Hải Phòng: Thuyền viên treo cổ tự tử trong khu cách ly Covid-19

© Flickr / Patrick FellerTreo cổ tự tử
Treo cổ tự tử - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Đăng ký
Ngày 2 tháng 2, một thuyền viên đang được cách ly tập trung chống dịch Covid-19 tại cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng được phát hiện chết trong tư thế treo cổ, nghi do tự tử.

Thuyền viên treo cổ tự tử ở khu cách ly tập trung của Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng là ông Doãn Thái Th. (sinh năm 1969, thường trú ở thôn Đại Đồng, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Công an huyện An Dương, Hải Phòng đang điều tra vụ việc.

Phát hiện thuyền viên treo cổ tự tử trong khu cách ly Covid-19 ở Hải Phòng

Trao đổi với phóng viên, chiều 2/2, đại diện Ban lãnh đạo Bệnh viện Việt Tiệp thành phố Hải Phòng xác nhận sự việc có thuyền viên treo cổ tự tự chết trong khu cách ly tập trung.

Theo lãnh đạo BV Hữu nghị Việt Tiệp, một thuyền viên được phát hiên đã chết trong tư thế treo cổ, nghi tự tử. Cụ thể, sự việc được cơ quan chức năng phát hiện ở cơ sở 2, Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng, có trụ sở ở An Thái, An Dương, Hải Phòng.

Treo cổ tự tử - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2019
Bắc Ninh: Bàng hoàng phát hiện nam thanh niên treo cổ tự tử bên ban công phòng trọ

Nạn nhân được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ là ông Doãn Thái Th., 52 tuổi, có địa chỉ thường trú ở thôn Đại Đồng, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Theo Bệnh viện Việt Tiệp, sáng nay, vào khoảng 7h sáng khi nhân viên của bệnh viện đi kiểm tra hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại các buồng cách ly thì phát hiện người đang ông ở tư thế treo cổ.

Các bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viên Việt Tiệp đã tập trung cấp cứu nạn nhân nhưng ông Th. được xác định đã tử vong trước đó.

Lãnh đạo BV Việt Tiệp thông tin cho biết hiện đang tiến hành làm xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với ông Doãn Thái Th.

Công an đang làm rõ vụ thuyền viên treo cổ tự tử trong khu cách ly ở Hải Phòng

Ngay sau khi nắm thông tin về sự viẹc, Công an huyện An Dương, TP. Hải Phòng đã nhanh chóng cử lực lượng đến nơi xảy ra sự việc, tổ chức khoanh vùng hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin sự việc, điều tra nguyên nhân ông Doãn Thái Th. tử vong.

Thi thể của một người đàn ông trên bàn trong nhà xác - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2020
Một người đàn ông tự tử vì cô đơn khi cách ly chống dịch coronavirus

Theo Bệnh viện Việt Tiệp, ông Th. là thuyền viên tàu Mekong thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Vận tải tàu biển Gia Long ở TP.HCM.

Ngày 1 tháng 2, thuyền viên có khai báo y tế với cơ quan chức năng thì nói rằng mình bị mệt. Vì tàu Mekong vừa từ nước ngoài về Việt Nam, cập cảng Hải Phòng nên ông Th. được đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 để khám, theo dõi, đồng thời thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Lãnh đạo Bệnh viện Việt Tiệp cho biết, khi đến cơ sở khám chữa bệnh này, nạn nhân vẫn bình thường, không có biểu hiện bệnh lý gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo một nguồn tin khác cho biết, khi được đưa đi khám bệnh, cách ly tập trung, ông Th. có biểu hiện bị trầm cáo.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện An Dương cho biết, hiện vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng để điều tra nguyên nhân cái chết của ông Doãn Thái Th.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала