại nhà Kình để tấn công lại lực lượng công an.

Đến rạng sáng 9/1/2020, khi lực lượng công an đến chốt cổng làng thôn Hoành, xã Đồng Tâm (cách nhà Kình khoảng 50 mét) để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra thì Bùi Văn Niên và Lê Đình Quân đánh kẻng báo động.

Lê Đình Công cùng Uy, Nguyễn Quốc Tiến bắn pháo sáng báo hiệu và bắn pháo về phía lực lượng chức năng; đồng thời cùng với Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Xuân Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Tuấn, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều và Nguyễn Văn Trung đứng trên mái nhà dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công lực lượng công an.

“Tổ công tác đã nhiều lần dùng loa kêu gọi các đối tượng dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật nhưng các đối tượng không dừng lại mà càng chống đối quyết liệt. Chức và Công đã sử dụng lựu đạn ném về phía Tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ nhưng không nổ”, cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội nêu rõ.

3 chiến sĩ Công an tử vong, ông Lê Đình Kình bị tiêu diệt

Theo sự phân công, lực lượng công an gồm các đồng chí: Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân và nhiều người khác triển khai kế hoạch đột nhập, bắt giữ các đối tượng về hành vi phạm tội quả tang.

Khi các đồng chí Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Dương Đức Hoàng Quân di chuyển để sang mái nhà Lê Đình Chức thì Chức dùng tuýp sắt gắn dao bầu chọc từ trên xuống, các đối tượng khác ném bom xăng, gạch đá nên 3 người đã rơi xuống hố ở gần nhà Lê Đình Kình.

Trung tướng Phạm Quốc Cương (giữa) thăm hỏi gia đình các liệt sĩ. - Sputnik Việt Nam
Điều khiến sự hy sinh của các chiến sĩ công an ở Đồng Tâm trở thành bất tử

Lúc đó, Chức bảo Doanh đổ xăng từ can ra chậu để Chức đổ xuống hố nơi các đồng chí Thịnh, Huy và Quân rơi xuống và châm lửa đốt. Hậu quả là cả 3 người tử vong do “ngạt khí và cháy than hóa toàn thân”.

Khi Tổ công tác áp sát phòng ngủ tầng một nhà Lê Đình Kình thì một đối tượng dùng tuýp sắt gắn dao bầu ném ra và một đối tượng ném một quả lựu đạn nhưng không nổ.

Lực lượng chức năng sử dụng lựu đạn khói ném vào nhà. Kết luận điều tra của Công an Hà Nội cho biết, ông Lê Đình Kình cầm một quả lựu đạn nói lớn: “Bây giờ xông vào nhà là tao ném lựu đạn cho chết hết”.

Sau nhiều lần thuyết phục không thành công, để tránh hi sinh cho lực lượng chức năng, các chiến sĩ buộc phải bắn tiêu diệt Lê Đình Kình. Khi tử vong, Lê Đình Kình vẫn cầm lựu đạn trên tay.

“Tổ công tác phá khóa cửa ngách nhà Lê Đình Kình thì phát hiện Lê Đình Kình đang cầm một quả lựu đạn và hô hào chống đối nên đã sử dụng súng bắn tiêu diệt”, cáo trạng khẳng định.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người có hành vi phạm quả tang đối với các đối tượng: Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Doanh, Lê Đình Uy, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Quân, Bùi Văn Tiến, Bùi Văn Tuấn, Trịnh Văn Hải, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Thị Nối, Trần Thị La, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Xuân Điều, Nguyễn Thị Lụa và Bùi Thị Đục về hành vi vi “Giết người”.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNBị cáo Bùi Thị Đục khai báo trước Hội đồng xét xử
Việt Nam xét xử vụ án Đồng Tâm: Bộ Công an nêu lý do đưa quân vào thôn Hoành trong đêm - Sputnik Việt Nam
Bị cáo Bùi Thị Đục khai báo trước Hội đồng xét xử

Cáo trạng cũng thể hiện rõ, trong lúc lộn xộn, Nguyễn Văn Trung đã bỏ chạy và trốn thoát. Đến ngày 20/4/2020, Trung bị bắt theo Lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội về tội “Giết người”.

Lê Đình Chức bị thương tích nặng được lực lượng công an đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Quân y 103, đến ngày 21/1/2020, Chức bị Cơ quan điều tra bắt tạm giam về tội “Giết người”.

Đối với Mai Thị Phần, ngày 13/1/2020, Phần bị Cơ quan điều tra bắt, giữ khẩn cấp về hành vi “Giết người” với vai trò giúp sức Lê Đình Công và đồng phạm. Lê Thị Loan bị Cơ quan điều tra khởi tố bị can về tội “Giết người”, sau đó Loan bỏ trốn đến ngày 30/3/2020 thì bị bắt theo Lệnh truy nã.

Sinh hoạt của người dân ở Đồng Tâm đã ổn định trở lại. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam truy tố 29 bị can vụ 3 chiến sĩ Công an hy sinh ở Đồng Tâm

Cáo trạng cũng nêu rõ, cùng trong thời điểm rạng sáng 9/1/2020, khi lực lượng Công an đang triển khai làm nhiệm vụ tại khu vực Trường Trung học cơ sở xã Đồng Tâm và khu vực ao cá Bác Hồ ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, thì Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung đã chửi bới và dùng dao, dùng liềm tấn công Tổ công tác và bị lực lượng công an bắt giữ.

Hai đối tượng khác là Đào Thị Kim, Trần Thị Phượng rủ nhau đi chống đối, lăng mạ lực lượng công an đang thi hành công vụ, nhặt đá ném và cầm dao chém về phía các chiến sỹ công an; sau đó cả 2 bỏ chạy, trốn thoát. Đến ngày 11/1/2020 thì Kim và Phượng đến cơ quan công an đầu thú.

“Kết quả điều tra xác định, Lê Đình Kình cùng với các bị can: Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển và Nguyễn Quốc Tiến giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, vừa chỉ đạo các bị can khác, vừa trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm giết người”, cáo trạng khẳng định.

Trong khi đó, các bị can Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Lê Đình Uy là những người tham gia tích cực và trực tiếp thực hiện tội phạm giết người.

Các bị can Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Trần Thị La, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Xuân Điều, Nguyễn Thị Lụa, Đào Thị Kim, Lê Đình Quân, Bùi Văn Tiến, Bùi Văn Tuấn, Trịnh Văn Hải, Bùi Văn Niên, Mai Thị Phần, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung bị Lê Đình Kình, Lê Đình Công và Bùi Viết Hiểu xúi giục, lôi kéo, kích động nên đã tham gia đồng phạm về tội “Giết người” với vai trò giúp sức.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNĐại diện Viện Kiểm sát nhân dân tại phiên tòa
Việt Nam xét xử vụ án Đồng Tâm: Bộ Công an nêu lý do đưa quân vào thôn Hoành trong đêm - Sputnik Việt Nam
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tại phiên tòa

Các bị can Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị lôi kéo, kích động nên đã tham gia chống đối lực lượng công an, phạm vào tội “Chống người thi hành công vụ”.

Cáo trạng cũng nêu rõ, cơ quan điều tra đã kết luận hành vi của Lê Đình Kình cấu thành tội Giết người, tuy nhiên do Lê Đình Kình đã chết vào rạng sáng hôm xảy ra vụ án, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Công an Hà Nội kết luận rõ rằng, tại cơ quan điều tra, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của những người liên quan, nhân chứng và tài liệu điều tra.

“Các bị can nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt, là nguyên nhân trực tiếp làm chết 3 cán bộ, chiến sĩ công an. Đây là hành vi man rợ, có tính côn đồ, giết chết nhiều người, cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật”, báo cáo kết luận của Công an nhấn mạnh.
Bộ Công an lên tiếng về vụ án Đồng Tâm

Ngay trước thềm phiên xét xử vụ án Đồng Tâm, chiều ngày 6/9, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an đã có những trao đổi với báo giới xung quanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Tâm.

Theo tướng Tô Ân Xô, vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm ngày 9/1/2020 là vụ án nghiêm trọng, thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Trong vụ án này, các đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đã thực hiện hành vi với tính chất manh động, dã man, gây bức xúc mạnh mẽ trong dư luận.

“Trong vụ án này, một nhóm đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa đảng viên để lôi kéo, kích động, lừa mị người dân tham gia vào các hoạt động sai phạm”, người phát ngôn Bộ Công an nêu rõ.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, nguyên nhân trực tiếp là hoạt động chống đối của một số đối tượng trong cái gọi là “Tổ đồng thuận” do ông Lê Đình Kình đứng đầu thành lập, coi thường pháp luật, lợi dụng khiếu nại, tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, tâm lý ham muốn vật chất của một số người dân để tập hợp, lôi kéo những người bất mãn, tiêu cực, kể cả số nghiện hút ma túy, số có tiền án tiền sự tham gia các hoạt động gây mất an ninh, trật tự tại địa phương

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội. - Sputnik Việt Nam
Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ không muốn thấy một Đồng Tâm thứ hai
Tướng Xô nhấn mạnh, nhóm đối tượng do ông Lê Đình Kình cầm đầu đã có hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trong suốt thời gian dài. Ông Xô cho rằng, đây là một biến thể “cường hào địa chủ mới”, là hậu quả của sự thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên. Những người này đã mượn danh nghĩa đảng viên, dưới vỏ bọc “lo cho dân” để hoạt động, tuyên truyền chống lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

“Thực tế vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm để lại nhiều bài học, nhất là trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng nông thôn và việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc giải quyết dứt điểm từ sớm những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân, không để các đối tượng có điều kiện lợi dụng kích động chống phá”, tướng Xô đúc kết.

Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, việc triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ thi công xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn không phải là phương án cưỡng chế giải phóng mặt bằng, bởi ở thời điểm lực lượng quân đội thi công xây dựng tường rào, toàn bộ đất khu đất sân bay Miếu Môn không có tranh chấp. 14 hộ dân có đất canh tác trong diện giải phóng mặt bằng đều ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước, đã nhận hỗ trợ và di dời khỏi đất quốc phòng.

Nói về nguyên nhân đưa lực lượng xuống Đồng Tâm ngay trong đêm, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, thời điểm triển khai phương án, việc triển khai bố trí lực lượng sớm, ngay từ trong đêm xuất phát từ 2 yêu cầu.

“Thứ nhất là căn cứ kế hoạch hiệp đồng giữa các lực lượng, lực lượng công an có trách nhiệm hoàn tất triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự trước 6h ngày 9/1/2019 để các đơn vị của Bộ Quốc phòng xây dựng đoạn tường rào còn lại trên địa bàn xã Đồng Tâm. Thứ hai là trong tất cả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng công an đều phải triển khai lực lượng, biện pháp 24/24 giờ, cả trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đối tượng bảo vệ, do vậy việc bố trí lực lượng trong đêm là bình thường, đúng quy định của pháp luật liên quan”, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала