Ở Tanzania có ít nhất 15 người chết vì bệnh lạ

© Fotolia / EdwardoliveBác sĩ
Bác sĩ - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một căn bệnh lạ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 người Tanzania, hãng Anadolu dẫn lời đại diện hệ thống y tế nước này đưa tin.

Họ nói rằng căn bệnh khiến người nhiễm bệnh nôn ra máu. Hơn 50 người phải nhập viện.

“Căn bệnh này chưa lan rộng mà mới chỉ bùng phát ở một quận, người bệnh nôn ra máu và sẽ tử vong nếu không kịp đến bệnh viện", - Felista Kisandu, bác sĩ trưởng của quận Chunya cho biết.

Ông thông báo đã có một nhóm chuyên gia y tế được cử đến khu vực nói trên để đánh giá tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và điều tra nguyên nhân bùng phát căn bệnh này.

Quang cảnh thành phố Eluru của Ấn Độ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2020
Ấn Độ nêu ra nguyên nhân bùng phát dịch bệnh lạ ở miền nam nước này

Bác sĩ cho biết nhiều mẫu máu của bệnh nhân đã được gửi đến các phòng thí nghiệm của chính phủ để kiểm tra xem có dấu vết thủy ngân hay không.

Dữ liệu ban đầu cho thấy các bệnh nhân, chủ yếu là nam giới, bị loét dạ dày và các bệnh về gan. Bệnh nhân được khuyên tránh uống rượu và hút thuốc lá.

Theo hồ sơ tại Sở y tế thành phố Mbeya, vào năm 2018 từng ghi nhận có đợt bùng phát căn bệnh tương tự, khi một số người đến khám bác sĩ với biểu hiện sốt cao, dạ dày có vấn đề và nôn ra máu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала