Bé gái 2 tuổi tử vong bất thường ở trường mầm non: Sao trên cổ lại có vết hằn rất sâu?

© Depositphotos.com / Uatp12Trường mầm non
Trường mầm non - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2021
Đăng ký
Vụ việc bé gái V.T.A, 2 tuổi, tử vong bất thường ngay ngày đầu đi học ở trường mầm non tư thục Phú An, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội đang được Công an điều tra làm rõ.

Người nhà bé gái khẳng định, gia đình không có tiền sử bệnh gì, bé gái V.T.A hoàn toàn khỏe mạnh, sáng lúc đưa cháu đi học bé vẫn bình thường, không có biểu hiện gì lạ nhưng ở trong bệnh viện bác sĩ lại phát hiện trên cổ cháu có vết hằn rất sâu.

Chính quyền lên tiếng vụ bé gái 2 tuổi tử vong bất thường ở trường mầm non

Ngày 19/3, ông Vũ Đình Thuật, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh thông tin cho biết, trên địa bàn đúng là có sự việc bé gái 2 tuổi tử vong ngày đầu tiên đi học ở trường mầm non tư thục Phú An.

Bệnh viện - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2019
Bé gái 3 tuổi bất ngờ tử vong chỉ sau 4 giờ nhập viện vì đau bụng dữ dội

Theo ông Thuật, cháu V.T.A, sinh năm 2019, trú tại cụm 3, thôn Quỳnh Đô. Cháu là con của anh V.T.L và chị V.H.T.

Khoảng hai ngày trước được gia đình đưa đến gửi ở cơ sở mầm non tư thục Phú An, tại cụm 2 thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Đến khoảng 14h15 phút cùng ngày, cô giáo phụ trách chăm sóc lớp bé A. gọi cháu dậy sau giờ ngủ trưa thì phát hiện bé gái có biểu hiện bất thường, người lả đi.

Hoảng sợ, giáo viên nhà trẻ tư thục đã liên hệ với gia đình đến và đưa bé A. đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp.

Tuy đã được các bác sĩ tận tình cấp cứu và nỗ lực chữa trị nhưng cháu đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện. Gia đình bé sau đó đã đưa cháu về nhà ở cụm 3, thôn Quỳnh Đô.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh Vũ Đình Thuật khẳng định, ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện UBND xã đã cùng các ngành đoàn thể đến thăm hỏi, động viên, hỏi han gia đình bé V.T.A.

Ông Thuật cũng nhấn mạnh, vụ việc hiện vẫn đang được Công an điều tra làm rõ.

Vụ bé gái tử vong bất thường ở Hà Nội: Cô giáo mầm non nói bị ‘sốc’

Liên quan đến vụ việc bé gái hai tuổi tử vong bất thường ở Thanh Trì, Hà Nội, đại diện cơ sở mầm non tư thục Phú An cho hay, đây là sự việc rất đau lòng.

Em bé - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2018
Bé gái 4 tháng tuổi tử vong 'bất thường' trong bể cá cạnh nhà

Cô G. chủ cơ sở mầm non tư thục Phú An trao đổi với báo chí cho biết, việc bé V.T.A tử vong là cú sốc quá lớn đối với cô và trường mầm non Phú An.

“Sự việc diễn ra quá bất ngờ, đột ngột, đau lòng. Sau sự việc xảy ra tôi làm việc với cơ quan công an đến trưa hôm qua (18/3) mới về”, cô G. khẳng định với báo chí cho hay.

Người đứng đầu cơ sở mầm non tư thục Phú An này cũng thông tin, hôm 17/3, có nhận bé A đến lớp. Đây là ngày đầu tiên bé đi học.

Cô G. thừa nhận, buổi sáng bé vẫn bình thường, không chơi với các bạn. Cháu có khóc đôi chút vì chưa quen, nhưng cô nghĩ đây là phản ứng bình thường vì trẻ chưa làm quen với mọi người và môi trường mới ngày đầu đến lớp.

Cô giáo cho biết thêm, trưa cùng ngày, cháu A. có ăn được vài miếng. Bé khóc nên cô không ép ăn.

“Trưa cô xúc cho con ăn được vài miếng thì con khóc nên cô không ép con ăn vì sợ con mới đi học, con chưa quen nề nếp trường lớp. Sau đó các cô cho con ngủ đến đầu giờ chiều vào lay con dậy nhưng con vẫn nhắm mắt, khuôn mặt tái mét”, cô G. kể lại.

Theo đại diện trường mầm non tư thục Phú An, ngay sau khi phát hiện biểu hiện bất thường của bé, cô đã nhanh chóng xoa dầu, cạo gió nhưng bé vẫn không đỡ nên đã gọi điện báo cho gia đình.

Sau đó người thân đưa em đi bệnh viện cấp cứu nhưng bé đã tử vong. Trường mầm non này sau đó cũng có báo cáo gửi Phòng Giáo dục huyện Thanh Trì.

“Sự việc xảy ra không ai mong muốn. Cơ sở tôi cũng đã có báo cáo lên cơ quan chức năng. Hiện vụ việc vẫn đang chờ ý kiến của cơ quan công an có kết luận cuối cùng”, cô G. khẳng định.

Đại diện trường đã đến thăm hỏi, động viên, xin hỗ trợ phần kinh phí với gia đình bé V.T.A.

Người thân bé 2 tuổi tử vong bất thường ở trường mầm non nói gì?

Trao đổi với báo giới, người thân của bé T.A cho biết, sáng 17/3, cháu được gia đình đưa đến lớp mầm non của cô G. ở cơ sở tư thục Phú An. Đây là buổi đầu tiên bé đi học.

Con dao - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2018
Bé gái 10 tuổi tử vong bất thường với vết thương ở cổ

Bà Th., người nhà bé V.T.A khẳng định, do là ngày học đầu tiên nên buổi trưa mẹ cháu A. có gọi điện cho cô giáo hỏi thăm tình hình bé đi học thế nào, có quấy khóc nhiều không thì giáo viên cho biết bé đã ăn và đi ngủ rồi.

“Lúc cháu đi học vẫn khoẻ mạnh bình thường, cháu ăn xong thì đi học. Đến hơn 12h trưa mẹ cháu gọi điện cho cô hỏi con có quấy khóc không, nếu khóc thì đến đón về thì cô trả lời bé ăn rồi đi ngủ rồi”, bà Th. cho biết.

Tuy nhiên, đến khoảng hơn 2h chiều, cô giáo lại gọi điện báo cho gia đình là bé có biểu hiện lạ, đến để đưa em đi viện. Khi người nhà đến lớp, môi bé đã thâm tím cả lại.

“Khi tôi đến lớp cháu theo học thì thấy cháu A. môi đã thâm tím hết rồi. Lúc gia đình đến lớp, mạch của A. đã yếu, bé không khóc gì nữa”, bà Th. xúc động kể lại.

Bà Th. cho biết, lúc người nhà đến đón bé đi bệnh viện, cháu đang ở trên tầng hai của trường mầm non Phú An.

Người nhà có hỏi cô G tại sao cháu lại bị như vậy nhưng cô này chỉ nói khi đánh thức học sinh dậy sau giờ trưa thì thấy người bé A đã mềm oặt nên cô giáo có đánh gió, sơ cứu cho bé. Đáng nói là, cô G. khẳng định “tim không đập lúc đang đánh gió”.

“Gia đình tôi kể cả bên nội, ngoại không có tiền sử bệnh tật gì. Từ khi đẻ ra cháu A. khoẻ mạnh bình thường, có làm sao đâu”, bà Th. khẳng định.
Vết hằn trên cổ bé gái tử vong ở trường mầm non từ đâu ra?

Theo lời kể của bà Th. lúc đưa bé đến viện cấp cứu, phát hiện những dấu hiệu rất lạ trên cơ thể cháu.

“Lúc ở bệnh viện, con trai tôi mượn găng tay, cởi quần áo của cháu A. ra kiểm tra thì phát hiện trên cổ cháu có một vết hằn rất sâu, đằng sau cổ cũng có vết hằn. Cả nhà không hiểu tại sao lại có vết hằn, tại sao cháu đi học lại chết trong khi đó cháu hoàn toàn khỏe mạnh”, bà Th. đặt vấn đề.

Người thân cũng cho biết, vì thương cháu nên không muốn khám nghiệm tử thi.

“Công an đề nghị khám nghiệm tử thi, ban đầu gia đình từ chối vì dù sao cháu cũng đã mất rồi, muốn cháu được nguyên vẹn. Sau đấy được công an giải thích thì gia đình đồng ý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả từ công an về nguyên nhân cháu tôi tử vong”, bà Th. nói.
Có hay không việc cô giáo phạt nhốt cháu bé?

Cơ sở mầm non tư thục Phú An hiện đang phải dừng hoạt động tạm thời liên quan đến vụ việc bé gái hai tuổi tử vong bất thường.

Cháu bé được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2017
Bé gái 9 tháng tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ, nghi do sặc cháo

Về thông tin lan truyền cháu V.T.A tử vong trong lớp do bị cô giáo phạt nhốt, trước đó, đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì phủ nhận việc này.

“Công an kiểm tra ban đầu xác định trên cơ thể cháu không có tác động ngoại lực, trong dạ dày không có thức ăn. Cháu bé không tử vong trong trường học và không bị nhốt trong lớp như một số thông tin đang lan truyền”, vị lãnh đạo nêu rõ.

Nguồn tin từ Công an huyện Thanh Trì cho biết, cơ quan chức năng đang thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала