Sập khán đài làm hàng chục người thiệt mạng trong lễ hội tôn giáo ở Israel

© Fotolia / Spotmatikphotobệnh viện
bệnh viện - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ít nhất 38 người chết vì sự cố sập khán đài và giẫm đạp nhau trong lễ hội Lag B'Omer ở Israel. Tin được đăng trên báo Haaretz dẫn nguồn tin từ các bác sĩ địa phương.

Vụ việc diễn ra trên núi Meron gần thành phố Safed ở miền bắc Israel.

Đến tối hôm thứ Năm, các nhà tổ chức lễ hội ước tính có hơn 100 nghìn người tham gia sự kiện.

​Trước đó, có thông tin cho biết có 28 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương, 20 người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch.

​Lag ba-Omer (Lễ đốt lửa) được tổ chức vào ngày 18 của tháng Iyar theo lịch Mặt trăng của người Do Thái, năm 2021 rơi vào khoảng thời gian từ hoàng hôn ngày 29 tháng 4 đến đêm ngày 30 tháng 4. Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ ngày chấm dứt nạn dịch giết chết hàng nghìn đệ tử của nhà thần học Do Thái là Giáo sĩ Akiva, người sống vào cuối thế kỷ thứ nhất đầu thế kỷ thứ hai sau Công nguyên. Theo truyền thống trong lễ hội này người ta thường đốt những đống lửa.

Israel đã điều động quân đội để hỗ trợ sơ tán thi thể của những người thiệt mạng.

Theo cơ quan báo chí quân đội, các đơn vị quân đội đã được huy động để đưa những người bị thương và thi thể của những người thiệt mạng ra khỏi khu vực tai nạn, sơ cứu và nhanh chóng đưa người bị thương đến các bệnh viện. Tin cũng cho biết tại địa điểm xảy ra tai nạn sóng điện thoại di động rất chập chờn.

"Trong những giờ phút này, các chiến sĩ của lữ đoàn cứu hộ hậu cần, lực lượng quân y của Bộ chỉ huy miền Bắc và một số máy bay trực thăng của Không quân chở các đội y bác sĩ, cũng như quân nhân của đơn vị 669, đang tập trung cứu trợ trong tai nạn gây nhiều thương vong trên núi Meron", - thông cáo báo chí cho biết.
"Cảnh sát ... giải thích rằng sóng di động tại toàn bộ khu vực miền núi có vấn đề, không thể thực hiện các cuộc gọi”, - thông báo của cơ quan báo chí nói rõ. Cảnh sát hiện đang đưa những người tham gia lễ hội ra khỏi khu vực nói trên bằng xe buýt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала