Hơn 30 binh sĩ bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở Colombia

Flag of Colombia - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Khoảng 35 binh sĩ bị thương trong một vụ nổ một chiếc xe bị gài mìn tại căn cứ quân đội ở Cucuta, Colombia, truyền thông địa phương đưa tin.
"Khoảng 35 binh sĩ đã được chăm sóc y tế sau khi các bác sĩ đến hiện trường. Một số người trong đó được đưa đến bệnh viện thành phố", - báo Opinion đưa tin.

Tổng thống Colombia Ivan Duque trước đó đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Diego Molano đích thân điều tra vụ khủng bố ở căn cứ quân đội Cucuta.

​Colombia. Emergencia en Cúcuta. Explosión al interior de instalación militar. pic.twitter.com/3UQBhVW1gS

​"Hành động khủng bố ghê tởm"

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Diego Molano cho biết vụ khủng bố làm 36 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng. Một thương binh phải phẫu thuật, 29 người khác nhập viện điều trị.

“Chúng tôi vẫn bác bỏ và một lần nữa bác bỏ hành động khủng bố ghê tởm này, thực chất là một vụ tấn công vào binh lính Colombia”, - hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Colombia cho biết.

Ông Molano nhận định cần quy kết trách nhiệm về thảm kịch nói trên cho "những kẻ nổi dậy cánh tả". Ông nói thêm rằng có lẽ tổ chức “Quân giải phóng quốc gia” có can dự vào vụ nổ mìn chiếc xe, đồng thời khả năng nhóm “Lực lượng trang cách mạng Colombia” tấn công vào các đơn vị quân đội Colombia cũng đang được điều tra song song.

Bộ trưởng quân sự nước này cho biết vào giữa trưa, một chiếc xe jeep Toyota màu trắng chở hai người bên trong đã đi vào khu vực đóng quân của Lữ đoàn số 30 ở Cucuta. Năm phút sau, có một tiếng nổ thu hút sự chú ý của các nhân viên địa phương, sau đó hai phút thiết bị thứ hai phát nổ ảnh hưởng đến khu vực chiếc xe đỗ và xung quanh tòa nhà.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала