Hàng chục cảnh sát bị thương ở Berlin trong ngày 1 tháng Năm

© REUTERS / AXEL SCHMIDTCác cuộc tuần hành nhân ngày 1 tháng Năm ở Berlin leo thang thành đụng độ với cảnh sát
Các cuộc tuần hành nhân ngày 1 tháng Năm ở Berlin leo thang thành đụng độ với cảnh sát - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ít nhất có 30 sĩ quan cảnh sát bị thương trong các cuộc tuần hành nhân ngày 1 tháng Năm ở Berlin, khoảng 240 người bị bắt giữ, theo tin đưa của truyền thông Đức.

Tổng cộng khoảng 30 nghìn người đã xuống đường tham gia các cuộc tuần hành tổ chức vào thứ Bảy tại thủ đô nước Đức. Hơn 5.000 nhân viên thực thi pháp luật được huy động để giám sát an ninh tại sự kiện này. 

Tuần hành buổi chiều leo thang thành đụng độ với cảnh sát

Về cơ bản các cuộc tuần hành diễn ra một cách ôn hoà, nhưng đến chiều tối bắt đầu nổ ra các cuộc đụng độ với cảnh sát. Chẳng hạn ở quận Neukölln, người ta ném đá, pháo hoa và chai lọ vào cảnh sát. Đáp lại, các nhân viên bảo vệ trật tự xã hội đã dùng bình xịt hơi cay

Các thành viên gây rối loạn đã đốt cháy các thùng rác và giá kê. Đội cứu hỏa đến hiện trường, cảnh sát dùng vòi rồng phun nước vào đám đông.

Sau trận mưa gạch đá và chai lọ, công lực bắt giữ người biểu tình. Như cảnh sát giải thích với Sputnik, cuộc tuần hành đã chấm dứt sau hành động quá khích của một số người tham gia. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала