Vụ bà Trần Huyền Trang: Vĩnh Phúc thu hồi quyết định bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy

© Ảnh : Nguyễn Điệp - TTXVN Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu
 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2021
Đăng ký
Bộ Nội vụ cho biết, sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kết luận, Vĩnh Phúc đã thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với bà Trần Huyền Trang, con gái Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan.

Bộ Nội vụ cũng lên tiếng về việc cắt giảm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, nhằm hạn chế việc đi mua bằng, chứng chỉ giả, tiết kiệm thêm cho ngân sách cả nghìn tỷ đồng.

Vĩnh Phúc thu hồi quyết định bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với bà Trần Huyền Trang.

Theo đó, thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản rút lại các quyết định bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tại địa phương này.

“Trong số các trường hợp bị rút quyết định bổ nhiệm có bà Trần Huyền Trang, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc”, ông Nguyễn Tư Long, Vụ phó Công chức Viên chức (Bộ Nội vụ) cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nội vụ chiều 18/6.

Sau khi bị thu hồi quyết định bổ nhiệm, bà Trang hiện giữ chức Phó phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Bà Trần Huyền Trang năm nay 31 tuổi, là con gái bà Hoàng Thị Thúy Lan – Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

© Ảnh : Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh PhúcBà Trần Huyền Trang (bìa phải) được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở KH&ĐT ở tuổi 31.
Vụ bà Trần Huyền Trang: Vĩnh Phúc thu hồi quyết định bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2021
Bà Trần Huyền Trang (bìa phải) được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở KH&ĐT ở tuổi 31.

Trước đó, như Sputnik Việt Nam đã thông tin, vào cuối tháng 2/2021, tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định điều động bà Trần Huyền Trang, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. Chức danh này thuộc quyền điều động của Ban thường vụ Tỉnh ủy và UBND cấp tỉnh.

Một tháng sau, qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban thường vụ Tỉnh ủy đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc bổ nhiệm một số cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan chúc mừng tập thể lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Phúc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Học Trung Quốc về, con gái Bí thư Vĩnh Phúc tài giỏi thế nào mà thăng tiến thần tốc thế?

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ; đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Bà Trần Huyền Trang sinh năm 1990, làm chuyên viên Thành đoàn TP Vĩnh Yên. Tháng 12/2014, bà làm Phó bí thư Thành đoàn Vĩnh Yên. Đến tháng 7/2016, bà Trang được bổ nhiệm làm chuyên viên Phòng thẩm định rồi đến tháng 4/2017, làm Phó phòng Thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 3/2019, bà Trang học bồi dưỡng tiếng Anh tại Singapore. Tháng 7/2020, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ lên tiếng về việc cắt giảm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Theo ông Nguyễn Tư Long, ngày 11/6 vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/TT-BNV, trong đó không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, dự thi nâng ngạch với đội ngũ công chức hành chính, văn thư.

Theo đại diện Bộ Nội vụ, qua phản hồi của dư luận, quy định này nhận được hưởng ứng, tán đồng của đại bộ phận đội ngũ công chức hành chính. Đó là ý nghĩa lớn nhất.

“Chúng ta đang thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính đối với người dân doanh nghiệp, đồng thời cũng phải cắt giảm những quy định rườm rà đối với đội ngũ công chức, viên chức; làm sao giảm tải áp lực về văn bằng chứng chỉ, học hành không cần thiết”, - ông Long cho biết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2019
Thủ tướng Việt Nam yêu cầu bộ đội biên phòng “thành thạo ngoại ngữ”
Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, việc giảm văn bằng, chứng chỉ được thực hiện theo hướng tương ứng với trình độ chuyên môn. Bộ Nội vụ kỳ vọng, điều này sẽ giúp giảm bớt hệ quả của văn bằng, chứng chỉ.

“Có những vị trí không cần tiếng Anh B2, B1 nhưng vẫn bắt đi làm, sẽ dẫn tới chuyện mua văn bằng, chứng chỉ, sử dụng văn bằng chứng chỉ giả. Mà bây giờ cán bộ công chức sử dụng văn bằng giả là bị đuổi việc”, - ông Long nhấn mạnh.

Theo ông Long ước tính, một văn bằng chứng chỉ hiện nay hết khoảng 2,5-3 triệu đồng. Trong khi đó, có 300.000 công chức, viên chức hành chính và 200.000 người phải đi hoàn thiện trong thời gian còn lại.

“Nếu nhân lên có thể tiết kiệm cả nghìn tỷ đồng, chưa kể thời gian, chi phí xã hội, phức tạp trong quá trình phải đi học. Lợi ích đó có thể thấy được ngay”,- ông Long đánh giá.

Lý giải nguyên nhân vì sao điều này lại chỉ giới hạn với đội ngũ công chức hành chính, đại diện Bộ Nội vụ cho hay, việc này tuân theo quy định phân cấp quản lý hiện hành.

Cụ thể, đội ngũ công chức hành chính nằm dưới thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ. Các công chức, viên chức ngành khác thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ chuyên ngành khác nhau.

“Trong thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ đã báo cáo và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo đến các Bộ khẩn trương rà soát thông tư về tiêu chuẩn văn bằng chứng chỉ, đặc biệt chứng chỉ tin học và ngoại ngữ cần xem xét cắt giảm. Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp thì cần tích hợp lại tinh giản nhất",- ông Long nói.
© Ảnh : Nguyễn Điệp - TTXVNThứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu
Vụ bà Trần Huyền Trang: Vĩnh Phúc thu hồi quyết định bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2021
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu

Trong khi đó, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, có nhiều chương trình đào tạo trùng lắp không hiệu quả. Do vậy, cần rà soát lại giáo trình, chương trình, đội ngũ giảng viên làm sao cho hiệu quả nhất.

Ông Thừa cho rằng, việc đào tạo sắp tới cần thực hiện theo khung năng lực việc làm, vị trí nào phải đáp ứng chuyên môn đó chứng không nhìn vào chứng chỉ, vì chứng chỉ không chỉ ra đúng trình đội, lại mang tính hình thức, dễ gây ra tiêu cực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала