Thông tin mới về vụ nhiều trẻ nghi bị ngộ độc ở Chùa Kỳ Quang 2

© Depositphotos.com / SalajeanChùa
Chùa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thông tin mới nhất về vụ việc 26 trẻ ở Chùa Kỳ Quang 2 (Quận Gò Vấp, TP.HCM) nghi bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn trưa với thịt kho trứng.

Theo đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, đến sáng 11/9, đã có 20 trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Chùa Kỳ Quang 2  được xuất viện. Còn 6 em phải tiếp tục, theo dõi điều trị.

Tình hình sức khỏe 26 trẻ ở Chùa Kỳ Quang 2 nghi ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ nhiều trẻ nhỏ tại Chùa Kỳ Quang 2 (154/4A Lê Hoàng Phái, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM) phải nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trưa với thịt kho, đến sáng nay 11/9, Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM thông tin cho biết, hiện đã có 20 trẻ được ra viện trở về mái ấm, còn 6 em phải tiếp tục theo dõi điều trị.

Chùa Kỳ Quang Tp. - Sputnik Việt Nam
Chùa Kỳ Quang 2 đề xuất 4 phương án xử lý tro cốt thất lạc

Theo BS. Đinh Tấn Phương, chiều ngày 10/9, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đã tiếp nhận 17 trẻ nhỏ từ chùa Kỳ Quang 2 được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng nôn nói, đau bụng.

Sau đó, cũng trong tối cùng ngày, khoa Cấp cứu của Bệnh viện tiếp tục nhận thêm 9 trẻ nữa. Theo BS. Phương, tổng cộng có 26 trẻ được đưa đến Bệnh viện để cấp cứu.

“Các trẻ đều có chung tình trạng nôn ói, đau bụng, nghi do ngộ độc thực phẩm”, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin cho biết.

Trưởng khoa Cấp cứu Đinh Tiến Phương cũng cho hay, sau khi được xử trí truyền nước, bù dịch, được các nhân viên y tế, bác sĩ theo dõi tại khoa, có 20 trẻ đã ổn định sức khoẻ, được xuất viện trong sáng 11/9.

Tuy nhiên, hiện tại khoa vẫn còn đang tiếp tục được theo dõi, truyền nước cho 6 em nhỏ nữa.

Bác sĩ Đinh Tiến Phương thông tin, sức khoẻ của 6 bệnh nhi này hiện đã khá ổn định, chỉ còn phải truyền nước, bù dịch, không cần can thiệp thêm.

Đồng thời, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cũng cho hay, trong ngày hôm nay nếu sức khoẻ của 6 bệnh nhi không có diễn tiến bất thường sẽ được cho xuất viện.

Chùa Kỳ Quang nói gì về vụ nhiều trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm?

Liên quan đến vụ nhiều trẻ nhỏ ở Chùa Kỳ Quang 2 nghi bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu chiều và tối ngày 10/9, sáng nay, Đại đức Thích Quang Hải, người phụ trách việc chăm sóc các em nhỏ tại Chùa thông tin cho biết, tối qua, phần lớn các em nhỏ đều đã bình phục, xuất viện và về lại chùa.

chùa Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Vụ xáo trộn hũ tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2: Ngưng chức vụ trụ trì với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu

Sáng nay các em đã sinh hoạt, ăn uống bình thường, một số em đã đi học và vui chơi trở lại.

Cũng theo Đại đức Thích Quang Hải, như phía Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thông tin, hiện còn 6 em đang điều trị tại cơ sở y tế, sức khỏe của các cháu cũng đã ổn định, ăn uống, đã chơi giỡn với nhau, đang chờ lấy phân xét nghiệm lần nữa và dự kiến xuất viện trong hôm nay.

Đại diện Chùa Kỳ Quang cho biết, sau bữa ăn trưa hôm qua (10/9), một số e nhỉ bị nôn ói. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, Đại đức Thích Quang Hải cùng một số người phụ trách dùng xe của trung tâm mái ấm đưa các em vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Sau khi bác sĩ kiểm tra thì cho biết, hầu như các em bị rối loạn tiêu hóa, một số em nghi ngộ độc thực phẩm. Khoảng 22 giờ cùng ngày, 21 em sức khỏe ổn định đã được cho xuất viện trở về lại chùa.

“Có 6 em do còn mệt nên đã được các bác sĩ quyết định giữ lại bệnh viện theo dõi tiếp. Sáng nay 11/9, các bác sĩ chỉ định lấy phân để xét nghiệm thêm”, Đại đức Thích Quang Hải cho biết.

Trước đó, buổi trưa ngày 10/9, các em nhỏ được nuôi dưỡng ở mái ấm Chùa Kỳ Quang 2 ăn trưa với thịt kho trứng và canh bầu.

Vụ nhiều trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm ở Chùa Kỳ Quang 2

Tối ngày 10/9, BS. Đinh Tấn Phương, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu cho 26 trường hợp các em nhỏ được nuôi dưỡng ở mái ấm Chùa Kỳ Quang 2 (Quận Gò Vấp, TP.HCM) có nhiều biểu hiện nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Xe chữa cháy - Sputnik Việt Nam
Cháy kho sản xuất nhang trầm hương tại Chùa Thanh Tâm

Hầu hết các bệnh nhân nhí nhập viện trong tình trạng buồn nôn, ói, đau bụng. BS Phương cho hay, có trường hợp 6 em nhỏ diễn tiến nặng, phải truyền dịch, một trường hợp bị trụy mạch, các em khác có tình trạng sức khỏe ổn định, đã được các nhân viên y tế kịp thời cấp cứu.

Khai thác bệnh sử của bệnh nhi, các bác sĩ được biết, vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày, nhóm trẻ gồm khoảng 40-50 bé tại chùa Kỳ Quang 2 cùng ăn cơm trưa với món thịt kho trứng.

Thông tin nhà chùa cung cấp cho biết món thịt kho trứng được nấu trước đó một ngày và đun nóng dùng lại cho ngày hôm sau.

Sau khi ăn trưa được vài tiếng, nhiều em nhỏ xuất hiện tình trạng mệt mỏi, đau bụng, nôn ói và nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đại diện Chùa Kỳ Quang 2, người phụ trách các em nhỏ - Đại đức Thích Quang Hải cho hay, có lẽ do một phần thức ăn cũ hâm lại chưa kỹ nên đã khiến các em bị ngộ độc thực phẩm. Phần ăn cho các bé được nhà bếp chế biến riêng nhằm bổ sung dinh dưỡng cho các em.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã cử nhân viên đến chùa Kỳ Quang 2 để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chùa Kỳ Quang 2: Từ vụ lộn xộn tro cốt đến nghi bị ngộ độc thực phẩm

Chùa Kỳ Quang 2 là nơi nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em khuyết tật, lang thang cơ nhỡ từ nhiều năm qua. Cụ thể, theo thông tin trên Giác Ngộ, hiện mái ấm Chùa Kỳ Quang 2 đang nuôi dưỡng 158 trẻ, với khoảng hơn 50% trong số này bị các bệnh thần kinh, bại liệt, dị tật bẩm sinh. Trẻ nhỏ nhất chỉ mới một tuổi.

Thượng tọa Thích Đức Thiện nêu quan điểm tài sản công đức đều thuộc về Tăng. - Sputnik Việt Nam
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lên tiếng vụ sư Thích Thanh Toàn

Trước đó, Chùa Kỳ Quang 2 gây xôn xao dư luận liên quan đến vụ gửi tro cốt tại Chùa bị đảo lộn. Sự việc này sau khi lan truyền đã gây bức xúc cho những người đã gửi tro cốt người thân gia đình vào chùa thờ phụng.

Được biết, sau phiên họp bất thường diễn ra sáng 5/9 tại Việt Nam Quốc tự, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm ngưng chức chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu do để xảy ra sự việc làm đảo lộn, rơi rớt hình ảnh, danh tính trên các hũ tro cốt thân nhân người dân gửi vào thờ tại chùa.

Ngay sau sự việc, chư tăng chùa Kỳ Quang 2 đã lên tiếng thừa nhận, xin lỗi về sự việc đáng tiếc. Đại diện Chùa Kỳ Quang 2 nêu lý do sơ suất trong quá trình xây dựng, sửa chữa nơi thờ phụng mới, đồng thời phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương tổ chức kiểm đếm, sắp xếp lại các hũ tro cốt người dân gửi tại chùa.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại Hội nghị - Sputnik Việt Nam
Hóa giải nạn coronavirus như Chùa Ba Vàng là quá mê tín

Lãnh đạo Chùa Kỳ Quang cũng cam kết chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả từ sự việc nêu trên.

Sau sự việc lộn xộn tro cốt gửi ở Chùa Kỳ Quang 2, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các ban chuyên môn triển khai việc kiểm tra tất cả các cơ sở tự viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có người dân gửi tro cốt thân nhân thờ phụng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала