Trung Quốc bắt giữ hơn 80 người vì tội làm giả vắc xin COVID-19

CC BY 2.0 / John Seb Barber / Police vanCảnh sát trung quốc
Cảnh sát trung quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một lô lớn vắc xin ngừa COVID-19 giả đã bị thu giữ ở Trung Quốc. Hơn 80 người liên quan đến việc tiêm vắc xin bất hợp pháp cũng bị bắt giữ.

Theo Sputnik, ở Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch đặc biệt quy mô lớn.

Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện hơn 3.000 liều vắc xin giả, xóa sổ các cơ sở gia công và tiêu thụ thuốc chui ở thủ đô Bắc Kinh và hai tỉnh (Giang Tô và Sơn Đông).

Một cậu bé nhìn vào việc lắp đặt vắc-xin và tế bào coronavirus tại triển lãm CIFTIS ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2020
Trung Quốc trả lời tuyên bố rằng vắc xin ngừa COVID-19 do nước này sản xuất có giá cao

Những kẻ bất lương đã bơm nước muối sinh lý thông thường vào ống tiêm và bán chúng với giá cao.

Người dân ở Trung Quốc được yêu cầu cảnh giác hơn và chỉ nên tiêm vắc xin tại các trung tâm tiêm chủng được cấp phép, và báo ngay cho cơ quan pháp luật về các trường hợp lừa đảo.

Xin nhắc lại rằng người dân Trung Quốc có nguy cơ cao đã được tiêm phòng từ giữa tháng 12 năm ngoái. Theo số liệu mới nhất, 23 triệu người ở nước này đã được tiêm vắc xin. Đến ngày 12/2, dự kiến đưa số người tiêm chủng lên 50 triệu người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала