Trực thăng của Hải quân Mỹ rơi ngoài khơi Nam California

CC0 / Sergey Safronov / Máy bay trực thăng Sikorsky SH-60 Seahawk
Máy bay trực thăng  Sikorsky SH-60 Seahawk  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một máy bay trực thăng của Hải quân Hoa Kỳ đã bị rơi ngoài khơi bờ biển San Diego, bang California, hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang diễn ra, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ra thông báo đăng trên Twitter.
Vụ việc xảy ra vào lúc 06h30 ngày 1 tháng 9 theo giờ Hà Nội.
"Máy bay trực thăng MH-60S thuộc biên đội của tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) đã bị rơi trên biển trong chuyến bay thường lệ, cách bờ biển San Diego khoảng 60 hải lý", - cơ quan này cho biết.
Phía quân đội cho biết thêm, hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai tại khu vực máy bay rơi.
Máy bay trực thăng quân sự rơi ở bang New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2021
Máy bay trực thăng quân sự rơi ở bang New York
Chiến dịch cứu hộ huy động một số phương tiện trên không và trên biển thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển và Hải quân Hoa Kỳ.
Theo tin của kênh truyền hình ABC News dẫn thông báo của đại diện Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ, một thành viên tổ lái trực thăng đã được giải cứu, năm người khác trên máy bay hiện chưa rõ tung tích.
Theo hãng thông tấn Associated Press, MH-60S là loại máy bay trực thăng đa năng, phi hành đoàn gồm 4 người, được sử dụng để hỗ trợ chiến đấu, cũng như khắc phục thảm họa nhân đạo và tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала