Tiếp tục nổ súng ở vùng biên giới Kyrgyzstan và Tajikistan

© Sputnik / Valery Blinov / Chuyển đến kho ảnhTrạm kiểm soát, Tajikistan
Trạm kiểm soát, Tajikistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ở vùng Leilek của Kyrgyzstan trên biên giới với Tajikistan lại tiếp tục diễn ra đấu súng trong khoảng một giờ. Hãng thông tấn Kyrgyzstan dẫn nguồn là Cơ quan nội vụ của vùng Batken cho biết.

Trước đó, các bên đã thống nhất về việc ngừng bắn

Trước đó, tin đưa rằng vào tối 29/4, Tajikistan và Kyrgyzstan đã nhất trí ngừng bắn và rút các lực lượng khỏi biên giới. Đụng độ giữa lực lượng biên phòng Kyrgyzstan và Tajik ngày 29/4 kéo dài hơn 6 giờ khiến cho 20 người chết, hơn 150 người bị thương. 

© Ảnh : Press Service of the Government of the Batken ProvinceBinh lính Kyrgyzstan gần biên giới với Tajikistan
Tiếp tục nổ súng ở vùng biên giới Kyrgyzstan và Tajikistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2021
Binh lính Kyrgyzstan gần biên giới với Tajikistan

Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng hòa Kyrgyzstan Aliza Soltonbekova cho biết, số nạn nhân người Kyrgyzstan sau vụ xung đột biên giới đã tăng lên con số 131. Theo bà, một số người trong số họ bị thương do đạn bắn và mảnh đạn văng vào người. Ngoài ra, có thông tin rằng 13 cư dân Kyrgyzstan đã thiệt mạng. 

Quân nhân Kyrgyzstan gần biên giới với Tajikistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2021
Thị trưởng một thành phố Tajikistan bị thương trong vụ xả súng ở biên giới với Kyrgyzstan

Bà Soltonbekova nói thêm rằng các chuyên gia từ các khu vực khác, bao gồm cả các nhà trị liệu tâm lý, đã được cử đến giúp các bác sĩ địa phương vùng Batken hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.

Hàng nghìn người Kyrgyzstan đã được sơ tán

Chính quyền vùng Batken của Kyrgyzstan cho biết, khoảng 13,5 nghìn công dân Kyrgyzstan đã được sơ tán khỏi khu vực xung đột ở biên giới Kyrgyz-Tajik.

"Khoảng 13,5 nghìn cư dân của các khu vực biên giới đã được sơ tán đến những nơi an toàn hơn", - phát ngôn viên của cơ quan báo chí cho biết.

Theo chính quyền, 17 ngôi nhà ở làng Kok-Terek, vùng Batken, đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài ra, tin còn đưa về những ngôi nhà và trạm xăng bị cháy ở các làng khác. 

Tình hình xung đột giữa Kyrgyzstan và Tajikistan thêm trầm trọng

Cuộc đụng độ vũ trang của các binh sĩ ở biên giới hai nước cộng hòa xảy ra vào ngày 29 tháng 4. Trước đó một ngày đã xảy ra xung đột giữa các cư dân địa phương trong khu vực điểm phân phối nước Golovnoy, vốn đang bị cả hai bên tranh chấp quyền sở hữu. Cơ quan biên phòng thuộc Ủy ban An ninh quốc gia nhà nước Kyrgyzstan cáo buộc phía Tajikistan đã kích động xung đột.

Theo ghi nhận, hậu quả của vụ xung đột là phía Tajikistan có 3 người đã thiệt mạng và 31 người bị thương, trong đó có thị trưởng thành phố Isfara, ông Bahovaddin Bahodurzoda. Tại Kyrgyzstan có hai người thiệt mạng và 26 người khác bị thương. 

Khu vực này trở thành nơi thường xuyên xảy ra xung đột, nguyên nhân chính là do các vùng đất ở đây không được phân định rạch ròi: tại đó không thể xác định được biên giới giữa hai quốc gia nằm ở đâu. 

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov / Chuyển đến kho ảnhNhững người tham gia cuộc biểu tình gần Tòa nhà Chính phủ Kyrgyzstan ở Bishkek yêu cầu giải quyết tình hình ở biên giới với Tajikistan
Tiếp tục nổ súng ở vùng biên giới Kyrgyzstan và Tajikistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2021
Những người tham gia cuộc biểu tình gần Tòa nhà Chính phủ Kyrgyzstan ở Bishkek yêu cầu giải quyết tình hình ở biên giới với Tajikistan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала