Máy bay An-28 bị mất tích ở vùng Tomsk

© Sputnik / Evgeny Odinokov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay An-28
Máy bay An-28 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một chiếc máy bay An-28 đã mất tích ở quận Bakcharsky của vùng Tomsk, dịch vụ khẩn cấp cho Sputnik biết. Theo số liệu sơ bộ, trên máy bay có 18 người.

Đèn hiệu khẩn cấp được bật lên trên máy bay 

Theo Cục quản lý Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Nga, vào lúc 13h00 giờ Matxcova (17h00 giờ Hà Nội), đèn hiệu khẩn cấp của máy bay An-28 đã được bật lên. Máy bay đang thực hiện lộ trình Kedrovy - Tomsk. Đèn được bật lên trên vùng trời Bakchar. Theo dữ liệu sơ bộ, trên tàu có 18 người (16 hành khách, ba thành viên phi hành đoàn). Chiếc máy bay này thuộc Hãng hàng không hạng nhẹ Siberia. 

Máy bay An-26 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga nói về nguyên nhân có thể gây ra vụ rơi máy bay An-26 ở Kamchatka

Bộ Tình trạng Khẩn cấp cho biết hiện đã điều động 4 máy bay trực thăng để tìm kiếm chiếc An-28 mất tích.

“Hiện đã tiến hành hoạt động tìm kiếm, sử dụng 4 trực thăng Mi-8 của Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang, mỏ dầu Zapadno-Luginetskiy và Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga”, - nguồn tin cho Sputnik biết.

Một nhóm gồm 100 chuyên gia hoạt động trên không cũng sẽ tham gia vào cuộc tìm kiếm.

Thống đốc vùng Tomsk lãnh đạo trụ sở tác chiến

Theo chính quyền, thống đốc vùng Tomsk Sergei Zhvachkin đứng đầu bộ chỉ huy tác chiến liên quan đến sự cố máy bay An-28 mất tích.

"Thống đốc vùng Tomsk, Sergei Zhvachkin, đứng đầu bộ chỉ huy tác chiến liên quan đến sự cố máy bay An-28", - thông báo viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала